Bắt tạm giam thầy giáo xâm hại nữ sinh lớp 10 tại Bình Thuận

| Pháp luật

Ông Lương Việt Hải, thầy giáo xâm hại nữ sinh lớp 10 tại Bình Thuận, bị tạm giam để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ từ 13 đến dưới 16 tuổi

Chiều 4-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phong đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với ông Lương Việt Hải, giáo viên trường THPT Tuy Phong (huyện Tuy Phong, Bình Thuận).

Ông Hải bị khởi tố, tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ từ 13 đến dưới 16 tuổi theo điều 145 Bộ Luật Hình sự (hiện hành).

Các quyết định trên được Viện KSND huyện Tuy Phong phê chuẩn.

Bắt tạm giam thầy giáo xâm hại nữ sinh lớp 10 tại Bình Thuận- Ảnh 1.

Ông Lương Việt Hải bị khởi tố. Ảnh: CA

Bước đầu, qua làm việc với Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phong, ông Hải thừa nhận hành vi quan hệ tình dục với em nữ sinh trên tại một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Tuy Phong.

Được biết, em học sinh này sinh ngày 2-4-2009.

Cùng ngày, hiệu trưởng trường THPT Tuy Phong đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác trong vòng 15 ngày làm việc, kể từ ngày ký quyết định, "do có dấu hiệu vi phạm về phẩm chất đạo đức nhà giáo" đối với ông Hải.

Trước đó, nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội tố cáo một giáo viên Trường THPT Tuy Phong quan hệ bất chính với 1 nữ sinh lớp 10 do mình chủ nhiệm khiến em này mang thai.

Cảnh sát cải trang thành đống cỏ khô để bắt kẻ xâm hại tình dụcCảnh sát cải trang thành đống cỏ khô để bắt kẻ xâm hại tình dục

Hình ảnh anh cảnh sát ngụy trang thành đống cỏ khô để tiếp cận, bắt giữ kẻ xâm hại tình dục trẻ em tại nông thôn Thái Lan được dân mạng nước này đua nhau chia sẻ.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.