Bộ Y tế góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

| Xã hội

GiadinhNet - Nhiều lãnh đạo các vụ, cục và các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Y tế đã đưa ra những đóng góp thiết thực cho Dự thảo Hiến pháp, đặc biệt là các điều bổ sung liên quan đến công tác y tế.

Bộ Y tế góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 1

Bộ Y tế tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Ảnh: V.Nguyễn

 
Sáng 4/3, tại Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã chủ trì hội thảo của Bộ Y tế về việc góp ý đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Cuộc họp này nằm trong kế hoạch số 40 ban hành ngày 21/1/2013 về việc tổ chức lấy ý kiến của công chức, viên chức ngành y tế về dự thảo Hiến pháp sửa đổi.
 
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định, mục đích của kế hoạch nhằm huy động trí tuệ, tâm huyết của toàn bộ các cán bộ, công chức, viên chức trong ngành y tế đối với việc xây dựng dự thảo sửa đổi Hiến pháp, để khi ban hành, Hiến pháp thực sự là một văn bản kết tinh ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, trong đó có sự đóng góp của ngành y tế. Đồng thời nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của công chức, viên chức trong ngành y tế đối với việc xây dựng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Tại buổi họp, nhiều lãnh đạo các vụ, cục và các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Y tế đã đưa ra những đóng góp thiết thực cho Dự thảo Hiến pháp, đặc biệt là các điều bổ sung liên quan đến công tác y tế. Tiến sĩ Nguyễn Huy Quang – Vụ pháp chế đánh giá: “Bối cảnh, tình hình mới về y tế đã đặt ra yêu cầu càn phải sửa đổi, bổ sung các Hiến định về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”. Ông đề nghị một số sửa đổi cho hoàn thiện, như:

“Khoản 1, Điều 41: Công dân có quyền được bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe; bình đẳng trong việc tiếp cận, sử dụng các dịch vụ y tế và có nghĩa vụ thực hiện các quy định về phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh. Nên bổ sung cụm từ “chăm sóc và nâng cao sức khỏe” để thể hiện tính toàn diện, bổ sung cụm từ “tiếp cận” để khẳng định việc sử dụng dịch vụ y tế không chưa đủ mà còn phải tăng khả năng đáp ứng, tính sẵn có của các dịch vụ y tế và người dân dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ này.”

Hay, với Khoản 1, Điều 62, ông Huy Quang đề nghị bỏ cụm từ “ban hành chính sách” để khẳng định Nhà nước trực tiếp đầu tư, phát triển sự nghiệp y tế và bổ sung cụm từ “xây dựng nền y tế công bằng, hiệu quả và phát triển theo hướng dự phòng, trong đó y tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo; kết hợp phòng bệnh với chữa bệnh, kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền".

Tại hội thảo, nhiều đại biểu cũng tranh luận thẳng thắn về khái niệm “đông y” và “y học cổ truyền”.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu các đơn vị sớm hoàn thiện, bổ sung các đề xuất, góp ý, đặc biệt chú trọng đến các vấn đề của ngành y tế như tài chính, trang thiết bị, an toàn vệ sinh thực phẩm…
 
Việt Nguyễn
vietanh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thời sự -

Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà mong thời gian tới, 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp tục phát huy vai trò của mình, nỗ lực phấn đấu để cùng tập thể Báo phát triển hơn nữa.

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Thời sự -

GĐXH - UBND phường Đông Ngạc (Hà Nội) đã có báo cáo về vụ việc nam sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất tử vong do ngã xuống hố ga thoát nước. Trong đó, báo cáo làm rõ trách nhiệm của các đơn vị quản lý hạ tầng liên quan, đồng thời ghi nhận nguyện vọng của gia đình nạn nhân trong quá trình lo hậu sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.