Bị mất của, sang hàng xóm hỏi thăm, được mời uống rượu sau đó lại bị cứa cổ

| Pháp luật

Phát hiện nhà mình mất 2 tấm gỗ, Minh sang nhà Tý hỏi thăm vụ việc thì được mời uống rượu. Tuy nhiên trong lúc uống rượu, Tý đã dùng dao cứa cổ Minh khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 6/9, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Vi Văn Tý về hành vi cố ý gây thương tích.

Công an huyện Quỳ Châu cho biết, trước đó vào khoảng 18h, ngày 30/7/2020, anh Vi Văn Minh (SN 1987, trú tại bản Tà Sỏi, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) đến nhà Vi Văn Tý (SN 1972 cùng trong bản) để hỏi có nhặt được 2 tấm gỗ của nhà mình không.

Bị mất của, sang hàng xóm hỏi thăm, được mời uống rượu sau đó lại bị cứa cổ - Ảnh 1.
 

Lúc này Tý bảo không nhặt được và mời anh Minh vào nhà uống rượu. Trong lúc uống rượu hai bên đã xảy ra cãi nhau. Bất chợt, Tý đã cầm con dao cứa vào vùng cổ anh Minh. Anh Minh kêu cứu và đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT công an huyện Quỳ Châu đã vào cuộc điều, thu thập các tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Vi Văn Tý. Đồng thời, đã ra quyết định trưng cầu giám định xác định tỷ lệ thương tích khi anh Minh là người bị hại đang điều trị tại bệnh viện.

Ngày 31/8/2020, cơ quan CSĐT công an huyện Quỳ Châu đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Vi Văn Tý về hành vi cố ý gây thương tích.

Được biết, đối tượng Vi Văn Tý có một tiền án về tội giết người và bị tòa án nhân dân huyện Quỳ Châu tuyên phạt 7 năm tù. Sau khi mãn hạn tù trở về địa phương, Tý không những không lo làm ăn mà còn thường xuyên uống rượu, gây rối trật tự… rồi dẫn đến vụ dùng dao cứa cổ anh Minh nên đã bị công an bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Quỳ Châu tiếp tục làm rõ và xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Theo Dân trí

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.