Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bữa ăn tại các chốt kiểm dịch ở Hải Dương: Nơi tổ chức nấu, chỗ về nhà ăn

GiadinhNet - Tùy điều kiện, nguồn kinh phí và địa bàn phụ trách, mỗi địa phương ở tỉnh Hải Dương có cách làm khác nhau trong việc tạo bữa ăn cho các thành viên chốt trực kiểm soát dịch COVID-19.

Bữa ăn tại các chốt kiểm dịch ở Hải Dương: Nơi tổ chức nấu, chỗ về nhà ăn - Ảnh 1.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, từ 0h ngày 01/4, cùng với các địa phương trên cả nước, tỉnh Hải Dương đã thực hiện cách ly xã hội và cho đến thời điểm này, mọi người dân trên địa bàn đều tuân thủ, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định đề ra. 

Bữa ăn tại các chốt kiểm dịch ở Hải Dương: Nơi tổ chức nấu, chỗ về nhà ăn - Ảnh 2.

Tất cả các tuyến đường QL, tỉnh lộ, đường vào huyện, xã và các thôn đều có chốt kiểm dịch COVID-19

Ngay trong sáng 01/4, tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn nhanh chóng triển khai thực hiện các biện pháp, trong đó thành lập các chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 đặt tại các tuyến đường QL, tỉnh lộ, các tuyến đường dẫn vào các xã, thônviệĐặc biệt, nhiều địa phương tổ chức nấu ăn phục vụ cho các thành viên làm nhiệm vụ ở các chốt trực.

Bữa ăn tại các chốt kiểm dịch ở Hải Dương: Nơi tổ chức nấu, chỗ về nhà ăn - Ảnh 3.

Chốt kiểm soát dịch COVID-19 thị trấn Gia Lộc đặt tại khu vực cổng chợ trung tâm

Khi PV có mặt tại chốt kiểm soát dịch số 1 thị trấn Gia Lộc nằm trên tỉnh lộ 395 nối xã Yết Kiêu – thị trấn, các thành viên chốt đang thực hiện việc đo thân nhiệt, hướng dẫn người dân lưu thông qua đây sát khuẩn cũng như đeo khẩu trang phòng dịch.

Ông Đỗ Đức Quỳnh - cán bộ công chức UBND thị trấn, thành viên chốt kiểm dịch cho hay, tại thị trấn Gia Lộc có tổng cộng 8 chốt. Trong đó, có 3 chốt tại các tuyến đường vào địa phương, 5 chốt tại khu chợ với tổng số gần 100 thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ và mỗi chốt được chia làm 3 ca: sáng, chiều, đêm. Đồng thời, khi đến bữa ăn, Ban chỉ đạo cử người đưa cơm tận các chốt trực cho các thành viên.

Bữa ăn tại các chốt kiểm dịch ở Hải Dương: Nơi tổ chức nấu, chỗ về nhà ăn - Ảnh 4.

Việc hậu cần đảm bảo bữa ăn cho các thành viên tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn thị trấn Gia Lộc được trường mầm non, tiểu học phối hợp với Ban chỉ đạo thực hiện

"Ngay từ trưa 01/4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của thị trấn đã bố trí đầy đủ các suất ăn cho các thành viên tại chốt trực. Toàn bộ bữa ăn này do giáo viên trường mầm non, tiểu học phối hợp với UBND thị trấn nấu. Các suất ăn đủ dinh dưỡng, an toàn vệ sinh để đảm bảo sức khỏe cho các thành viên thực hiện nhiệm vụ và chính những bữa cơm như thế này càng động viên, khích lệ, tạo sự yên tâm cho chúng tôi làm việc", ông Quỳnh cho biết.

Bữa ăn tại các chốt kiểm dịch ở Hải Dương: Nơi tổ chức nấu, chỗ về nhà ăn - Ảnh 5.

Do đặc thù công việc trực chốt, địa bàn rộng và đông thành viên nên Ban chỉ đạo thị trấn Thanh Miện không tổ chức nấu ăn mà phát tiêu chuẩn cho các thành viên tham gia làm nhiệm vụ để chủ động trong việc ăn uống

Tại chốt kiểm dịch ngã ba Triệu Thái - thị trấn Thanh Miện có nhiều người dân cùng các phương tiện lưu thông qua lại. Chị Nguyễn Thị Hường - thành viên chốt chia sẻ, chốt của chị có 9 người và chia làm 3 ca trực, số lượng thành viên của chốt tùy vào từng tuyến đường và mật độ người tham gia giao thông. Khi hết thời gian làm việc 8 giờ/ca, sẽ có các thành viên ca khác đến thay trực để về nhà ăn cơm.

