Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bốn dấu hiệu nhận biết trẻ bị bạo hành ở trường

Thứ tư, 10:24 25/12/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Theo một số chuyên gia, có nhiều đặc điểm để nhận biết trẻ có bị bạo hành ở trường hay không. Tuy nhiên, phụ huynh phải rất cẩn trọng để loại trừ những nguyên nhân sức khỏe, tâm lý lứa tuổi của trẻ... trước khi lấy đó làm căn cứ đánh giá hành động của giáo viên.

Bốn dấu hiệu nhận biết trẻ bị bạo hành ở trường 1

Cha mẹ cần quan tâm, theo dõi để sớm phát hiện ra những thay đổi của trẻ. Ảnh: TL

Người có vết bầm tím

Theo BS Nguyễn Trọng An, Phó cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Bộ LĐ,TB&XH), điều dễ nhận biết nhất là trên người trẻ có những vết bầm ở mông, bàn tay hoặc bàn chân. “Khi chúng tôi đi kiểm tra ở một số cơ sở chăm sóc trẻ em, chúng tôi chủ yếu phát hiện thấy vết tích ở những vị trí này. Vì vậy, ngay khi đón trẻ ở lớp, phụ huynh hãy kiểm tra xem con mình có bị bầm tím ở đâu trên cơ thể không và hỏi ngay giáo viên xem vì sao con bị như vậy. Điều này tránh trường hợp giáo viên đổ lỗi do trẻ chơi ở nhà bị va đập và bầm tím chứ không phải bị ở lớp”, BS Nguyễn Trọng An cho biết.   

Sợ hãi bóng tối

Cũng theo BS Nguyễn Trọng An, với những trẻ dưới 36 tháng tuổi, phụ huynh cần theo dõi rất chặt chẽ những thay đổi tâm lý của trẻ hàng ngày xem có biểu hiện bất thường nào so với trước đây. Chẳng hạn, trước đây trẻ ngủ rất ngon giấc nhưng bỗng nhiên thời gian gần đây trẻ mất ngủ, giấc ngủ luôn gián đoạn bởi những cơn giật mình và khóc thét. Trẻ bỗng nhiên sợ hãi bóng tối, ăn hay nôn ọe. Trẻ tự nhiên không còn thích ăn những món trước đây từng rất thích hoặc bỗng nhiên không còn thích chơi những đồ chơi mà trước nay trẻ rất yêu. Tất nhiên, cũng có thể trẻ chán đồ chơi hoặc món ăn đó, nhưng nếu sự thay đổi này đi kèm với những triệu chứng tâm lý lầm lì bất thường khác, tốt nhất phụ huynh phải xem lại việc dạy dỗ ở nhà và ở trường.

Bỗng nhiên sinh đái dầm

Theo TS Lê Văn Hảo (Viện Tâm lý học Việt Nam), nếu chỉ căn cứ vào các dấu hiệu để đánh giá trẻ bị bạo hành sẽ rất dễ gây nhầm lẫn và khiến phụ huynh có tâm lý tiêu cực. Vì vậy, phụ huynh phải rất cẩn trọng để có những đánh giá công bằng. Có một đặc điểm của trẻ mà phụ huynh cần đặc biệt lưu ý, đó là: Trẻ bỗng dưng sinh đái dầm, hay sợ hãi. Việc trẻ đái dầm có thể do trước khi đi ngủ trẻ uống quá nhiều nước, hoặc có thể do trẻ uống nước có gas... Tuy nhiên, nếu trước đây trẻ hoàn toàn bình thường nhưng giờ sinh đái dầm hoặc khóc thét ban đêm thì có thể do trẻ căng thẳng hoặc lo sợ mà sinh ra triệu chứng này. Việc tinh thần quá lo lắng, sợ hãi cũng dẫn đến tần suất đi vệ sinh của trẻ tăng lên so với bình thường. Vì vậy, phụ huynh phải rất khách quan để loại trừ các nguyên nhân trước khi đánh giá việc chăm sóc của giáo viên ở trường.

Bỗng dưng không thích chơi với bạn

Cũng theo TS Lê Văn Hảo, bạo hành thể xác dễ nhận thấy nhưng bạo hành tinh thần rất khó phát hiện. Nó đáng sợ ở độ tinh vi, nghĩa là bạo hành trẻ nhưng không để lại dấu vết trên thân thể. Việc trẻ bỗng dưng không thích chơi với bạn nào đó trong lớp, hoặc bỗng dưng sợ một con vật gì đó… cũng có thể do giáo viên đã dùng bạn đó hoặc con vật dễ sợ ấy để dọa trẻ, làm cho trẻ phải vâng lời. Nếu việc dọa nạt này chỉ diễn ra một lần thì không sao nhưng nếu diễn ra nhiều lần sẽ rất ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ.

Sợ đi học

Ngoài ra, cũng có trẻ bỗng dưng bám bố mẹ hơn bình thường, khóc nhiều hơn bình thường khi đến lớp. Bình thường trẻ ùa vào lớp với bạn, với cô nhưng gần đây bỗng dưng không muốn vào lớp. TS Lê Văn Hảo cho rằng, về mặt tâm lý, có thể trẻ buồn, nhớ bố mẹ quá cũng khiến trẻ khóc, hoặc trẻ muốn gây áp lực với bố mẹ bằng cách không thích vào lớp. Tuy nhiên, cũng có thể do bị áp lực nào đó khiến trẻ không dám đến với người lạ. Vì vậy hơn lúc nào hết, phụ huynh có sự nhạy cảm để nhìn nhận các nguyên nhân rồi mới phán xét có phải do giáo viên hay không.

