Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long được cử tri nơi cư trú tín nhiệm cao, giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Thứ năm, 08:23 08/04/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Cử tri nhất trí ông Nguyễn Thanh Long đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và xứng đáng là ĐBQH khóa XV; tin tưởng ông tiếp tục có nhiều cống hiến, đóng góp cho Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần đưa ngành Y tế nước ta phát triển hơn nữa.

Tối 7/4, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình (Hà Nội) tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với GS.TS Nguyễn Thanh Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế - người ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tới dự Hội nghị, có bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội; ông Phan Văn Vượng - Phó Trưởng ban Dân chủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế…

Tại hội nghị, sau khi nghe Ban tổ chức trình bày giới thiệu tiêu chuẩn ĐBQH và tóm tắt lý lịch trích ngang của người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, các cử tri dự hội nghị phát biểu ý kiến nêu rõ: Ông Nguyễn Thanh Long có lập trường tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống chân thành, giản dị, gương mẫu, tôn trọng nhân dân và được nhân dân tín nhiệm.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long được cử tri nơi cư trú tín nhiệm cao, giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thanh Long cũng là người có trình độ học vấn cao, có tầm nhìn chiến lược. Trải qua nhiều cương vị công tác, ông Nguyễn Thanh Long luôn thể hiện bản lĩnh vững vàng và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong quá trình công tác, ông đã có nhiều cống hiến, đóng góp cho ngành Y tế nói riêng và sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân nói chung.

Đặc biệt thời gian qua, ông đã cùng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 khống chế thành công nhiều đợt dịch. Những nỗ lực, cố gắng của cá nhân ông cùng Chính phủ, chính quyền các cấp và hệ thống y tế từ Trung ương tới địa phương trong phòng chống dịch COVID-19 đã để lại ấn tượng rất tốt đẹp không chỉ trong lòng nhân dân Thủ đô, nhân dân cả nước mà còn được các quốc gia trên thế giới đánh giá cao.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long được cử tri nơi cư trú tín nhiệm cao, giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV - Ảnh 3.

Cử tri nơi cư trú nêu ý kiến về GS.TS Nguyễn Thanh Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế - người ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Trần Minh

Với cương vị là Bộ trưởng Bộ Y tế, là thành viên Chính phủ, là lãnh đạo cấp cao của ngành Y tế, ông vẫn luôn dành thời gian tham gia sinh hoạt với chi bộ, tổ dân phố và chấp hành nghiêm túc Quy định 213/QĐ-TƯ.

Ông Nguyễn Thanh Long không chỉ có nhiều cống hiến cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ, cho ngành Y tế, mà còn luôn tạo điều kiện và ủng hộ hết mình cho các phong trào của địa bàn dân cư, tổ dân phố; luôn đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn, sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ. Ông và gia đình cũng luôn chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các quy định của địa phương nơi cư trú, tích cực tham gia các phong trào thi đua do chi bộ, tổ dân phố phát động, xây dựng nếp sống văn minh…

Cử tri nhất trí ông Nguyễn Thanh Long đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và xứng đáng là ĐBQH khóa XV; tin tưởng ông tiếp tục có nhiều cống hiến, đóng góp cho Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần đưa ngành Y tế nước ta phát triển hơn nữa.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đại diện những người được giới thiệu ứng cử, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cảm động trước tình cảm, sự quan tâm của cử tri đối với những người được tín nhiệm giới thiệu ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; trân trọng cảm ơn cấp ủy, chính quyền, nhất là những ý kiến đóng góp chân thành, sâu sắc, quý báu của cử tri nơi cư trú. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long coi đây là nguồn động viên, khích lệ để tiếp tục nỗ lực, phấn đấu.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long được cử tri nơi cư trú tín nhiệm cao, giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV - Ảnh 4.

Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định, nếu trúng cử ĐBQH sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu không ngừng để xứng đáng với sự mong mỏi, tình cảm và yêu cầu của cử tri. Ảnh: Trần Minh

Bộ trưởng nhấn mạnh, ý thức được vai trò, tầm quan trọng của sự ủng hộ, đồng lòng của nhân dân, vì thế, trong lãnh đạo, chỉ đạo ngành, Bộ trưởng luôn nhấn mạnh tinh thần "coi dân làm gốc", trọng dân, vì dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Bộ trưởng khẳng định, nếu trúng cử ĐBQH sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu không ngừng để xứng đáng với sự mong mỏi, tình cảm và yêu cầu của cử tri; nỗ lực cao hơn nữa để đóng góp cho hoạt động của Quốc hội, đồng thời nỗ lực đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân ngày càng tốt hơn. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long tiếp tục nghiêm túc lắng nghe, phản ánh ý kiến, nguyện vọng của cử tri đến với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức, tham gia giám sát việc giải quyết các kiến nghị, nguyện vọng của cử tri cả nước…

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long được cử tri nơi cư trú tín nhiệm cao, giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV - Ảnh 5.

100% cử tri tham dự đã biểu quyết nhất trí giới thiệu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long ứng cử ĐBQH khóa XV.

Tại hội nghị, 100% cử tri tham dự đã biểu quyết nhất trí giới thiệu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long ứng cử ĐBQH khóa XV.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5 khả năng có không khí lạnh yếu gây ra hiện tượng mưa dông, chấm dứt nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 5 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 8 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

Top