Bộ Tài chính không cho tăng giá xăng
GiadinhNet - Ngày 15/1, Bộ Tài chính đã có công văn gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối về điều hành kinh doanh xăng dầu.
Theo đó, trên cơ sở chênh lệch giữa giá cơ sở và giá bán hiện hành, Liên Bộ Tài chính - Công Thương thống nhất: Không tăng giá; giữ ổn định giá bán, mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các chủng loại xăng dầu như hiện hành.
Hỗ trợ tối đa cho phụ nữ bị mua bán
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 09/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người. Theo đó, các cơ chế hỗ trợ cho nạn nhân được quy định rất đầy đủ, đảm bảo mọi điều kiện, nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của người bị mua bán, đặc biệt là phụ nữ.
Nghị định nêu rõ, đối tượng được hỗ trợ nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại gồm 3 trường hợp: Nạn nhân là công dân Việt Nam, người không quốc tịch thường trú ở Việt Nam, người nước ngoài bị mua bán tại Việt Nam; Người trong thời gian chờ xác minh là nạn nhân; Người chưa thành niên đi cùng nạn nhân.
Nạn nhân sẽ được hỗ trợ tiền ăn trong thời gian tạm trú tại cơ sở bảo trợ, cơ sở hỗ trợ. Thời gian hỗ trợ tối đa từ nguồn ngân sách nhà nước không quá 60 ngày. Trong thời gian tạm trú, nạn nhân cũng được hỗ trợ quần áo, vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết, gồm 2 bộ quần áo dài, 2 bộ quần áo lót, khăn mặt, dép nhựa, bàn chải, thuốc đánh răng, xà phòng, băng vệ sinh (đối với nạn nhân là nữ).