Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bí hiểm bài thuốc bột giúp ức chế ung thư chỉ sau 25 ngày sử dụng

Thứ bảy, 08:09 05/07/2014 | Sống khỏe

GiadinhNet - Thời gian gần đây, nhiều người truyền tai nhau về bài thuốc hỗ trợ điều trị ung thư hiệu quả của một vị lương y ở phố Kim Ngưu (Hà Nội). Nhiều người cho biết, sau khi uống loại thuốc lạ mà lương y này cho thì bệnh tình đã thuyên giảm đi nhiều.

Bí hiểm bài thuốc bột giúp ức chế ung thư chỉ sau 25 ngày sử dụng 1
Lương y Trần Gia Đạt đang kiểm tra sức khỏe cho người bệnh.
Ảnh TG
 
Có người còn bảo, trước đây từng bị ung thư ở giai đoạn cuối, tưởng không qua khỏi nhưng khi đến lấy thuốc của vị lương y này thì đã không còn đau đớn và sống khỏe mạnh cho đến tận bây giờ. Để hiểu rõ hơn về bài thuốc bột mà nhiều người đang dùng và tác dụng thực sự của nó, chúng tôi đã tìm gặp vi lương y có bài thuốc đặc biệt này.
 
Cách bào chế kỳ lạ

Vị thầy thuốc mà mọi người xôn xao ở phố Kim Ngưu là lương y Trần Gia Đạt. Chúng tôi tìm đến phòng khám khi ông đang cặm cụi thăm khám, lấy thuốc cho bệnh nhân. Vì thế, phải đợi một lúc lâu, chúng tôi mới có thể trò chuyện cùng ông. Chia sẻ về nghề bốc thuốc chữa bệnh, lương y Gia Đạt cho biết: “Nhà tôi làm nghề thuốc này đã 3 đời rồi, cha của tôi là lang Kiều từng nổi tiếng một thời ở thị trấn Văn Điển. Từ nhỏ tôi đã theo cha bốc thuốc chữa bệnh cho nhiều người. Khi lớn lên, để củng cố thêm kiến thức về y học, tôi đã theo học Đông y đa khoa. Tuy nhiên, vì đặc biệt trăn trở với căn bệnh ung thư nên tôi đã quyết tâm tìm hiểu sự kết hợp giữa các bài thuốc gia truyền của gia đình và sáng tạo thêm cho mình một phương pháp hỗ trợ điều trị căn bệnh này”.
 
Tủ thuốc của lương y Trần Gia Đạt cũng khá đặc biệt, có khoảng 80 vị khác nhau. Các vị thuốc đều đã được ông tán thành bột đựng trong những chiếc hộp. Khi bệnh nhân đến khám, ông sẽ xem những chiếu chụp và kết luận của bệnh viện, sau đó sẽ tiến hành bắt mạch để kiểm tra cơ thể bệnh nhân rồi cân thuốc. Ông Đạt cho biết, tùy theo mức độ bệnh và loại bệnh mà ông điều chỉnh và cân các vị thuốc khác nhau. Tiếp đó, ông trộn tất cả các vị thuốc lại với nhau rồi đưa cho bệnh nhân về uống. Bài thuốc của ông tối đa là khoảng 30 vị và bệnh nhân uống từ 25 ngày trở lên thì bệnh bắt đầu chuyển biến.

