Bi kịch sau cuộc hỗn chiến với gia đình vợ

| Pháp luật

Bị chửi, chàng rể lao vào tấn công vợ, mẹ vợ và chị vợ. Chiếc ghế gỗ trong tay gã đã cướp đi sinh mệnh của 2 con người.

 
Tin từ VKSND tỉnh Lào Cai cho hay, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với đối tượng Đặng Văn Quang (SN 1985, ở thôn Tiến Đạt, xã Lang Thíp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) về tội “Giết người” theo Khoản 1, Điều 93 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan công tố đang khẩn trương hoàn thành bản cáo trạng để Tòa án có thể sớm đưa kẻ thủ ác ra xét xử. Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã kết thúc điều tra vụ án này vào ngày 8/6/2011.

Theo tài liệu điều tra, Đặng Văn Quang kết hôn cùng chị Chương Thị Bền (SN 1989, ở thôn Mai Hồng 3, xã Tân An, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) vào năm 2007. Hai người chung sống tại thôn Tiến Đạt, xã Lang Thíp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái và có với nhau một con trai tên là Quân. Đầu năm 2010, giữa vợ chồng Quang nảy sinh mâu thuẫn gay gắt nên chị Bền đã ẵm con về nhà bố mẹ đẻ.

Giận dữ “giết” yêu thương

Sáng 3/4/2011, Quang đi mổ lợn giúp người quen ở gần nhà nhân dịp gia đình này tổ chức thanh minh. Sau khi uống rượu tại đây, khoảng 10h cùng ngày, Quang rủ em họ là Đặng Văn Tuấn cùng mình đi Lào Cai gặp chị Bền để giải quyết việc chị Bền đòi ly hôn, đồng thời đón con trai Quang về ăn thanh minh.

13h cùng ngày, Quang và Tuấn đi xe máy đến thôn Mai Hồng 3, xã Tân An, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Lúc này, bố mẹ vợ Quang (ông Chướng Văn Khuy, bà Lý Thị Yêu) đang ngồi ăn cơm dưới bếp cùng chị Bền và cháu Quân. Quang bế cháu Quân lên nhà, sau đó đưa cháu sang chơi nhà anh Chương Văn Tài (anh vợ Quang) cách đó 200m. Lúc này, anh Tài cũng đang ăn cơm cùng gia đình nên Quang đã nhập mâm, uống khoảng 7, 8 chén rượu.

Đến 13h30, Quang quay về nhà bố mẹ vợ để gặp chị Bền. Thấy chị Bền đang nằm trên giường, Quang gọi: “Mình ơi dậy đi, anh có chuyện muốn nói” nhưng chị Bền không trả lời mà còn nằm quay mặt vào tường. Gọi vợ thêm vài câu nữa không được, Quang liền nắm vai áo, kéo lật chị Bền về phía mình rồi bảo: “Thế mình không muốn nói chuyện à?”.

Bất thần, chị Bền vùng dậy hô hoán: “Chị ơi, bố thằng Quân sắp đánh em rồi!”. Lập tức, chị ruột của Bền là Chương Thị Hồng đi ra và quát: “Chúng mày định làm gì đấy?”. Quang trả lời: “Em có làm gì đâu, em chỉ muốn nói chuyện với mẹ thằng Quân”. Sự việc trở nên căng thẳng khi bà Yêu từ ngoài sân đi vào, chửi Quang: “Cái loại chó, đã bảo bỏ là bỏ. Còn về đây làm gì?”.

Bị chửi, con rể hỗn chiến với gia đình thông gia

Quang im lặng, còn chị Bền bỏ ra ngoài, bà Yêu và chị Hồng cũng theo sau. Yêu cầu chị Bền đứng lại nói chuyện không được, Quang liền đuổi theo, tóm tay vợ và gằn giọng: “Đứng lại! Tao có chuyện muốn nói với mày”. Chị Bền vùng tay ra, chửi: “Thằng chó, tao không có gì để nói với mày”.

Tiếp đó, Quang truy hỏi tại sao chị Bền vu khống cho Quang đánh chị. Chị Bền đấm vào mặt Quang. Quang cũng túm tóc và đánh vợ. Thấy hai bên xô xát, bà Yêu xách một đoạn gậy gỗ lao đến, hô: “Mày đánh con tao, tao đánh chết mày!” rồi đập vào trán Quang khiến gậy gẫy làm đôi. Sau đó, bà Yêu, chị Hồng, chị Bền cùng lao vào đánh, đấm, cắn Quang. Trong lúc xô xát, Quang đẩy chị Hồng ngã xuống bờ ao cạnh đó, dùng một chiếc ghế gỗ đập mạnh nhiều nhát vào đầu chị Bền và bà Yêu đến khi họ bất động.

Trong lúc đánh vợ và mẹ vợ, Quang được một người quen can gián nhưng vẫn xuống tay và luôn miệng nói: “Mẹ con mày chửi tao hơn 1 năm nay rồi. Bây giờ tao đập cho mẹ con mày không chửi được nữa!”. Sau khi gây án, Quang bỏ trốn và bị bắt vào sáng hôm sau - 4/4/2011. Về phía các nạn nhân, chị Bền và bà Yêu được đưa đi cấp cứu nhưng đều không qua khỏi.

Đặng Văn Quang học hết lớp 12. Trước khi xảy ra vụ án, Quang đã chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Vậy mà, chỉ vì những xô xát nhỏ nhặt, nhất thời mà Quang đã cướp đi tính mạng của vợ và mẹ vợ mình.
Hành vi của bị can Đặng Văn Quang làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, gây hoang mang trong dư luận.
 
Theo Pháp luật Việt Nam
kimngan
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản (NXB) Hội nhà văn để điều tra về tội chống Nhà nước.

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Chiều 15/7, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 26 người.

Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online', giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền 300 triệu

Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online', giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền 300 triệu

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ trong vòng chưa đầy 12 tiếng đồng hồ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) đã khẩn trương truy vết, giải cứu thành công một nam thanh niên bị các đối tượng lừa đảo khống chế tinh thần, ép tự "bắt cóc" chính mình nhằm tống tiền gia đình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.