Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bóp má và nói nữ sinh "hàng to": Thầy giáo có phạm tội dâm ô người dưới 16 tuổi?

Thứ năm, 15:50 12/12/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Thầy giáo thể dục ở Huế trong giờ dạy đã buông lời khiếm nhã với nữ sinh "thầy tán em có được không" và bóp má nữ sinh này.

Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế đang làm rõ, xem xét kỷ luật đối với một giáo viên của Trường THPT Cao Thắng, TP. Huế. Trước đó, Sở GD&ĐT nhận được đơn tố cáo của phụ huynh học sinh về việc thầy H. - giáo viên dạy thể dục của Trường THPT Cao Thắng đã có lời lẽ khiếm nhã đối với một nữ sinh lớp 10.

Theo đơn tố cáo, trong tiết học thể dục, thầy H. đã nói chuyện với một học sinh nữ bằng lời lẽ không đúng chuẩn mực như "thầy tán em được không?", nói học sinh "hàng to". Thầy H. đã có hành vi bóp má nữ sinh này dù không được sự đồng ý. 

Bước đầu, thầy H. đã thừa nhận một số hành vi không đúng chuẩn mực với nữ sinh. Ngành giáo dục cũng đã tiến hành tạm đình chỉ dạy đối với thầy H. để cơ quan chức năng làm rõ.

Bóp má và nói nữ sinh hàng to: Thầy giáo có phạm tội dâm ô người dưới 16 tuổi? - Ảnh 1.

Bản tường trình của học sinh Trường THPT Cao Thắng về vụ việc.

Nhận định về vụ việc, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết, thời gian gần đây liên tục xảy ra những vụ việc thầy giáo đi quá giới hạn thầy trò với nữ sinh. Thậm chí, có những vụ việc thầy giáo bị khởi tố về hành vi dâm ô, quan hệ tình dục với người dưới 16 tuổi mà nạn nhân là các học trò khiến nhiều phụ huynh lo lắng, xã hội bất an.

Bởi vậy, theo luật sư Cường, trong vụ việc này khi có đơn tố cáo của phụ huynh, cơ quan công an sẽ vào cuộc xác minh làm rõ hành vi, động cơ của thầy giáo này đối với nữ sinh. Trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy thầy giáo này đã có hành vi là sàm sỡ, quấy rối mà đến mức độ có thể xử lý về tội dâm ô (hành vi có tính chất tình dục, nhằm thỏa mãn nhu cầu tình dục) thì sẽ xử lý hình sự về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Còn trường hợp kết quả xác minh cho thấy chưa đủ căn cứ để xử lý về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi (không chứng minh được hành vi nhằm thỏa mãn nhu cầu tình dục), nhưng lời nói và hành vi khiếm nhã, thiếu chuẩn mực đó cũng đủ để xử lý kỷ luật với hình thức nghiêm khắc.

"Với người có biểu hiện bệnh lý về tình dục hoặc nhận thức lệch lạc, đạo đức, nhân cách thấp kém thì phải cách ly những người này với trẻ em để tránh trường hợp có thể xâm hại tình dục trẻ em, tìm ẩn những nguy cơ, hệ lụy xấu cho xã hội" - luật sư Cường cho biết.

Trong vụ việc này, cơ quan công an sẽ xác minh làm rõ và sẽ có hình thức xử lý theo quy định pháp luật. Vụ việc này một lần nữa cho thấy đạo đức của một bộ phận thầy giáo đang xuống cấp nghiêm trọng, có những người thiếu tu dưỡng, rèn luyện, nhân cách thấp kém không xứng đáng đứng trên bục giảng.

"Đã đến lúc ngành giáo dục phải thực hiện hoạt động kiểm tra, rà soát, thanh lọc đội ngũ giáo viên để loại bỏ những "con sâu làm rầu nồi canh" để môi trường này trong sạch hơn, xứng đáng với những gì mà xã hội tôn vinh, kính trọng" - luật sư Đặng Văn Cường kiến nghị.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 7 phút trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 5 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 6 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Top