Bé Lục Thị Linh vẫn còn sốt, chưa ăn được

| Xã hội

Giadinh.net - Hôm qua 15/7, sau 2 ngày được phẫu thuật, bé Lục Thị Linh vẫn còn rất mệt và sốt 38 độ C. Theo ông Lục Văn Quân, bố cháu Lục Thị Linh, sau mổ cháu chưa ăn được gì, ngoài uống sữa và có hiện tượng nôn chớ.

Chị Lục Thị Hai, người chị của cháu Linh nhập viện cũng đang cùng ông Quân lau người hạ sốt cho cháu Linh. Ông Quân cũng cho biết thêm, theo như giấy ký nhận dự trù 1.000ml máu cho ca mổ cháu Hai ngày 18/7 chưa thấy các bác sĩ đề cập tới có khi phải hoãn lại vì sau khi mổ cháu Linh, vì các bác sĩ cho biết, khối u phức tạp hơn những dự tính trước đó.

Tin bài liên quan

* Bước đầu phẫu thuật thành công cho bé Lục Thị Linh

* Hãy giúp đỡ gia đình có 5 chị em mắc bệnh lạ

Trước đó, ngày 14/7 BS Trần Thiết Sơn, Trưởng Khoa Phẫu Thuật tạo hình -V Xanhpôn đã đến thăm khám cho hai trường hợp cháu Linh và Hai theo lời mời của bác sĩ BV K. Theo BS Sơn, có khả năng ngay từ lúc sinh ra, khối u này đã tồn tại và âm thầm phát triển. BS Sơn cho biết, vì khối u phát triển từ từ, nên chỉ nhận thấy trên các biểu hiện lâm sàng (tức là nhìn thấy sưng ở má). Việc ngày 13/7, các bác sĩ Khoa Ngoại đầu cổ -V K mổ ra toàn mùn mủn nát (trước đó theo phán đoán trong khối u chỉ là dịch mủ) đó chính là do khối u phát triển, cơ thể không thể nuôi được nên bị hoại tử. Các khối u này cũng đã ăn lên tới xương sọ của bệnh nhân.

BS Sơn cũng cho biết thêm, được sự đồng ý của phía Khoa Ngoại đầu cổ, đã chụp lại hình CT của hai ca bệnh này và gửi toàn bộ hồ sơ sang cho các đồng nghiệp tại Pháp và Bỉ nghiên cứu. Trước đó, những bức ảnh do báo GĐXH chụp từ lần phóng viên về tận nhà ông Quân viết bài, BS Sơn cũng đã gửi cho các đồng nghiệp bên Pháp và Bỉ nghiên cứu. Theo BS Sơn, khoảng 2-3 ngày nữa sẽ có kết quả từ bên đó gửi về và cũng bên đó cũng sẽ quyết định có nhận mổ cho các ca này hay không.

Qua thăm khám, BS Sơn cũng khẳng định việc phẫu thuật những trường hợp có khối u lớn là rất khó khăn. Vì trong phẫu thuật, quá trình gây mê hồi sức là hết sức quan trọng với các trang thiết bị cực kỳ hiện đại. Bên cạnh đó, còn phải có một ê-kíp với các bác sĩ giỏi trong các chuyên ngành: thần kinh, ngoại đầu cổ (chuyên về ung thư), răng hàm mặt, tạo hình... Chứ đơn phương một chuyên khoa nào đó mổ, chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân.

Ông Quân tâm sự, ông cũng xác định việc các bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật tiếp cho cháu Hai và 3 người con khác của ông (cũng có khối u lớn trên mặt) là khó có thể thực hiện. Giờ ông chỉ còn biết hy vọng có một tổ chức quốc tế nào có thể nhận con ông sang nước ngoài mổ.

Ông Quân ứa nước mắt nói: “Thà rằng khối u ở tay hay chân thì tôi sẵn sàng đồng ý cho các bác sĩ cưa cụt. Nhưng đằng này, lại ở mặt thì không biết phải làm sao. Nếu không được phẫu thuật, đừng nói đến cuộc sống của các cháu khó khăn mà các cháu sẽ tiếp tục phải sống chui lủi, tránh xa sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài”.

Vân Khánh

giang
Ý kiến của bạn
Hà Nội lệnh 'nóng' về an toàn xe đưa đón học sinh, ngăn ngừa rủi ro bỏ quên trẻ trên xe

Hà Nội lệnh 'nóng' về an toàn xe đưa đón học sinh, ngăn ngừa rủi ro bỏ quên trẻ trên xe

Thời sự -

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành văn bản yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo cùng UBND các xã, phường tăng cường phối hợp kiểm tra hoạt động vận chuyển, đưa đón học sinh bằng ô tô trên toàn địa bàn. Động thái này nhằm chấn chỉnh điều kiện an toàn phương tiện, quy chuẩn tài xế và ngăn ngừa rủi ro bỏ quên trẻ trên xe.

Hà Nội: Cận cảnh ngõ 'đau khổ' 381 Nguyễn Khang sau giải phóng mặt bằng, đường rộng hơn 21m dần lộ diện

Hà Nội: Cận cảnh ngõ 'đau khổ' 381 Nguyễn Khang sau giải phóng mặt bằng, đường rộng hơn 21m dần lộ diện

Đời sống -

GĐXH - Sau quá trình giải phóng mặt bằng thần tốc với sự đồng thuận từ các hộ dân, ngõ 381 Nguyễn Khang (Hà Nội) với mặt cắt ngang rộng 21,5m đã chính thức lộ diện. Dự án cải tạo, mở rộng tuyến ngõ huyết mạch này dự kiến sẽ được khởi công ngay trong tháng 9/2026, kỳ vọng chấm dứt cảnh ùn tắc triền miên và đổi mới toàn diện bộ mặt đô thị khu vực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.