Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm, động viên y bác sĩ trực Tết, chúc mừng công dân nhí chào đời đêm Giao thừa
Đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ năm 2026, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến thăm, chúc Tết các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương và tặng quà, chúc mừng sản phụ sinh 'mẹ tròn con vuông', chúc sức khoẻ công dân nhí.
Cùng tham gia đoàn công tác có đại điện lãnh đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Cục Bà mẹ - trẻ em, Văn phòng Bộ Y tế.
Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu.
Để người bệnh ngày càng được chăm sóc tốt, hài lòng hơn
Báo cáo của Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho thấy, trong năm qua bệnh viện đã đạt được nhiều kết quả trong công tác khám chữa bệnh, tiếp tục làm chủ nhiều kỹ thuật cao trong khám chữa bệnh; bệnh viện đã kết nối thành công với 40 phòng khám vệ tinh, đáp ứng xu hướng hiện đại là quản lý thai nghén thuận tiện, gần nhà nhưng vẫn đảm bảo sinh con an toàn tại bệnh viện đầu ngành.
Về mô hình bệnh, tỷ trọng nhóm bệnh thông thường giảm 2%, trong khi các mũi nhọn chuyên sâu như Ung thư tăng lên 7% và Sàn chậu tăng lên 4,5%. Những con số này khẳng định vai trò tuyến cuối của Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong chuyên ngành sản phụ khoa.
Trong năm 2025, một điểm nhấn của bệnh viện là thành lập Trung tâm Y học bào thai. Thế nhưng, dù mới thành lập, Trung tâm đã nhanh chóng khẳng định vai trò với 662 lượt khám và hội chẩn chuyên sâu chỉ trong 5 tháng cuối năm.
"Bệnh viện tiến tới làm chủ thành công các can thiệp xâm lấn phức tạp như sinh thiết rau, chọc hút dịch màng phổi/màng bụng thai nhi, giúp can thiệp sớm và cứu sống các ca bệnh khó"- TTND.GS.TS.BS Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương nói.
TTND.GS.TS.BS Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương phát biểu.
Cùng hoà chung những thành tựu trong năm 2025, Trung tâm Chăm sóc và Điều trị sơ sinh của Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã nuôi sống nhóm trẻ non tháng và cực non tháng vượt chỉ số đích với tỷ lệ đạt 97,8% và 88,4%...
Về lĩnh vực Máu cuống rốn, Trung tâm Tế bào gốc cuống rốn của Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã nỗ lực duy trì an toàn tuyệt đối cho "kho tài sản sinh học" khổng lồ gồm 4.876 mẫu đang lưu trữ.
Xác định làm chủ công nghệ là chìa khóa để nâng tầm vị thế, năm 2025, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã triển khai kế hoạch phát triển 30 quy trình kỹ thuật mới trên tất cả các lĩnh vực mũi nhọn.
Trong đó, 18 quy trình kỹ thuật tiêu chuẩn đã được xây dựng và phê duyệt, 6 kỹ thuật đã được đưa vào vận hành thực tế và ghi nhận những kết quả tích cực, tiêu biểu như: Kỹ thuật Tiêm nội nhãn điều trị bệnh lý võng mạc trẻ sơ sinh với 17 ca thành công và Sinh thiết hạch gác cửa trong điều trị ung thư với 20 ca.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tặng quà chúc Tết của Bộ Y tế đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương.
Các kỹ thuật như bơm PRP buồng tử cung, đốt sóng cao tần RFA hay sàng lọc sơ sinh chuyên sâu đều đã sẵn sàng về mặt nhân sự và quy trình vận hành.
"Việc chuẩn bị bài bản này chính là 'độ nén' chiến lược, thể hiện quyết tâm của bệnh viện trong việc không ngừng cập nhật những tinh hoa y học hiện đại, sẵn sàng cho một giai đoạn bùng nổ về chất lượng chuyên môn ngay trong năm tới"- Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương Nguyễn Duy Ánh nói.
