Bố hỏi vì sao điểm thi lại thấp hơn mọi khi, cậu bé bình thản giải thích khiến bố ngớ người

| Xã hội

Lời giải thích của cậu bé khiến bố vừa bất ngờ vừa phì cười vì sự lém lỉnh, tinh ranh hơn so với độ tuổi.

Bất kỳ bậc cha mẹ nào đều mong con cái có thành tích học tập tốt. Khi con đạt được điểm cao, bố mẹ mừng rỡ và trao phần thưởng. Ngược lại, khi con bị điểm thi thấp, bố mẹ tỏ ra lo lắng và vội vàng hỏi rõ nguyên nhân.

Một ông bố ở Trung Quốc có cậu con trai nhỏ năm nay đang học cấp 1. Cậu bé trước giờ luôn đạt được thành tích cao nhất lớp khiến bố mẹ không khỏi tự hào. Tuy nhiên trong kỳ thi gần nhất, thành tích của cậu bỗng tụt xuống hạng 2. Ngay lập tức ông bố đã hỏi con:

Bố: "Mỗi lần thi đều đứng thứ nhất. Sao lần này thi lại đứng tứ 2?".

Con: "Vì con đã tính toán rất kỹ lưỡng rồi. Đứng thứ 2 có lợi hơn đứng thứ nhất".

Bố: "Tại sao lại có lợi hơn chứ?".

Con: "Vì con đứng thứ nhất, bố chỉ thưởng cho con 100 tệ. Nhưng bạn con đứng nhất liền được 1000 tệ. Cậu ấy đồng ý với con rồi. Đến lúc đó sẽ chia một nửa cho con".

Cậu bé bình thản giải thích lý do điểm thi thấp hơn mọi khi.

Lời giải thích bình thản của cậu bé khiến ông bố được phen ngớ người bởi không ngờ con mình còn nhỏ tuổi mà đã biết cách tính toán, kiếm tiền như vậy. Cộng đồng mạng Trung Quốc sau khi xem clip cũng cười chảy nước mắt trước tình huống dở khóc dở cười này. Nhiều người hài hước gọi cậu bé này là "nhà Start-up nhí" , "mới học cấp 1 mà đã có đầu óc kiếm tiền rồi".

Bố mẹ có nên thưởng tiền cho con trong học tập?

Nhiều bậc cha mẹ thường có thói quen thưởng tiền khi con được điểm cao trong học tập hay khi làm xong một công việc nhà. Điều này có thể là động lực trực tiếp, giúp con phấn đấu để đạt được tiền thưởng. Tuy nhiên hành động này về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến động lực tự thân của con.

Con cần phải học tập, từ đó mới có kiến thức để sử dụng trong cuộc sống sau này. Kiến thức cũng chính là yếu tố giúp con tìm được việc làm ổn định sau này và tồn tại trong một xã hội đầy cạnh tranh. Do đó việc học là nhiệm vụ, trách nhiệm và cũng là quyền lợi của con. Chỉ khi biết tự nỗ lực, tự tìm được vui trong học tập, cảm thấy vui vẻ và muốn gắn bó với việc học thì con mới tiến bộ hơn từng ngày và đạt được thành tích cao.

Bố hỏi vì sao điểm thi lại thấp hơn mọi khi, cậu bé bình thản giải thích khiến bố ngớ người - Ảnh 1.

Thưởng tiền khi con được điểm cao đồng nghĩa với việc bố mẹ đã can thiệp vào quá trình tìm động lực tự thân của con, làm cho con nghĩ rằng con đang học cho bố mẹ. Không chỉ vậy, việc thưởng tiền thường xuyên con khiến con có những suy nghĩ thực dụng sớm. Con có thể so đo mức tiền ít, nhiều và trở nên đòi hỏi hơn.

Theo Báo Dân sinh

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Sau sự việc cung ứng thực phẩm không đảm bảo: Trường Tiểu học Quảng Bị 2 tạm dừng suất ăn bán trú

Sau sự việc cung ứng thực phẩm không đảm bảo: Trường Tiểu học Quảng Bị 2 tạm dừng suất ăn bán trú

Thời sự -

GĐXH - Liên quan đến những phản ánh về chất lượng thực phẩm đầu vào có dấu hiệu không đảm bảo, Trường Tiểu học Quảng Bị 2 (xã Quảng Bị) vừa chính thức thông báo dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn và tạm dừng tổ chức bán trú cho học sinh kể từ ngày 28/9/2026.

Tin sáng 28/9: Người dân cần làm ngay điều này hôm nay để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID; Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng

Tin sáng 28/9: Người dân cần làm ngay điều này hôm nay để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID; Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng

Thời sự -

GĐXH - Từ ngày 28/9, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử VNeID nếu số thuê bao di động được sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không còn chính chủ; Theo Nghị định 367/2026/NĐ-CP, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng.

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Đời sống -

GĐXH - Dù UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các mỏ cát, sỏi chưa đủ điều kiện pháp lý, ghi nhận thực tế tại mỏ cát của Hợp tác xã (HTX) Khai Minh (xã Trấn Yên) cho thấy dấu hiệu kinh doanh và vận chuyển khoáng sản vẫn diễn ra, đặt ra dấu hỏi lớn về kỷ cương quản lý tại địa phương.

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội đang từng bước được giải phóng mặt bằng. Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, song tại một số vị trí, đất dự án lại xuất hiện rác thải, phế thải xây dựng và đồ đạc hư hỏng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.