Bệnh động mạch ngoại biên: Nguy cơ cao ở người nghiện thuốc lá

| Sống khỏe

Giadinh.net - Sau bài "Bệnh động mạch ngoại biên: Nguy cơ tử vong cao" đăng trên Báo GĐ&XH số 129, ra ngày 28/10, nhiều bạn đọc đề nghị Toà soạn tiếp tục đăng tải về nguyên nhân và cách phòng tránh căn bệnh nguy hiểm này.

 
Người béo phì, tiểu đường dễ mắc bệnh

Theo một khảo sát nhỏ của các bác sĩ Khoa Tim mạch - Bệnh viện 103, bệnh mạch máu ngoại biên ngày càng có xu hướng gia tăng. Một trong những nguyên nhân khiến bệnh này gia tăng là do số người mắc bệnh tiểu đường, bệnh tăng huyết áp, béo phì, rối loạn lipid máu... ngày càng nhiều. Đây là những yếu tố nguy cơ cao dẫn đến bệnh mạch máu ngoại biên. Đặc biệt, hút thuốc lá hoặc hút thuốc lào nhiều thì nguy cơ mắc bệnh mạch máu ngoại biên rất cao.

Nói đến sự đáng tiếc của không ít bệnh nhân để quá lâu dẫn đến suy thận, loét chân, thậm chí phải cắt bỏ, TS Nguyễn Oanh Oanh - Chủ nhiệm Khoa Tim mạch - Bệnh viện 103 (Hà Đông, Hà Nội) nhận định: Nguyên nhân ngoài việc hạn chế về hiểu biết và sự chủ quan của người bệnh, phải kể đến sự thiếu kinh nghiệm cũng như trang thiết bị chuyên sâu ở các tuyến cơ sở. Bởi lẽ, bệnh mạch máu ngoại biên có nhiều triệu chứng lâm sàng giống với một số bệnh như thần kinh, thoát vị đĩa đệm... Vì vậy, để chẩn đoán bệnh động mạch ngoại biên, ngoài việc bác sĩ chuyên khoa hỏi kỹ bệnh sử, khám lâm sàng, thì bệnh nhân phải làm siêu âm mạch máu, chụp cộng hưởng từ mạch máu (MRI) hoặc chụp cắt lớp điện toán (MSCT) mạch máu và chụp mạch máu cản quang (DSA), để tìm chính xác vị trí tắc mạch.

 Một phương pháp đơn giản thường được dùng trên lâm sàng để phát hiện bệnh động mạch chi dưới là đo chỉ số huyết áp cổ chân/cánh tay (Ankle Brachial Index); Bên cạnh đó, do sự liên quan đến mạch máu, nên bệnh nhân bị bệnh mạch máu ngoại biên cần phải được kiểm tra tổn thương bệnh động mạch vành và mạch não, để có phác đồ điều trị chính xác.

 Cũng theo TS Oanh, nếu không may mắc bệnh, người bệnh cần phải điều trị kết hợp bằng thay đổi lối sống như ngưng hút thuốc lá; kiểm soát tốt bệnh tiểu đường, kiểm soát tốt bệnh huyết áp, hoạt động thể lực đều đặn, chế độ ăn ít chất béo bão hoà, ít cholesterol; hoặc điều trị bằng các loại thuốc làm cải thiện triệu chứng như: Cilostazone, Pentoifylline; thuốc chống kết tập tiểu cầu như Apirin, Clopidorgel; Thuốc hạ cholesterol máu như Statin... hoặc phải điều trị kết hợp cả hai phương pháp trên.
 
Một ca can thiệp mạch ở Khoa Tim mạch - Bệnh viện 103. (Ảnh: TL)

Giữ được đôi chân nhờ Bảo hiểm y tế

Theo các bác sĩ ở Khoa Tim mạch - Bệnh viện 103, những bệnh nhân điều trị bằng thuốc và thay đổi lối sống không phát huy hiệu quả, vẫn tồn tại triệu chứng thì cần phải tái thông mạch máu bằng can thiệp động mạch qua da hoặc phẫu thuật.

