Bên trong trung tâm điều khiển hơn 600 'mắt thần' ở Hà Nội có gì đặc biệt?
GĐXH - Hơn 600 cụm camera giao thông cùng gần 600 cụm đèn tín hiệu đang được vận hành bởi lực lượng CSGT TP Hà Nội. Những "mắt thần" không chỉ giúp điều tiết giao thông mà còn phát hiện các trường hợp vi phạm.

Theo ghi nhận của PV, trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội có trang thiết bị hiện đại, hoạt động 24/24 với hàng chục cán bộ CSGT quán xuyến toàn bộ tình hình giao thông trên địa bàn thành phố trong mỗi ca trực.

Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội được lắp đặt màn hình lớn có thể quan sát giao thông toàn thành phố từ xa.

Thông qua đó, lực lượng CSGT có thể điều khiển dễ dàng thiết bị camera theo dõi đã được đặt mã hiệu theo từng vị trí trên các trục đường.

Dữ liệu truyền về trung tâm phát lên hệ thống màn hình có độ nét cao và cập nhật vào hệ thống máy chủ.


Các nút đèn được kết nối với trung tâm không những có thể phát hiện ùn tắc mà còn tự động điều chỉnh chu kỳ đèn cho phù hợp. Để có thể giải quyết nhanh các điểm ùn tắc, cán bộ tại trung tâm còn có thể gọi điện trực tiếp đến các đội CSGT để yêu cầu bố trí thêm lực lượng phân luồng.

Theo đại úy Huỳnh Thị Vân Anh - cán bộ Đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, đơn vị đang vận hành và khai thác gần 600 cụm hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Mục đích nhằm phân luồng hướng dẫn tại các nút giao ngã tư, phòng ngừa ùn tắc, tai nạn và bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

"Trung tâm điều khiển giao thông đã khảo sát thực tế để tính toán thời lượng tương đối hợp lý của đèn xanh và đèn đỏ tại nút giao. Khi mưa gió, hay có vấn đề đột xuất khiến lượng người tham gia giao thông đông hơn, Trung tâm điều khiển giao thông sẽ điều chỉnh thời gian dừng chờ đèn đỏ để phù hợp với thực tế" - đại úy Anh chia sẻ thêm.

Bên cạnh đó, hệ thống camera tại đây có thể phát hiện phương tiện vi phạm rồi chụp lại biển số với hình ảnh rõ nét, thông tin đầy đủ để dần tiến tới phạt nguội. Thiếu tá Phạm Trung Hiếu – cán bộ đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông cho biết, Trung tâm điều khiển giao thông TP Hà Nội đang vận hành hơn 600 camera giao thông các loại như: Camera quan sát chung toàn cảnh giao thông, camera lưu lượng, camera xử phạt,...

Việc vận hành, sử dụng và khai thác hệ thống camera giám sát giao thông, phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xử lý vi phạm hành chính nhằm nâng cao ý thức tự giác của mỗi công dân nói chung và người tham gia giao thông nói riêng.

Về quy trình CSGT xử phạt qua hình ảnh, Phòng CSGT giao Đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông thu nhận hình. Khi tiếp nhận xe vi phạm trên đường, đầu tiên đơn vị sẽ thông báo đến các chốt tuần tra để xử lý trực tiếp (xử lý nóng); nếu vào các thời điểm không có lực lượng trên đường (buổi trưa, buổi tối) trung tâm ghi nhận hình ảnh; sau đó xác minh và gửi thông báo bằng văn bản về nơi cư trú theo địa chỉ đăng ký biển số xe.

Sau 7 ngày, lái xe không đến làm việc, CSGT sẽ tổng hợp lại chuyển đến các cơ quan có liên quan, trong đó có cơ quan đăng kiểm.



