Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ đóng đinh vào đầu đã tử vong: Nghi phạm có thể đối diện mức án "Tử hình"

Chủ nhật, 10:31 13/03/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau hơn 2 tháng được các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) điều trị tích cực, nhưng điều kỳ diệu đã không thể tới với cháu Đ.N.A (3 tuổi, trú tại Thạch Thất, Hà Nội) bị người tình của mẹ bạo hành, bắn 9 đinh vào đầu.

Vụ bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu: Sự thờ ơ, vô cảm từ những người thân dung dưỡng cho tội ácVụ bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu: Sự thờ ơ, vô cảm từ những người thân dung dưỡng cho tội ác

GiadinhNet – Vụ bạo hành bé gái 3 tuổi ở Thạch Thất, hay trong những vụ bạo hành trẻ gần đây có thể nhận thấy sự vô tình của những người thân đôi khi đang dung dưỡng cho tội ác mà nhiều người không hề biết.

Ngày 13/3, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, sau một thời gian điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu nhi, bé gái Đ.N.A (3 tuổi, trú tại Thạch Thất, Hà Nội) bị người tình của mẹ bạo hành, bắn 9 đinh vào đầu đã tử vong tối 12/3.

Nguyên nhân tử vong của bé A. được xác định là do tổn thương não quá nặng, không thể phục hồi. Trong suốt hơn 2 tháng điều trị tại đây, không có thời điểm nào cháu A. cử động tay chân hay có chút tiến triển.

Trước đó, căn cứ tài liệu điều tra ban đầu và lời khai nhận của đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú huyện Thạch Thất, Hà Nội) về hành vi "Giết người" theo Điều 123 (Bộ Luật Hình sự 2015).

Được biết, nạn nhân là con út trong gia đình có 3 chị em gái. Bố mẹ cháu bé ly hôn cách đây không lâu. Trước khi xảy ra vụ việc trên, bé A. ở trọ cùng mẹ đẻ và nhân tình của mẹ tại địa bàn xã Cần Kiệm (huyện Thạch Thất).

Bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ đóng 9 đinh vào đầu đã tử vong: Nghi phạm có thể đối diện mức án "Tử hình" - Ảnh 2.

Hình ảnh 9 chiếc đinh đối tượng Huyên đóng vào đầu cháu A.

Theo một người dân địa phương cho biết, chị L. và nhân tình thuê trọ tại đây từ tháng 9/2021. Họ sống khá khép kín, ít giao tiếp với mọi người xung quanh. Bản thân cháu A. là đứa trẻ ngoan ngoãn, nhưng khá nhút nhát.

Trong quá trình sinh sống, giữa chị L. và nhân tình nhiều lần xảy ra mâu thuẫn. Khi nhắc tới những sự việc đã xảy ra với cháu A. nhiều người đều có chung tâm trạng bàng hoàng, sửng sốt.

Thông tin từ người thân cháu bé cho hay, chỉ trong vòng vài tháng gần đây, bé A. đã phải nhập viện tới 4 lần vì những nguyên nhân ít ai có thể ngờ tới.

Cụ thể, lần đầu cháu bị dị vật ở mũi phải vào Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị. Lần thứ hai cháu bị ngộ độc thuốc sâu phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất, sau đó đưa lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Lần thứ ba chỉ cách đây khoảng một tháng, cháu được phát hiện có 3 cái đinh trong đường tiêu hóa và lần này thì tới 9 chiếc đinh găm vào hộp sọ.

Theo thông tin ban đầu, ngày 17/1, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất tiếp nhận một bệnh nhi 3 tuổi, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất nhập viện trong tình trạng hôn mê và co giật.

Qua kết quả chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện 9 vật thể lạ giống đinh trên hộp sọ cháu bé. Qua một tiếng hồi sức cấp cứu, trước tình trạng nguy cấp, bệnh nhi đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn để tiếp tục điều trị.

Bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ đóng 9 đinh vào đầu đã tử vong: Nghi phạm có thể đối diện mức án "Tử hình" - Ảnh 3.

Sau hơn 2 tháng điều trị, cháu A. đã không qua khỏi

Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn luật sư TP. Hà Nội) bày tỏ quan điểm, hành vi phạm tội của đối tượng là vô cùng tàn ác, man rợ khi đang tâm sát hại cháu bé 3 tuổi trong đau đớn.

Hành vi phạm tội của đối tượng đã gây nên sự kinh hoàng, rùng rợn trong xã hội và sự phẫn nộ tột đỉnh của mọi người. Chỉ vì bực tức cháu A. là con riêng của người tình mà đối tượng đã nảy sinh ý định hành hạ, đánh đập, và giết cháu bé để không phải nuôi dưỡng, không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình và người tình. Với động cơ, mục đích giết cháu bé thể hiện sự đê hèn, quá trình thực hiện phạm tội một cách man rợ nên cần thiết phải xử lý đối tượng một cách nghiêm minh nhất mới có tính răn đe, trừng trị để đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm bạo lực trẻ em trong tình hiện nay.