Mỗi người bệnh khi đến lấy thuốc đều được ông hướng dẫn rất chu đáo. Ví như ung thư gan, tuần đầu chia thuốc bột thành 7 gói, mỗi ngày cân uống 1 gói khoảng 220 gam, uống trong vòng 7 ngày. Sang tuần thứ hai, cân thuốc tăng lên 250 gam/gói. Cách sắc như sau: Lần 1, lấy một gói thuốc nhỏ (tiêu chuẩn gói đó đã quy định dùng trong 1 ngày) đổ vào nồi. Cho 5 hoặc 6 bát nước (dùng bát ăn cơm) đun sôi từ 30 - 35 phút. Xong đổ ra lọc bằng mảnh vải nhỏ, lấy 2,5 bát. Bã thuốc lấy lại đun lần nữa. Lần hai cho 2 hoặc 3 bát nước vào bã thuốc đó, đun sôi khoảng 35 phút, lọc lấy 1 bát, bã bỏ đi. Sau đó, trộn nước thuốc lần 1 với nước lần 2, chia làm 4 lần uống vào các buổi: Sáng, trưa, chiều, tối. Lưu ý, thuốc phải được uống sau bữa ăn. Nói về hiệu quả bài thuốc của mình, lương y Trần Gia Đạt chia sẻ: “Tôi rất tin tưởng vào hiệu quả mà bài thuốc mang lại cho mọi người. Tuy nhiên sự hiệu nghiệm của thuốc đến đâu thì còn tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người có hợp thuốc hay không. Theo quan sát của tôi, suốt bao năm hành nghề, những người uống thuốc của tôi đều có dấu hiệu chuyển biến tốt. Những người khỏe mạnh trở lại và sống thêm được nhiều năm sau căn bệnh nguy hiểm này chiếm khoảng 50%”.
 
Hiệu quả đặc biệt
 
Bí hiểm bài thuốc bột giúp ức chế ung thư chỉ sau 25 ngày sử dụng 2

Bà Đào Thị Lối (vợ nhà giáo nhân dân Phùng Huy Triện) sau khi vượt qua cơn hiểm ngèo 2011 đến nay vẫn khỏe mạnh. Ảnh TG


Khi hỏi về những vị thuốc trong việc hỗ trợ điều trị ung thư thì ông cho biết, đây là bài thuốc gia tryền của gia đình nên không muốn tiết lộ. Ông bảo: “Tác dụng các vị thuốc của tôi đến đâu thì đã được chứng minh bằng thực tế những người đã từng sử dụng”. Sau đó, lương y Gia Đạt không ngần ngại đưa chúng tôi danh sách những bệnh nhân đã được ông chữa. Để có những thông tin xác đáng về tác dụng bài thuốc chữa ung thư của ông, chúng tôi đã tìm về gặp một số bệnh nhân này. Một trong những trường hợp may mắn thoát chết khi dùng thuốc của ông là bà Mai Thị Quấn (71 tuổi, thôn Võng Phan, xã Đông Chân, huyện Thổ Cừ, Hưng Yên).
 
Bà Quấn cho biết: “Cuối năm 2010, tôi đi khám ở bệnh viện Hưng Hà, bác sĩ chẩn đoán có dấu hiệu của bệnh gan. Sau đó tôi chuyển lên khám ở Viện K thì được kết luận bị u gan đa ổ giai đoạn cuối. Lúc đó vì sợ tôi lo nghĩ nên các con tôi đã giấu không cho biết. Khi ấy người em họ đang sống trên Hà Nội mới mách tới phòng khám của lương y Trần Gia Đạt chuyên chữa các bệnh hiểm nghèo. Sau đó, chồng tôi bảo ngay cậu con trai tới bốc thuốc. Gặp ông Đạt, con tôi cũng kể lại đúng bệnh tình và mang hồ sơ bệnh án cho ông xem để ông có thể kê đơn bốc thuốc. Uống thuốc của ông được 1 tháng, tôi thấy đỡ đau, bắt đầu ăn ngủ được. Ba tháng sau đi siêu âm thì thấy các u đã teo lại nhiều. Đến lần đi siêu âm tiếp theo, tôi phát hiện mình bị thêm chứng bệnh tắc tĩnh mạch cửa gan. Nhưng sau một thời gian kiên trì uống thuốc của Lương y Đạt, tĩnh mạch của tôi đã thông hoàn toàn”. Về trường hợp này, lương y Trần Gia Đạt cho biết: “Trong số hàng trăm người bị tắc tĩnh mạch thì có 5-7 người là may mắn thoát chết. Bà Quấn là người may mắn trong số đó”.