Theo các chuyên gia, trước những biểu hiện lạ của trẻ, phụ huynh cần bình tĩnh loại trừ tất cả những nguyên nhân có thể xảy ra bởi với trẻ em luôn có những thay đổi thất thường, sau đó hãy nghĩ đến chuyện trẻ đã được đối xử như thế nào ở trường. Với những trẻ đã “bi bô”, phụ huynh có thể chơi trò “cô giáo với học sinh” để xem khi có sự cố gì xảy ra, trẻ sẽ nói thế nào. Nếu phát hiện có những dấu hiệu không tốt trong lớp học, phụ huynh phải nói ngay với giáo viên để có điều chỉnh nhất định.
 
Hạnh Nguyên
baoin
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026, lập kỷ lục mới

Hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026, lập kỷ lục mới

Giáo dục - 11 phút trước

Chưa hết hạn đăng ký, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 đã ghi nhận hơn 1,2 triệu thí sinh - mức cao nhất từ trước tới nay, với nhiều thay đổi đáng chú ý trong lựa chọn môn thi và cách thức đăng ký.

Bị công an triệu tập vì chia sẻ thông tin 'chữa bệnh bằng nước'

Bị công an triệu tập vì chia sẻ thông tin 'chữa bệnh bằng nước'

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Công an xã Đông Quan xác định, bài viết “chữa bệnh bằng nước” do anh T. chia sẻ trên Facebook cá nhân chứa thông tin chưa được kiểm chứng gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Nghệ An đón hơn 1,2 triệu lượt khách dịp lễ, du lịch biển 'hút' khách mạnh

Nghệ An đón hơn 1,2 triệu lượt khách dịp lễ, du lịch biển 'hút' khách mạnh

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An ghi nhận tăng trưởng mạnh khi đón hơn 1,2 triệu lượt khách, doanh thu du lịch hơn 2.000 tỷ đồng.

Căn nhà bất ngờ đổ sập khi đang sửa chữa, 3 nạn nhân bị vùi lấp

Căn nhà bất ngờ đổ sập khi đang sửa chữa, 3 nạn nhân bị vùi lấp

Thời sự - 9 giờ trước

Trong lúc sửa chữa, một ngôi nhà 2 tầng tại phường Bình Khê bất ngờ đổ sập và có 3 nạn nhân không kịp thoát ra ngoài bị vùi lấp.

Mức quy đổi điểm IELTS của các trường Đại học Y Dược năm 2026

Mức quy đổi điểm IELTS của các trường Đại học Y Dược năm 2026

Giáo dục - 12 giờ trước

Các trường đại học y dược công lập vừa công bố đề án tuyển sinh 2026 với những điều chỉnh quan trọng về chứng chỉ ngoại ngữ. Xu hướng chung là thắt chặt ngưỡng quy đổi điểm tuyệt đối và ưu tiên cộng điểm khuyến khích nhằm đảm bảo thực chất chất lượng đầu vào chuyên ngành.

Hà Nội: Camera AI 'tóm gọn' gần 1.000 trường hợp vi phạm giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội: Camera AI 'tóm gọn' gần 1.000 trường hợp vi phạm giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/4 đến 3/5), hệ thống Camera AI của Công an TP Hà Nội đã phát hiện và ghi nhận 986 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Việc ứng dụng công nghệ giám sát thời gian thực đã giúp lực lượng chức năng điều hành giao thông linh hoạt, xử lý kịp thời các điểm nóng ùn tắc và sự cố.

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Tai nạn giao thông giảm sâu trên cả 3 tiêu chí

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Tai nạn giao thông giảm sâu trên cả 3 tiêu chí

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Ngày 3/5, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ từ 30/4 đến 3/5/2026, cả nước ghi nhận 177 vụ tai nạn giao thông, khiến 95 người tử vong và 114 người bị thương.

Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vong

Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vong

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an TP Đà Nẵng đang khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, làm rõ vụ cháy xe ô tô xảy ra tại cây xăng ở xã Thăng Điền (TP Đà Nẵng) khiến 2 người tử vong.

Hà Nội: Truy tố 'bà trùm' đồ hiệu giấu 835 tỷ đồng tiền doanh thu để trốn thuế

Hà Nội: Truy tố 'bà trùm' đồ hiệu giấu 835 tỷ đồng tiền doanh thu để trốn thuế

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Với vỏ bọc kinh doanh đồ hiệu đã qua sử dụng trên mạng xã hội, Nguyễn Thị Thu Hường (trú Hà Nội) đã vận hành một hệ thống bán hàng chuyên nghiệp, đạt doanh thu hơn 835 tỷ đồng trong 5 năm. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền này đều được "giấu" khỏi cơ quan thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 12,5 tỷ đồng.

Nhóm người này sẽ đón tin vui được 'tự động' tăng tiền hằng tháng từ 1/7

Nhóm người này sẽ đón tin vui được 'tự động' tăng tiền hằng tháng từ 1/7

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, dự kiến từ 1/7/2026, nhiều nhóm đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Top