Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ công an họp báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2020, nhiệm vụ năm 2021

Thứ ba, 08:55 08/12/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Chiều tối 7/12, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2020 và nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an - chủ trì họp báo.

Dự buổi họp báo có đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an TP Hà Nội, Công an TP Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo một số cơ quan báo chí, phóng viên của nhiều cơ quan báo chí.

Bộ công an họp báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ chủ trì buổi họp báo, thông tin về định hướng tuyên truyền về công tác công an trong thời gian tới. Ảnh: Kim Vân

Tại buổi họp báo, đại diện các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã trả lời nhiều câu hỏi của các phóng viên hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về các vấn đề dư luận xã hội đang quan tâm như: loại tội phạm cho vay nặng lãi qua các ứng dụng núp bóng các công ty tài chính; thông tin mới nhất về việc khởi tố 13 bị can trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và các đơn vị liên quan...

Liên quan đến vụ việc nhóm nguyên cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú bị điều tra về hành vi nhận tiền để "bỏ qua" một số vụ việc, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã đình chỉ 25 cán bộ Công an phường Phú Thọ Hoà, trong đó khởi tố 8 người về hành vi "Lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ trân trọng cảm ơn các cơ quan quản lý báo chí, đặc biệt là các phóng viên, biên tập viên đã dành nhiều tình cảm, tâm huyết đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng như hoạt động của Bộ Công an trong suốt thời gian qua.

Bộ công an họp báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 - Ảnh 2.

Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an tham dự buổi họp báo. Ảnh: Kim Vân

Thứ trưởng Bộ công an cũng mong muốn thời gian tới các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm, phối hợp với công an tuyên truyền về một số nội dung cụ thể như: Sự thành công của Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VII; sự thành công của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76 với những đánh giá về tình hình, kết quả đạt được trong năm 2020; khai trương Cổng dịch vụ công Bộ Công an...

Đồng thời tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa mối quan hệ giữa các cơ quan báo chí và lực lượng CAND trong thực thi công vụ, trên tinh thần phối hợp, cộng tác cùng chia sẻ, vì sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh cũng như việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan báo chí.

Kim Vân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 8 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Top