Nhà giáo nhân dân Phùng Huy Triện (80 tuổi), nguyên giáo viên trường Bắc Lý (Hà Nam) và là thành viên quốc hội 2 khóa cũng chia sẻ về trường hợp vợ mình bị u chèn tủy và uống thuốc của Lương y Gia Đạt nên vẫn sống đến bây giờ. Ông Triện kể: “Vợ tôi là bà Đào Thị Lối (83 tuổi) phát hiện u chèn tủy từ năm 2011. Nếu mổ, tỷ lệ thành công là rất thấp. Khi ấy, gia đình cũng để cho bà nhà tôi quyết định, bà ấy chọn về quê chứ không dám mạo hiểm mổ. Lúc này, vợ tôi đau không đi lại được, ai cũng tưởng bà không thể qua khỏi năm đó. Nhưng chúng tôi nghe hàng xóm có người lấy thuốc chỗ lương y Gia Đạt đã đỡ rất nhiều. Tuy không hy vọng mấy nhưng chúng tôi cũng thử được xem sao. Các con tôi đem phim chụp chiếu bệnh của bà ấy cho ông Đạt xem rồi ông cân thuốc về cho uống. Không ngờ, sau hai tuần uống thuốc thì bệnh của bà nhà tôi có dấu hiệu thuyên giảm. Bà không còn đau nữa rồi dần dần đứng dậy đi lại được. Từ bấy cho đến nay, sức khỏe của vợ tôi đã dần ổn định. Thi thoảng, chúng tôi vẫn lấy thuốc cho bà uống để duy trì sức khỏe”.

Một bệnh nhân bị ung thư gan đang uống thuốc của lương y Trần Gia Đạt đã không ngần ngại đưa cho chúng tôi xem thuốc bột mà lương y này cho uống. Để bạn đọc được sáng tỏ và yên tâm dùng loại thuốc bột này, chúng tôi đã đem thuốc đến nhờ các chuyên gia về Đông y kiểm nghiệm. Theo lương y Nguyễn Huy, một bậc thầy về Đông y sau khi thử những vị thuốc bột mà chúng tôi đưa đến, ông cho biết: “Đây hoàn toàn là những vị thuốc nam và có khoảng 3 vị chính đó là: rễ đinh lăng, cây gấc và rễ hoặc vỏ cây đu đủ. Rễ đinh lăng có tác dụng trừ thấp, kích thích tiêu hóa, làm cho khỏe gân cốt, lợi tiểu, tiện tỳ, tăng đề kháng. Tác dụng của nó giống như cây sáo tam phân ở miền Nam. Cây gấc cũng có tác dụng tiêu phù, tiêu sưng, tiêu sơ, làm bào mòn một số tổ chức thừa như polit, u sơ. Tuy nhiên khi sử dụng loại này nên chú ý đến liều lượng bởi nó cũng hơi độc, nếu uống nhiều sẽ sút cân, hại gan, hại sinh lý. Nhưng để đổi lại tiêu u thì người ta vẫn chấp nhận. Còn rễ hoặc vỏ cây đu đủ có chứa men làm phân hủy protit rất tốt nên nó có tác dụng bào mòn các khối u. Thậm chí, người ta cũng dùng lá và cọng đu đủ trong việc chữa trị. Tuy nhiên, hai loại này có vị đắng nên được thay thế bằng rễ và vỏ để dễ sử dụng hơn. Hiện nay, đã có một số công tình nghiên cứu về tác dụng chữa ung thư của cây đu đủ. Ba vị này kết hợp với nhau có thể làm bào mòn, ức chế được khối u. Tuy nhiên, tỷ lệ khỏi bệnh hoàn toàn là rất thấp, bệnh tình chủ yếu chỉ có thể thuyên giảm. Người ta thường tán ra cho vào túi lụa nấu uống thay trà nhằm tác dụng hỗ trợ điều trị căn bệnh này”.
 
Thanh Trần
thuytrangthuviec
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dấu hiệu cảnh báo suy thận: Đi bộ thấy biểu hiện này cần đặc biệt lưu ý

Dấu hiệu cảnh báo suy thận: Đi bộ thấy biểu hiện này cần đặc biệt lưu ý

Sống khỏe - 5 giờ trước

GĐXH - Dấu hiệu như đi nhanh mệt, chân nặng hoặc phù chân... không phải lúc nào cũng do suy thận, nhưng nếu kéo dài, người bệnh cần được khám sớm.

