Tại Hội nghị giao ban của thành phố Hà Nội liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) diễn ra ngày 23/6, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho rằng, công tác GPMB là công việc khó đối với cả nước, đối với Thủ đô Hà Nội thì càng khó khăn gấp bội.
"Tôi đã từng phát biểu rất nhiều lần, GPMB không chỉ cần kinh phí, pháp luật, cơ chế… mà là tổng hợp rất nhiều vấn đề. Nên đôi khi làm công tác GPMB rất căng thẳng, rất là cân não " - ông Nghị nói.
|
|
|
Khu nhà số 22 Hàng Bài gây xôn xao dư luận vì giá yêu cầu đền bù lên tới cả tỉ đồng mỗi mét vuông. Ảnh: Chí Cường |
6 tháng ra 900 văn bản
Theo Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh, trong 6 tháng đầu năm 2011, UBND thành phố và các sở, ban, ngành đã ban hành trên 900 văn bản bổ sung chính sách, hướng dẫn đôn đốc thực hiện GPMB. Số dự án cần GPMB trong 6 tháng đầu năm là 1.000 dự án với 10.318 ha đất phải thu hồi, liên quan đến 186.000 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, dự kiến phải bố trí tái định cư trên 16.730 hộ.
Cũng theo ông Khanh, cùng với nhiệm vụ GPMB đối với các dự án mới, dự án chuyển tiếp, năm 2011 thành phố phải giải quyết tồn tại trong việc giao đất dịch vụ mà các quận, huyện, thị xã đã cam kết với nhân dân trước đây. Thành phố cũng phải giải quyết những tồn tại của các các dự án đã cơ bản hoàn thành, khởi công phục vụ Đại lễ 1.000 năm (đường 32, đường Láng - Hòa Lạc, Quốc lộ mới Hà Nội - Thái Nguyên...); các dự án có khiếu kiện đông người trước thời điểm tổ chức bầu cử (các dự án ở phường Dương Nội, Yên Nghĩa, quận Hà Đông)...
Tuy nhiên, ông Khanh cũng thẳng thắn cho rằng, một số dự án tiến độ triển khai còn chậm so với chỉ đạo của thành phố như: dự án đường vành đai 1 đoạn Ô Đông Mác - đê Nguyễn Khoái và đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, đường Văn Cao - hồ Tây, Quốc lộ 5 kéo dài...
Ông Khanh cho biết trong thời gian tới, Hà Nội sẽ chọn thí điểm việc thu hồi đất GPMB xây dựng một số tuyến đường giao thông trong nội đô, đồng thời với thu hồi đất GPMB hai bên tuyến đường theo quy hoạch để phát huy hiệu quả của việc đầu tư, giảm chi phí GPMB, xây dựng các tuyến phố đẹp, hiện đại và tạo quỹ đất tái định cư tại chỗ cho dự án.
Căng thẳng đến phút chót
Chia sẻ với ý kiến của lãnh đạo các quận, huyện về những khó khăn, bất cập trong công tác GPMB, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nói: "Một số khu vực như xung quanh hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây, ngã tư Hàng Bài - Hai Bà Trưng... giá mỗi mét vuông đất được giao dịch lên tới hàng tỷ đồng, hơn thế việc GPMB còn ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của người dân. Những điều đó nói lên những khó khăn của thành phố trong công tác GPMB trong thời gian vừa qua và những năm tới".
Dẫn chứng cho những khó khăn trong GPMB của Thủ đô, ông Phạm Quang Nghị nêu: "Có một số trường hợp gọi điện cho tôi vào lúc đêm khuya của trước ngày tiến hành cưỡng chế yêu cầu tôi phải có ý kiến can thiệp địa phương phải dừng trường hợp này, trường hợp khác. Hay như ở một dự án của quận Thanh Xuân, người dân còn mang cả xăng lên cơ quan của UBND và nói nếu mai tiến hành GPMB thì sẽ tự thiêu... Tất cả những trường hợp đó tôi đều chỉ đạo vẫn kiên quyết làm và trên thực tế đã không xảy ra trường hợp đáng tiếc nào. Trên thực tế có rất nhiều trường hợp trước giờ cưỡng chế người dân lại tự nguyện chấp hành nên thành phố thay vì tổ chức cưỡng chế lại chuyển sang hỗ trợ người dân di dời. Nhìn chung đại đa số người dân ủng hộ công tác GPMB của thành phố, tuy nhiên cũng có những trường hợp người dân cũng thử thách chính quyền, cán bộ đến lúc cuối cùng. Nên rất căng thẳng và cân não".
Ông Nghị cũng yêu cầu có hình thức xử lý kiên quyết các chủ đầu tư chậm thi công dự án trong khi đã có mặt bằng, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến công tác GPMB.
|
Đất đai là công thổ quốc gia
Trong phần phát biểu của mình,Trưởng ban GPMB thành phố - Ông Nguyễn Đức Biền nêu trường hợp thỏa thuận đền bù lên tới 1 tỷ đồng/m² tại quận Hoàn Kiếm.
Ông Biền nói: "Tôi xin khẳng định việc đền bù theo thỏa thuận là không có giới hạn nào, không có quy định nào về giới hạn cho các thỏa thuận như thế. Tất nhiên, để đảm bảo ổn định thì chủ đầu tư phải báo cáo để chính quyền vào cuộc và thực tế thành phố cũng đang quyết liệt để giải quyết dứt điểm vụ việc này. Cùng một mảnh đất với nhau một bên thỏa thuận thì được tiền gấp chục lần bên không thỏa thuận, không ai chấp nhận được, cho nên nhà nước phải có sự điều tiết. Đất đai là công thổ quốc gia, nghĩa là nhà nước có quyền sở hữu, quyền định đoạt. Cho nên cho dù thỏa thuận thế nào đi chăng nữa nhưng đến khi nhà nước cần và quyết định cưỡng chế thì cũng đúng quy định pháp luật". |
Võ Hải