Bị 'đánh úp', trùm ma túy dùng súng, kiếm chống trả khiến 2 công an bị thương

| Pháp luật

Bị cảnh sát tấn công vào lán trại là điểm buôn bán ma túy, Phia đã dùng súng, kiếm quyết liệt chống trả khiến 2 chiến sỹ công an bị thương nhẹ.

Ngày 6/8, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phá thành công chuyên án 720P bắt quả tang đối tượng Thò Vả Phia (SN 1970, trú tại bản Lưu Thông, xã Lưu Kiền, Tương Dương, Nghệ An) đang buôn bán, tàng trữ lượng lớn ma túy.

Cụ thể, vào đầu tháng 6/2020 qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện đối tượng Thò Vả Phia có dấu hiệu nghi vận chuyển ma túy từ Lào về huyện Kỳ Sơn nên lập chuyên án đấu tranh.

Nhận được tin ngày 6/8, Phia sẽ tập trung lượng hàng lớn ở lán trại trong rừng thuộc xã Nậm Càn (huyện Kỳ Sơn) nên công an đã triển khai lực lượng phá án.

Bị đánh úp, trùm ma túy dùng súng, kiếm chống trả khiến 2 công an bị thương - Ảnh 1.
Đối tượng Phia cùng tang vật.

Nhận định đây là đối tượng nguy hiểm, Ban chuyên án chuẩn bị kỹ các phương án, mặc áo chống đạn, trang bị súng và các trang thiết bị bảo vệ để phá án.

Khoảng 11 giờ ngày 6/8, nhiều tổ công tác "đánh úp" vào lán trại của Phia. Bị tấn công, Phia nổ súng bắn và dùng dao tấn công các chiến sỹ. Trong quá trình vật lộn khống chế đối tượng, 2 chiến sỹ công an bị thương nhẹ.

Tại hiện trường công an thu giữ 100gam heroin, gần 1000 viên ma tuý tổng hợp, 1 cân tiểu ly, 1 điện thoại và 1 khẩu súng ngắn tự chế, 3 viên đạn trong đó 1 viên đạn đã lên nòng, 1 súng kíp tự chế.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng khai đã nhận ma túy từ một người không rõ tên tuổi ở Lào để đưa đi bán kiếm lời. Quá trình đưa ma túy về cất giữ thì các trinh sát ập vào bắt quả tang cùng số tang vật.

Hiện chuyên án đang được mở rộng điều tra làm rõ.

Theo PL&BĐ

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.