Bệnh động mạch ngoại biên: Nguy cơ tử vong cao
Giadinh.net - Động mạch ngoại biên ở chi khiến người bệnh tê, đau chân khi đi lại. Bệnh nặng có thể gây hoại tử ngón chân.
Bệnh nhân Nguyễn Văn Hộ (66 tuổi, ở Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh) chuyển đến Bệnh viện 103 từ Viện Bỏng Quốc gia trong tình trạng huyết áp tăng cao, chân trái tê đau, bàn chân thâm tím lạnh toát, gót chân bị lở loét, không đi lại được.
|
Theo tài liệu y khoa, bệnh động mạch ngoại vi thường gặp ở người cao tuổi, nam giới, người nghiện thuốc lá, người mắc bệnh tiểu đường, mắc bệnh tăng huyết áp, béo phì, rối loạn lipid máu… |

Trường hợp ông Nguyễn Văn Phúc (67 tuổi, ở xã Vân Diên, Nam Đàn, Nghệ An) nhập viện ngày 17/9/2009 may mắn hơn khi bệnh chưa đến mức bị loét chân. Theo ông Phúc, cách đây 1 năm, ông có biểu hiện đau khớp háng, tê dọc theo mặt sau của đùi, cẳng chân và bàn chân tê buốt, đi lại khó khăn. Cách ngày nhập viện nửa tháng, ông đi khám ở bệnh viện địa phương thì được chẩn đoán thoát vị đĩa đệm và được điều trị nội khoa nhưng không đỡ. Gần đây, tình trạng chân đau càng gia tăng, không đi lại được nên vội chuyển ra Bệnh viện 103 trong tình trạng huyết áp cao, hơi sốt và chân tê lạnh.
Cũng như ông Hộ, ông Phúc được chẩn đoán tắc động mạch chi dưới nên chuyển vào Khoa Tim mạch. Tại đây, qua siêu âm mạch máu và chụp động mạch chủ bụng, các bác sĩ phát hiện động mạch chủ bụng có thành dày, nhiều xơ vữa; động mạch chậu bên phải hẹp nặng gần tắc hoàn toàn. Vì vậy, ông Phúc được chỉ định đặt stent động mạch chậu bên phải. Sau 3 giờ can thiệp mạch, máu đã lưu thông tốt nên bàn chân dần có cảm giác, ông có thể đi lại bình thường.
Dễ bị nhồi máu cơ tim, đột qụy não
ThS Trần Đức Hùng – Phó Chủ nhiệm Khoa Tim mạch, Bệnh viện 103 (Hà Đông, Hà Nội), người trực tiếp can thiệp thông mạch và đặt stent cho hai bệnh nhân trên cho biết: Triệu chứng bệnh của hai bệnh nhân trên gọi là bệnh mạch máu ngoại biên, một bệnh của các mạch máu ngoài tim và não. Các mạch máu này thường bị hẹp hoặc tắc, nguyên nhân là do xơ vữa động mạch, dẫn tới thiếu máu cho các cơ quan như thận, các chi của cơ thể. Nếu không phát hiện sớm để điều trị sẽ dẫn đến hoại tử đầu chi, thậm chí phải tháo khớp hoặc cắt cụt chân tay. Với động mạch thận bị tắc, sẽ khiến thận bị suy vì không được cấp đủ máu.
![]() |
![]() |
Cũng theo ThS Trần Đức Hùng, người mắc bệnh thường có các biểu hiện: Nếu hẹp ở động mạch chi dưới, triệu chứng thường gặp là mỏi, đau, chuột rút ở chân khi làm việc, đi lại nhiều. Triệu chứng giảm bớt khi dừng lại để nghỉ, gọi là “cơn đau cách hồi”. Nếu giai đoạn muộn có thể bị hoại tử ở đầu chi. Đối với thận, khi bị hẹp động mạch thận, bệnh nhân sẽ có biểu hiện huyết áp cao, khó kiểm soát, diễn biến lâu ngày có thể dẫn tới suy thận. Nguy hiểm hơn, người mắc bệnh động mạch ngoại biên thường bị xơ vữa ở động mạch vành và động mạch não. Do đó, họ có nguy cơ tử vong rất cao do nhồi máu cơ tim hoặc đột qụy.
Trần Biên