Bên cạnh đó, Bệnh viện Phụ sản Trung ương chú trọng công tác đào tạo, nâng cao chuyên môn không chỉ cho y bác sĩ của bệnh viện mà còn trong hệ thống bệnh viện chỉ đạo tuyến. Năm 2025, bệnh viện đã tổ chức 133 lớp tập huấn chuyên môn với 10.736 học viên tham gia; đào tạo liên tục cho 2.590 lượt học viên.
Đặc biệt, trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, bệnh viện đã mời và làm việc với 71 chuyên gia nước ngoài, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn và hội nhập quốc tế.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan mừng tuổi các y bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Đêm Giao thừa, có 150 y bác sĩ, người lao động của Bệnh viện đang trong ca trực sẵn sàng chăm sóc, điều trị, chào đón trẻ sơ sinh chào đời khoẻ mạnh.
Phối hợp triển khai các định hướng lớn trong chính sách mới về dân số, lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ bà mẹ trẻ em
Phát biểu chúc Tết các y bác sĩ trực Giao thừa của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bộ trưởng Đào Hồng Lan bày tỏ vui mừng có mặt tại đây khi cả nước đang chuẩn bị sang năm mới Bính Ngọ.
Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp, Bộ trưởng Đào Hồng Lan có mặt tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương vào thời khắc Giao Thừa để kiểm tra công tác khám chữa bệnh Tết và động viên, chia sẻ với y bác sĩ trực Tết và chứng kiến những thành tự của bệnh viện.
Bộ trưởng chúc mừng kết quả đạt được của Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong thời gian qua. Đó là sự phục hồi, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh nói chung cũng như nâng cao chất lượng quản trị bệnh viện. Cơ sở vật chất khang trang, công tác chuyên môn, công tác nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến, hợp tác quốc tế... đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.
"Để đạt được kết quả này không phải ngày một ngày hai mà là sự nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm thay đổi, đồng thuận và vươn mình của bệnh viện trong thời gian qua"- Bộ trưởng Đào Hồng Lan nói.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan mừng tuổi sản phụ vừa sinh.
Người đứng đầu ngành y tế bày tỏ lời cảm ơn đến những nỗ lực, những thành tựu của Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã góp phần làm nên thành tựu chung của ngành trong năm 2025.
Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, khi một trẻ em chào đời, một mầm xanh hy vọng nhen lên. Các thầy thuốc của bệnh viện được làm việc trong thời khắc đón các trẻ sơ sinh chào đời khoẻ mạnh, chứng kiến niềm hạnh phúc của nhiều gia đình... đó là niềm vui lớn, là niềm xúc động khó diễn tả của mỗi y bác sĩ, đặc biệt là trong thời khắc Giao thừa.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trò chuyện, chúc sức khoẻ sản phụ.
Bộ trưởng Bộ Y tế bày tỏ mong muốn năm 2026, tập thể Bệnh viện Phụ sản Trung ương phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục đoàn kết, thống nhất và sự tâm huyết hiện có để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao cũng như các mục tiêu đã đề ra; Cùng đó, bệnh viện phối hợp với Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Cục Bà mẹ - Trẻ em để triển khai các định hướng lớn trong chính sách mới về dân số, lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ bà mẹ trẻ em của Việt Nam thời gian tới hiệu quả.
Giao Thừa Xuân Bính Ngọ 2026 đang đến gần. Năm 2026 Bệnh viện Phụ sản Trung ương bước sang tuổi 71- kỷ niệm 71 năm thành lập, đây cũng là dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Bộ trưởng Đào Hồng Lan gửi lời chúc sức khoẻ, chúc mừng đến tập thể y bác sĩ, người lao động của Bệnh viện Phụ sản Trung ương.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan bế em bé vừa chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương đêm Giao thừa.
Phát biểu đáp từ, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương Nguyễn Duy Ánh thay mặt tập thể bệnh viện trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ, ghi nhận của Bộ trưởng Đào Hồng Lan, các đồng chí lãnh đạo Bộ dành cho bệnh viện. GS Ánh cũng bày tỏ quyết tâm cùng tập thể Bệnh viện Phụ sản Trung ương tiếp tục nỗ lực, thực hiện hiệu quả những chỉ đạo của Bộ trưởng Đào Hồng Lan, cũng như nhiệm vụ Bộ Y tế giao.