Như vậy với hậu quả cháu bé đã tử vong thì hành vi phạm tội của nghi phạm sẽ không còn thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt. Do đó, hành vi phạm tội của nghi phạm đã hoàn thành nên phải chịu trách nhiệm về tội "Giết người". Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm b, I, n, q Khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự với khung hình phạt cao nhất "Tử hình" là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật và tương xứng với tính chất, hậu quả gây ra. Đối với những hành vi tàn ác sát hại cháu nhiều lần không thành thì đối tượng sẽ phải chịu thêm tình tiết định khung tăng nặng phạm tội "Giết người" 2 lần trở lên theo quy định tại điểm g, Khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Chủ tịch xã nói gì sau khi xưng mày tao với dân




Chi Lê
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ chết trên rẫy và tên sát nhân bí ẩn (P1): Lời nói mơ hồ của cháu gái nạn nhân

Người phụ nữ chết trên rẫy và tên sát nhân bí ẩn (P1): Lời nói mơ hồ của cháu gái nạn nhân

Pháp luật - 46 phút trước

GĐXH - Chiều muộn, chị N quay về căn lán của gia đình. Từ phía xa, chị thấy cô con gái nhỏ đang ngồi vắt vẻo ở bậu cửa. Lúc sáng, khi đi chăn bò, N đã gửi con nhờ mẹ trông coi...

Công an tỉnh Thái Bình công bố danh sách 92 xe dính phạt nguội mới nhất

Công an tỉnh Thái Bình công bố danh sách 92 xe dính phạt nguội mới nhất

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 9/10 đến ngày 15/10/2024, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Bình ghi nhận 92 lượt phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội.

Khám phòng trọ, công an phát hiện gần 2kg ma túy cùng súng đạn quân dụng

Khám phòng trọ, công an phát hiện gần 2kg ma túy cùng súng đạn quân dụng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Quá trình kiểm tra phòng trọ của Chính, cơ quan công an thu giữ khoảng 1,8 kg ma túy tổng hợp các loại, 1 khẩu súng GLOCK, 65 viên đạn đều là vũ khí quân dụng cùng các dụng cụ dùng để cân, đóng gói ma túy.

Án mạng đau lòng từ lời trách móc của chồng

Án mạng đau lòng từ lời trách móc của chồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Q. nói mình say rượu và lên tiếng trách móc bà Dung không biết quan tâm chồng khiến cả hai xảy ra mâu thuẫn. Bất ngờ, người chồng bị vợ đâm tử vong.

Vĩnh Long: Mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho hơn 3.000 thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Vĩnh Long: Mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho hơn 3.000 thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Toàn tỉnh Vĩnh Long thành lập 752 tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, với hơn 3.000 thành viên. Mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho lực lượng này từ 1,2 đến 1,4 triệu đồng.

Nổ rộ chiêu trò cài định danh điện tử mức độ 2 để lừa đảo

Nổ rộ chiêu trò cài định danh điện tử mức độ 2 để lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng tự xưng là cán bộ công an, ngân hàng hướng dẫn cài đặt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, sinh trắc học khiến nhiều người mắc bẫy, mất số tiền lớn.

Mua bán ngoại tệ và vàng giả, 1 tiệm vàng bị phạt nặng

Mua bán ngoại tệ và vàng giả, 1 tiệm vàng bị phạt nặng

Pháp luật - 8 giờ trước

Ngoài xử phạt hành chính 235 triệu đồng, cơ quan chức năng còn tịch thu ngoại tệ và các sản phẩm kim loại màu vàng khắc tên thương hiệu Gucci, Chanel

"Nghịch tử" chém cha tử vong, đánh mẹ bị thương

"Nghịch tử" chém cha tử vong, đánh mẹ bị thương

Pháp luật - 9 giờ trước

Lực lượng chức năng đã truy bắt được "nghịch tử" Kiều Văn Châu tại một khu rẫy ở Lâm Đồng

Chém trọng thương trưởng công an xã rồi bỏ trốn vào rừng

Chém trọng thương trưởng công an xã rồi bỏ trốn vào rừng

Pháp luật - 9 giờ trước

Nhiều ngày bỏ trốn vào rừng sau khi chém trọng thương trưởng công an xã, Lục Văn Đông đã bị bắt giữ

Đồng Tháp: Mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho trên 2.300 thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Đồng Tháp: Mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho trên 2.300 thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Toàn tỉnh Đồng Tháp thành lập 698 tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, với trên 2.300 thành viên. Mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng đối với lực lượng này từ 1,8 đến 2,2 triệu đồng.

Top