Thói quen uống hết nước phở: Ngon miệng nhưng không phải ai cũng nên duy trì

Thói quen uống hết nước phở: Ngon miệng nhưng không phải ai cũng nên duy trì

Bệnh thường gặp - 9 giờ trước

GĐXH - Dù mang lại cảm giác trọn vị, việc uống cạn nước phở có thể tiềm ẩn rủi ro nếu lặp lại thường xuyên, đặc biệt với một số nhóm người.

Người phụ nữ 70 tuổi nhập viện sau khi ăn nhầm gói chống ẩm trong túi bánh

Người phụ nữ 70 tuổi nhập viện sau khi ăn nhầm gói chống ẩm trong túi bánh

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Người bệnh nữ 70 tuổi vô tình ăn phải gói chống ẩm trong túi bánh, dẫn đến rối loạn tiêu hóa chỉ sau vài giờ.

Đừng lầm tưởng gỏi cuốn là 'thần dược healthy': 4 nhóm người đại kỵ ăn đồ cuốn thường xuyên

Đừng lầm tưởng gỏi cuốn là 'thần dược healthy': 4 nhóm người đại kỵ ăn đồ cuốn thường xuyên

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Các món cuốn từ rau sống, thịt và hải sản được nhiều người ưa chuộng nhờ cảm giác nhẹ bụng, ít ngấy. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên ăn thường xuyên, đặc biệt là một số nhóm đối tượng có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe nếu sử dụng không đúng cách.

Nam sinh 19 tuổi bị 'bàn chân rủ', dáng đi biến dạng vì 1 thói quen nhiều người Việt đang mắc phải

Nam sinh 19 tuổi bị 'bàn chân rủ', dáng đi biến dạng vì 1 thói quen nhiều người Việt đang mắc phải

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Nam thanh niên bất ngờ bị tê yếu chân, không thể gấp cổ chân, dáng đi biến dạng vì thói quen ngồi khoanh chân.

Người đàn ông phát hiện ung thư gan giai đoạn muộn thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông phát hiện ung thư gan giai đoạn muộn thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Người bệnh ung thư gan giai đoạn muộn biết mình mắc viêm gan B từ trước. Tuy nhiên, do lầm tưởng bệnh đã ổn định nên không duy trì theo dõi định kỳ.

Bé 14 tuổi suy tim rơi vào sốc tim nguy kịch từ 1 triệu chứng nhiều người Việt mắc phải

Bé 14 tuổi suy tim rơi vào sốc tim nguy kịch từ 1 triệu chứng nhiều người Việt mắc phải

Mẹ và bé - 1 ngày trước

GĐXH - Từ những triệu chứng ban đầu giống cảm sốt thông thường, một bệnh nhi 14 tuổi nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc tim nguy kịch do viêm cơ tim cấp.

5 loại thực phẩm 'đại kỵ' với thuốc huyết áp: Đừng để nhồi máu cơ tim gõ cửa

5 loại thực phẩm 'đại kỵ' với thuốc huyết áp: Đừng để nhồi máu cơ tim gõ cửa

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu không điều chỉnh 5 thói quen ăn uống dưới đây, hiệu quả của thuốc sẽ bị triệt tiêu, thậm chí làm gia tăng đột biến các biến chứng tim mạch nguy hiểm.

Người đàn ông 55 tuổi phát hiện ung thư amidan hiếm gặp từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông 55 tuổi phát hiện ung thư amidan hiếm gặp từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Người đàn ông được phát hiện ung thư amidan trái dù không có biểu hiện đau họng hay nuốt nghẹn. Người bệnh cho biết trước đó anh từng phẫu thuật ung thư xoang lê giai đoạn sớm.

Xu hướng lựa chọn DHA cho trẻ nhỏ: Không chỉ là hàm lượng, mà là chất lượng toàn diện

Xu hướng lựa chọn DHA cho trẻ nhỏ: Không chỉ là hàm lượng, mà là chất lượng toàn diện

Sống khỏe - 1 ngày trước

Trong những năm gần đây, nhận thức của phụ huynh về vai trò của DHA đối với sự hỗ trợ phát triển não bộ và thị giác của trẻ nhỏ ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố hàm lượng, các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng chất lượng DHA mới là tiêu chí then chốt cần được quan tâm.

Top