Khoảng 12g ngày 2/11/2010, tại tỉnh lộ 428 thuộc địa bàn Tri Thủy, Phú Xuyên, Hà Nội đã xảy ra vụ án nghiêm trọng. Khi anh Nguyễn Cao Cường (SN 1994, trú tại An Khoái, Phúc Tiến, Phú Xuyên) chở chị họ là Hoàng Thị Diệu Anh (SN 1994, Tri Thủy, Phú Xuyên) bằng xe máy thì bị một nhóm thanh niên đi xe máy đuổi theo, ép vào lề đường. Xe anh Cường vừa dừng lại, nhóm thanh niên xông đến vung dao chém liên tiếp vào người anh Cường. Thấy anh Cường ngã gục, cả nhóm phóng xe bỏ chạy. Hậu quả khiến anh Cường tử vong trên đường đi cấp cứu.
Công an đã làm rõ nhóm đối tượng gây án gồm 4 người: Nguyễn Văn Cước (SN 1991), Phạm Văn Cảnh (SN 1994), Đào Văn Dũng (SN 1989) và Nguyễn Văn Thoại (SN 1991), cả 4 đều trú tại Bái Đô, Tri Thủy, Phú Xuyên, Hà Nội.
Vụ việc được làm rõ như sau: Cháu của Cảnh có mâu thuẫn với một học sinh tên Thắng (học sinh trường THPT Phú Xuyên B). Sau khi theo dõi, Cảnh phát hiện Thắng chơi thân với anh Cường nên đã tập hợp Dũng, Cước, Thoại cùng lập kế hoạch trả thù hộ cháu mình.
Để thực hiện, nhóm này chuẩn bị 4 con dao bầu, mỗi con dài 25cm đi tìm Thắng. Khi thấy anh Cường chở chị gái từ cổng trường THPT Phú Xuyên B, nhóm thanh niên tưởng nhầm anh Cường là Thắng nên đã đuổi theo để chém và đánh.
Hậu quả khiến anh Cường tử vong do bị vết thương thấu phổi, mất máu cấp. CA huyện Phú Xuyên đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 4 đối tượng trên. Ngày 3/11, đã bắt được Thoại và Dũng, hiện đang truy bắt 2 đối tượng còn lại.
Theo Pháp luật & Xã hội