Bữa ăn tại các chốt kiểm dịch ở Hải Dương: Nơi tổ chức nấu, chỗ về nhà ăn - Ảnh 6.

Chị Hường thực hiện công việc kiểm tra thân nhiệt mỗi khi có người đi vào địa bàn của chốt

"Tất cả các chốt trên địa bàn thị trấn không tổ chức bữa ăn tại chốt mà thành viên sẽ về nhà ăn vì hầu hết các thành viên đều là người địa phương. Tuy nhiên, nhiều cá nhân, người dân ủng hộ một số nhu yếu phẩm nên thành viên nào không về nhà thì có thể ăn tại chốt, còn tiêu chuẩn ăn từng ngày cho các thành viên vẫn được Ban chỉ đạo thị trấn hỗ trợ", chị Hường cho biết.

Nói về vấn đề này, ông Đỗ Quý Can – Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Miện thông tin, sau khi sáp nhập, địa bàn thị trấn có quy mô rộng hơn. Do đó, từ khi thực hiện cách ly xã hội, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch địa phương đã thực hiện nhiều biện pháp khác nhau, trong đó có vấn đề đảm bảo sinh hoạt tại các chốt.

Bữa ăn tại các chốt kiểm dịch ở Hải Dương: Nơi tổ chức nấu, chỗ về nhà ăn - Ảnh 7.

Do công việc trực 24/24 nên thành viên của chốt ở lại dùng bữa từ những vật phẩm được người dân ủng hộ

"Trên địa bàn thị trấn chúng tôi có 6 chốt trực 24/24 với gần 90 thành viên trực tiếp tham gia thực hiện công việc. Do đó, Ban chỉ đạo không thể phục vụ nấu cơm cho các thành viên nhưng chúng tôi cấp tiền ăn cho lực lượng thực hiên nhiệm vụ tại các chốt với mức 50 nghìn/người/ca trực để các thành viên tự chủ động việc ăn uống. Nguồn kinh phí này trước mắt do UBND thị trấn đảm nhiệm, sau này sẽ dựa vào ngân sách của địa phương, hoặc có thể kêu gọi vận động nhân dân ủng hộ", Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Miện cho biết.

Bữa ăn tại các chốt kiểm dịch ở Hải Dương: Nơi tổ chức nấu, chỗ về nhà ăn - Ảnh 8.

Kinh phí dành cho các chốt trực trên địa xã Vạn Phúc còn gặp nhiều khó khăn

Khi PV có mặt tại chốt kiểm dịch COVID-19 số 5, xã Vạn Phúc (huyện Ninh Giang) vào buổi trưa muộn, các thành viên ở đây đang bàn giao công việc, thay trực để về nhà ăn cơm. Từ khi lập chốt đến nay, các thành viên đều thực hiện trực cả ngày lẫn đêm để kiểm soát phương tiện, người ra vào địa bàn, bên cạnh việc kiểm tra thân nhiệt, nhắc nhở đeo khẩu trang phòng dịch. Riêng đến bữa ăn thì các thành viên về nhà.

Bữa ăn tại các chốt kiểm dịch ở Hải Dương: Nơi tổ chức nấu, chỗ về nhà ăn - Ảnh 9.

Các thành viên trong chốt trao đổi công việc trước khi bàn giao cho ca khác để về nhà ăn cơm

Đại diện Ban chỉ đạo phòng, chống dịch xã Vạn Phúc thông tin, do địa phương còn gặp khó khăn nên việc chi kinh phí cho các thành viên tại các chốt cũng gặp trở ngại. Tuy nhiên, Đảng ủy và Ban chỉ đạo của xã đã động viên bằng tiền mặt đối với các chốt. Nếu diễn biến dịch kéo dài, Ban chỉ đạo xã sẽ tính đến phương án kêu gọi hỗ trợ từ nhân dân, các tổ chức, đơn vị... để đảm bảo sinh hoạt các chốt, trong đó có tính đến các bữa ăn cho các thành viên làm nhiệm vụ.