Một số hình ảnh bên trong trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội nơi vận hành hơn 600 "mắt thần".
Xem thêm video đang được quan tâm:
Nỗi đau người cha vụ taxi mất lái khiến bé gái tử vong ở Đà Lạt
Hà Nội: Mỗi cá nhân được hỗ trợ chuyển đổi phương tiện xanh một lần trên một phương tiện
Thời sự -GĐXH - UBND TP Hà Nội có ban hành Kế hoạch về chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng. Theo đó, mỗi cá nhân được hỗ trợ chuyển đổi phương tiện xanh một lần trên một phương tiện căn cứ trên giá trị phương tiện giao thông xanh ghi trên hóa đơn hợp pháp nhưng không vượt mức tối đa theo quy định.
Thanh Hóa: Cắt giảm hội họp, dành thời gian đi cơ sở giải quyết công việc
Thời sự -GĐXH – Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu siết chặt kỷ cương, cắt giảm họp hành và dành tối thiểu 1/3 thời gian đi cơ sở giải quyết vướng mắc cho dân và doanh nghiệp.
Diễn biến mới vụ hàng loạt tài sản tiền tỷ bị 'bỏ quên' giữa rừng ở Huế
Thời sự -GĐXH - Sau nhiều lần yêu cầu doanh nghiệp di dời tài sản nhưng không được thực hiện, cơ quan chức năng ở Huế đã khoanh định khu vực có máy móc, thiết bị để chuẩn bị cưỡng chế, xử lý tài sản.
Đây là nguyên nhân khiến miền Bắc và các nơi trên cả nước có mưa dông
Thời sự -GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, cả 3 miền trên cả nước đều có mưa dông. Thời gian mưa ở các khu vực khác nhau do chịu tác động của hình thế gây mưa khác biệt.
Hà Nội chính thức vận hành Cổng Thông tin điện tử và 140 trang thông tin thành phần
Thời sự -GĐXH - Ngày 30/7, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ ra mắt Cổng thông tin điện tử thành phố và các trang thông tin điện tử thành phần trên địa bàn thành phố Hà Nội. Lễ ra mắt được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội kết hợp với trực tuyến đến điểm cầu các Sở ngành và 126 xã, phường.
Người dân Hà Nội đón tin vui thời tiết sau chuỗi ngày mưa dông kéo dài
Thời sự -GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, mưa lớn ở miền Bắc giảm, trời nắng nhiều. Thời tiết Hà Nội trong 4 ngày tới có nắng, mức nhiệt cao nhất từ 32-33 độ.
Thanh Hóa giải bài toán xử lý 476 cơ sở nhà, đất dôi dư như thế nào?
Thời sự -GĐXH - Tỉnh Thanh Hóa đã chủ động sắp xếp, linh hoạt chuyển đổi công năng tài sản công dôi dư đạt tỉ lệ phê duyệt xử lý 90,5%. Hiện đang xử lý dứt điểm 476 cơ sở nhà, đất còn lại, tránh lãng phí và phát huy hiệu quả nguồn lực công.
Hơn 1,18 triệu học sinh Hà Nội sẽ được quản lý dinh dưỡng, an toàn thực phẩm trên nền tảng số
Thời sự -GĐXH - Từ năm học 2026 - 2027, hơn 1,18 triệu học sinh bán trú tại Hà Nội sẽ được quản lý dinh dưỡng và an toàn thực phẩm trên nền tảng số HanoiCheck.
Hà Nội: Loạt công trình trái phép 'vô tư' mọc lên, chính quyền phường Phú Diễn vẫn 'im lặng' khó hiểu
Thời sự -GĐXH - Bất chấp các chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy và UBND TP Hà Nội về tăng cường kỷ cương trong quản lý trật tự xây dựng, đất đai và phòng cháy chữa cháy, tại phường Phú Diễn tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích vẫn diễn ra tràn lan. Điều đáng bức xúc hơn cả là dù cơ quan báo chí đã phản ánh và đặt lịch làm việc, lãnh đạo địa phương vẫn chọn cách "im lặng".
Hà Nội yêu cầu 300 dự án chậm triển khai khởi công trong tháng 8, không thực hiện sẽ bị xem xét thu hồi
Thời sự -GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành thông báo yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện 300 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ triển khai.