Bé trai mới sinh bị bỏ trước cổng trạm y tế xã

| Xã hội

Nằm gọn trong túi nylon trước trạm y tế xã Phú Lộc, Phù Ninh, Phú Thọ, trên người bé trai không một mảnh tã, còn dính lá tre.


Bé trai được phát hiện ở cổng trạm xá nặng 3,3 kg. Ảnh: Sơn Dương.

Bé trai được phát hiện ở cổng trạm xá nặng 3,3 kg. Ảnh: Sơn Dương.

Chiều 10/4, người dân đi ngang cổng Trạm y tế xã Phú Lộc nhìn thấy một túi bóng màu đen, bên trong có gì đó động đậy. Kiểm tra túi, họ phát hiện một bé trai không quấn tã nằm gọn bên trong.

Theo người dân, bé trai còn đỏ, rốn vẫn dính máu. Trên người bé vương cả lá tre và không được bó tã. Bên trong túi nylon màu đen không có bất cứ giấy tờ gì liên quan.

Đại diện Trạm y tế xã Phú Lộc cho biết, bé nặng 3,3 kg, "rất may được người dân phát hiện sớm vì cháu mới sinh, rốn còn đỏ không được khử trùng".

Bác sĩ và y tá tại Trạm đã tắm rửa, chăm sóc cháu và báo chính quyền địa phương. Một số người đang nuôi con nhỏ ở địa phương mang sữa đến cho bé.

Sáng 11/4, một hộ gia đình trong xã đã xin tạm thời nuôi dưỡng bé trai trên.

Theo Phương Sơn/VnExpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Cận cảnh sắc hồng trên những vạt đồi giữa đại ngàn ở Thái Nguyên

Cận cảnh sắc hồng trên những vạt đồi giữa đại ngàn ở Thái Nguyên

Đời sống -

GĐXH - Từ những vạt đồi, sườn núi có đất khô cằn, người dân xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên đang từng bước mở rộng mô hình trồng hồng không hạt LT-01. Với ưu điểm dễ chăm sóc, chịu hạn và phù hợp địa hình đồi núi, loại cây này đang được địa phương định hướng trở thành cây trồng chủ lực ở phía Bắc tỉnh Thái Nguyên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.