Nhân dịp này, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết nhiều sản phụ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương; mừng tuổi các y bác sĩ trực Tết của bệnh viện.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong khuôn viên của bệnh viện đêm Giao thừa.
Bầu cử sớm ở ngôi làng biệt lập giữa núi rừng Gia Lai
Thời sự - 5 giờ trướcLàng O2 trên đỉnh Konhlon (xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai) với 57 hộ người Ba Na sinh sống gần như biệt lập với bên ngoài, đã hoàn thành bầu cử sớm.
Hà Nội: Phân luồng giao thông khẩn cấp quanh khu vực hồ đầu mối Mễ Trì từ ngày 15/3
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Để phục vụ thi công các hạng mục cống thoát nước thuộc dự án hồ đầu mối Mễ Trì (Đồng Bông 2), từ ngày 15/3 đến hết ngày 31/3/2026, các phương tiện lưu thông qua đường Trung Thư và phố Tố Hữu sẽ được điều chỉnh phân luồng theo phương án mới.
Hà Nội trước thềm ‘Ngày hội non sông’
Thời sự - 8 giờ trướcNhững ngày này, đi dọc các tuyến phố của Thủ đô, từ những ngõ nhỏ đến các con phố lớn, đâu đâu cũng thấy sắc đỏ của cờ hoa và biểu ngữ. Không khí chuẩn bị đã sẵn sàng với sự vào cuộc khẩn trương của cả hệ thống chính trị. Tất cả đang hướng về ngày 15 tháng 3 - ngày hội lớn của toàn dân.
Tin sáng 14/3: Khi nào miền Bắc bắt đầu mưa phùn do không khí lạnh lệch đông?; Từ năm 2026, học sinh tạm trú có thể thi vào lớp 10 công lập Hà Nội
Xã hội - 13 giờ trướcGĐXH - Lần đầu tiên Hà Nội cho phép học sinh tạm trú được đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập; Theo cơ quan khí tượng, khoảng ngày 14-16/3, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.
Tàu gỗ không người trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Nhận tin báo về việc phát hiện tàu gỗ không có người trôi dạt vào bờ biển, lực lượng chức năng ở Quảng Trị tiến hành kiểm tra hiện trường, lập biên bản sự việc.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Mưa lớn sắp lan khắp Bắc Bộ, Thủ đô có mưa tầm tã?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Đêm và sáng trời rét.
Hà Nội: Tháp Rùa và loạt công trình di sản dự kiến được cải tạo, nâng cấp trong tầm nhìn 100 năm
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Trong đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang được lấy ý kiến nhân dân, Tháp Rùa cùng nhiều công trình biểu tượng lịch sử sẽ được cải tạo, nâng cấp cảnh quan.
Thời tiết Hà Nội sắp có mưa vào cuối tuần?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội miền Bắc sẽ có nắng ấm trong ngày hôm nay. Đến cuối tuần trời lại có mưa do vùng hội tụ gió hoạt động mạnh.
Các xã phía Bắc tỉnh Thái Nguyên diễn tập quy trình bầu cử
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sáng 12/3, nhiều xã ở khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên đồng loạt tổ chức diễn tập quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Hoạt động nhằm rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật và an toàn.
Toàn cảnh công trường đào hồ 12ha chống ngập cho phía Tây Hà Nội trước mùa mưa
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Công trường dự án hồ đầu mối Mễ Trì (Đồng Bông 2) rộng 12ha tại phường Đại Mỗ (TP Hà Nội) đang được khẩn trương thi công, dự kiến về đích đúng hạn vào tháng 5/2026 để "giải cứu" khu vực phía Tây Thủ đô khỏi cảnh cứ mưa là ngập.
Tai nạn giao thông ở hầm Đèo Bụt, 2 người bị thương mắc kẹt trong cabin
Thời sựGĐXH - Vụ tai nạn giao thông giữa 3 ô tô tại hầm Đèo Bụt trên cao tốc Vũng Áng - Bùng đoạn xã Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) khiến 2 người bị thương, các phương tiện hư hỏng nặng, tuyến đường này bị ùn tắc.