Can thiệp động mạch qua da là một thủ thuật không cần phẫu thuật, dùng để nong rộng hoặc đặt stent tại chỗ động mạch bị hẹp hoặc tắc. Với một ống nhỏ gọi là ống thông được luồn vào động mạch qua 1 lỗ kim nhỏ ở da đến mạch máu bị hẹp hoặc tắc, qua ống thông này các bác sĩ tiến hành chụp mạch máu, xác định vị trí và mức độ tổn thương từ đó đưa ra quyết định nong bóng hay đặt stent qua cho hẹp bóng, làm dòng máu chảy qua dễ dàng.
 
Thông thường dùng một dụng cụ gọi là stent – giá đỡ hình trụ cấu tạo bằng lưới sợi thép được đưa qua ống thông đến chỗ động mạch bị hẹp, cho nở stent sau đó cố định chặt ở đó nhằm giữ cho động mạch không bị hẹp lại. Thủ thuật này không gây đau đớn cho bệnh nhân, bệnh nhân vẫn tỉnh táo trong quá trình can thiệp.

Bệnh nhân sau khi được tái lưu thông mạch máu bằng phương pháp can thiệp qua da, cần phải tiếp tục điều trị thay đổi lối sống và dùng thuốc tích cực để ngăn không cho mạch máu hẹp lại vị trí cũ hay hẹp thêm vị trí mới. Thông thường, sau khi can thiệp, bệnh nhân cần dùng phối hợp hai loại thuốc chống tập kết tiểu cầu là Clopidogrel và Aspirin 3 tháng, sau đó tiếp tục dùng Aspirin lâu dài.

TS Oanh cho biết, hiện điều trị can thiệp bệnh mạch máu ngoại biên đã được triển khai ở một số cơ sở. Tuy nhiên, stent được đưa vào chỗ bị tắc mạch cho bệnh nhân hiện có 2 loại: Một loại có tên gọi là nhớ hình, loại còn lại gọi là không nhớ hình. Mặc dù cả hai loại đều được cấu tạo bằng kim loại, nhưng loại không nhớ hình khi đưa vào động mạch, bệnh nhân sẽ phải hạn chế vận động và va chạm; nếu không, khi bị va chạm thì stent này sẽ bị biến dạng gập lại... gây khó khăn cho việc lưu thông máu. Với loại stent nhớ hình mà Khoa Tim mạch - Bệnh viện 103 đang sử dụng, khi bị tác động hay va chạm, stent sẽ biến dạng nhưng sau đó lại trở về hình dạng ban đầu.

Hiện nay, Bệnh viện 103 (mặc dù là viện của Quân đội) vẫn tiếp nhận khám và điều trị cho người dân cả cho đối tượng có cũng như không có Bảo hiểm y tế. Vì vậy, ngoài các chi phí khám chữa trị khác, bệnh nhân mắc bệnh động mạch ngoại biên cũng được Bảo hiểm y tế chi trả theo quy định. Nhờ vậy, nhiều bệnh nhân nghèo ở nông thôn đã giữ được đôi chân nhờ có Bảo hiểm y tế.
 
Để hạn chế mắc bệnh mạch máu ngoại biên, mọi người nên từ bỏ thói quen hút thuốc. Ngoài ra, nên định kỳ kiểm tra đường huyết, huyết áp, béo phì, rối loạn lipid máu; tăng vận động và luyện tập thể dục thường xuyên.
 
Nếu có những triệu chứng như tê chân, đau mỏi dẫn đến khó đi lại (dấu hiệu tắc động mạch chi dưới) hay có biểu hiện huyết áp cao, khó kiểm soát (dấu hiệu tắc động mạch thận), cần đi khám ở các chuyên khoa tim mạch.

TS Nguyễn Oanh Oanh, (Chủ nhiệm Khoa Tim mạch - Bệnh viện 103)

Trần Biên

hoaianh
Ý kiến của bạn
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.