Bữa ăn tại các chốt kiểm dịch ở Hải Dương: Nơi tổ chức nấu, chỗ về nhà ăn - Ảnh 10.

Công tác hậu cần lo các suất ăn cho các chốt của xã được Hội Phụ nữ xã đảm nhiệm

Khác hẳn với một số chốt trực, tại xã Nghĩa An (cùng huyện Ninh Giang), không khí nấu ăn phục vụ cho các chốt được Hội Phụ nữ tiến hành khẩn trương. Từ nấu canh, chế biến thức ăn đến chuẩn bị các hộp cơm cho các thành viên tại các chốt trực diễn ra nhanh chóng, đảm bảo vệ sinh và đủ chất dinh dưỡng.

Bữa ăn tại các chốt kiểm dịch ở Hải Dương: Nơi tổ chức nấu, chỗ về nhà ăn - Ảnh 11.

Suất ăn dành cho thành viên chốt kiểm soát dịch tại xã Nghĩa An

Ông Trần Văn Hãn – Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch xã Nghĩa An thông tin, trên địa bàn xã thành lập 11 chốt kiểm soát dịch và mỗi chốt có 6 thành viên chia làm 3 ca trực cả ngày lẫn đêm. Riêng chốt của xã có 5, còn các thôn có 6 chốt.

Bữa ăn tại các chốt kiểm dịch ở Hải Dương: Nơi tổ chức nấu, chỗ về nhà ăn - Ảnh 12.
Bữa ăn tại các chốt kiểm dịch ở Hải Dương: Nơi tổ chức nấu, chỗ về nhà ăn - Ảnh 13.

Các suất ăn được vận chuyển đưa đến từng chốt trực

"Qua thực tế kiểm tra công việc được giao tại các chốt, chúng tôi thấy còn gặp nhiều khó khăn. Sau khi họp Ban chỉ đạo và thống nhất, Ban chỉ đạo xã trích ngân sách từ quỹ dự phòng của địa phương cũng như kêu gọi các nhà tài trợ để ủng hộ, hỗ trợ các bữa ăn tại các chốt trực và được nhân dân trong xã đồng thuận.

Ban chỉ đạo giao cho Hội phụ nữ đảm nhiệm công tác hậu cần nấu ăn ngày 2 bữa chính (trưa, tối) với khoảng 40 suất/ngày cho các thành viên tại 5 chốt của xã. Riêng ca trực đêm, chúng tôi động viên các thành viên bằng vật phẩm như sữa, bánh kẹo, cháo… Bên cạnh đó, tại các chốt trực còn được ủng hộ các nhu yếu phẩm của người dân, còn các chốt của thôn thì các thành viên ăn cơm tại nhà", Chủ tịch UBND xã Nghĩa An cho biết.

Bữa ăn tại các chốt kiểm dịch ở Hải Dương: Nơi tổ chức nấu, chỗ về nhà ăn - Ảnh 14.

Bữa cơm của các thành viên tại chốt trực kiếm soát dịch COVID-19 xã Nghĩa An

Cũng theo ông Hãn, trên thực tế, việc Ban chỉ đạo tổ chức nấu ăn cho các chốt tuy có vất vả, nhưng để đảm bảo sức khỏe cho lực lượng phòng chống dịch cũng như động viên, khuyến khích các thành viên yên tâm, tránh tình trạng bỏ chốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Hiện tại, địa phương đang xây dựng kế hoạch và bắt đầu vận động toàn dân ủng hộ quỹ phòng, chống dịch trên địa bàn.

Bài & ảnh: Đức Tùy 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chuyện về người bác sĩ hơn hai thập kỷ chạy đua với 'tử thần' giữ lại từng sinh mạng bệnh nhân HIV

Chuyện về người bác sĩ hơn hai thập kỷ chạy đua với 'tử thần' giữ lại từng sinh mạng bệnh nhân HIV

Đời sống - 24 phút trước

GĐXH - Hai mươi năm trước, bác sĩ Lương Minh Tuấn bước vào cuộc chiến chống HIV/AIDS với nỗi sợ hãi và sự dè chừng, phải ngồi cách bệnh nhân hai mét, mặc đồ bảo hộ kín mít. Hai mươi năm sau, anh vẫn ở đó, giữa phòng khám nhỏ sáng đèn mỗi sớm, lặng lẽ chữa bệnh, trao niềm tin và khơi dậy khát vọng sống cho những con người từng bị xem là “án tử”.

Hà Nội: Đối tượng truy nã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Nội Bài

Hà Nội: Đối tượng truy nã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Nội Bài

Pháp luật - 32 phút trước

GĐXH - Đội Cảnh sát phản ứng nhanh – CATP Hà Nội đã khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp cùng Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ thành công đối tượng truy nã tại sân bay quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội).

Truy nã đối tượng thuê ô tô tự lái rồi bỏ trốn

Truy nã đối tượng thuê ô tô tự lái rồi bỏ trốn

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Đối tượng Ngũ Trọng Hiền bị Cơ quan Công an tỉnh An Giang truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh bao trùm, người dân Hà Nội có phải chịu “rét cắt da cắt thịt”?

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh bao trùm, người dân Hà Nội có phải chịu “rét cắt da cắt thịt”?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết Hà Nội của cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, thời tiết Hà Nội trời rét kèm mưa. Sau đó, thời tiết Hà Nội thay đổi không mưa, trời có nắng mức nhiệt tăng dần.

Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng: 87% trẻ em online hằng ngày nhưng chỉ 36% biết tự bảo vệ

Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng: 87% trẻ em online hằng ngày nhưng chỉ 36% biết tự bảo vệ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Trước thực trạng trẻ em Việt Nam truy cập internet hằng ngày và hàng loạt rủi ro mới như lừa đảo, "bắt cóc online" đang gia tăng, Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức buổi tập huấn cho phóng viên, biên tập viên nhằm tăng cường hiệu quả tuyên truyền bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên số.

Cục Cảnh sát giao thông thông tin quy định về thiết bị an toàn cho trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m trên ô tô

Cục Cảnh sát giao thông thông tin quy định về thiết bị an toàn cho trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m trên ô tô

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Cục Cảnh sát giao thông cho biết, người dân có thể sử dụng đai trẻ em, ghế hoặc đệm trẻ em cho trẻ nhỏ trên ô tô phù hợp với điều kiện của trẻ, của gia đình.

4 vị trí nốt ruồi dễ khiến tài vận biến động, tiền bạc khó tụ

4 vị trí nốt ruồi dễ khiến tài vận biến động, tiền bạc khó tụ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - 4 vị trí nốt ruồi dưới đây theo Nhân tướng học được xem là dấu hiệu hao tài, khó giữ tiền, cuộc sống nhiều biến động. Đặc điểm nhận diện và cách cải vận để cuộc sống ổn định hơn.

"Mẹ Nhung" và hai thập kỷ trao sự sống cho những thiên thần mang vết thương vô hình HIV

"Mẹ Nhung" và hai thập kỷ trao sự sống cho những thiên thần mang vết thương vô hình HIV

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH –‘Mẹ Nhung’ – hai tiếng gọi giản dị mà thân thương vẫn được những đứa trẻ bị bỏ rơi vì HIV gọi người phụ nữ ấy. Không mang nặng đẻ đau nhưng chị đã dành cả cuộc đời cùng những đồng nghiệp của mình nuôi nấng, dạy dỗ, yêu thương những đứa trẻ mang trong mình 'căn bệnh thế kỷ'. Từ vòng tay ‘Mẹ Nhung’, hàng trăm đứa trẻ thiệt thòi đã được sống, được yêu thương, được hòa nhập.

100 người tìm kiếm tài xế xe đầu kéo vượt rào chắn bị lũ cuốn mất tích

100 người tìm kiếm tài xế xe đầu kéo vượt rào chắn bị lũ cuốn mất tích

Đời sống - 4 giờ trước

Nước rút chiếc xe đầu kéo bị cuốn trôi được xác định nằm cách cầu khoảng 100m, khoảng 100 người đang tìm tài xế bị lũ cuốn trôi nhưng đến nay chưa có kết quả.

Bạo lực học đường: Khi những va chạm nhỏ trở thành bi kịch

Bạo lực học đường: Khi những va chạm nhỏ trở thành bi kịch

Giáo dục - 8 giờ trước

GĐXH - Những vụ việc đau lòng, hành vi bạo lực, lệch chuẩn trong học sinh liên tục xuất hiện thời gian gần đây phản ánh rõ những rạn nứt về nhân cách, sự khủng hoảng tâm lý và khoảng trống đáng báo động trong giáo dục đạo đức, kỹ năng ứng xử học đường.

Top