Bữa cơm tất niên 'đặc biệt' của trẻ mầm non Hải Dương và lễ hội chào Xuân
GĐXH - Bữa cơm tất niên của trẻ mầm non chứa đựng nhiều điều đặc biệt; tạo sự gắn kết giữa gia đình- nhà trường, giúp trẻ hiểu được hương vị ngày Tết cổ truyền và cũng là hoạt động trải nghiệm giáo dục truyền thống dân tộc Việt Nam...
Cùng với cả nước, những ngày này học sinh trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã được nghỉ Tết nguyên đán Ất Tỵ bên gia đình, người thân. Tuy nhiên, trước khi nghỉ Tết, học sinh bậc Mầm non còn được hòa mình vào nhiều hoạt động trải nghiệm trong lễ hội chào Xuân và bữa cơm tất niên quây quần bên bạn bè, thầy cô.
Clip: Bữa cơm tất niên của trẻ mầm non huyện Ninh Giang
Có mặt tại trường Mầm non Vĩnh Hòa (huyện Ninh Giang) những ngày giáp Tết nguyên đán, chúng tôi cảm nhận được không khí vui tươi, phấn khởi của cô và trò nơi đây. Ngoài công việc trang trí trường, lớp thì các cô nuôi (nhân viên nấu ăn) cũng khẩn trương, tất bật chuẩn bị bữa cơm tất niên cho hơn 400 trẻ. Hôm nay, ngoài 4 cô nuôi, bếp ăn bán trú còn có sự hỗ trợ của giáo viên, phụ huynh học sinh…


Nhân viên nhà bếp cùng giáo viên và phụ huynh tất bật chuẩn bị bữa cơm tất niên cho trẻ.
Cô Bùi Thị Phương- Bếp trưởng bếp ăn bán trú trường Mầm non Vĩnh Hòa vui vẻ cho biết: "Nhiều năm gần đây, khi trẻ chuẩn bị về nghỉ Tết, nhà trường đều tổ chức bữa ăn tất niên cho các cháu. Bởi bữa cơm tất niên không chỉ giúp các cháu nhớ đến ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt nam, ấm cúng đậm tình người mà còn kết nối giữa nhà trường và phụ huynh".
Theo cô Phương, khi thực hiện làm bữa cơm tất niên cho các cháu tuy vất vả hơn ngày thường, nhưng ai cũng vui, phấn khởi. Cho nên, bản thân chị cùng những nhân viên nhà bếp luôn mong muốn gửi gắm tình cảm của mình vào từng món ăn, qua đó giúp trẻ ngon miệng, ăn hết suất…đó chính là niềm vui của những người làm bếp.

Cô Hoàng Thị Thắm- Hiệu phó trường Mầm non Vĩnh Hòa kiểm tra bánh chưng trước khi cho trẻ ăn.
Chia sẻ với PV, cô Hoàng Thị Thắm- Phó hiệu trưởng trường Mầm non Vĩnh Hòa cho hay, khoảng 6 năm nay, nhà trường đều tổ chức bữa cơm tất niên cho trẻ trước khi các cháu về nghỉ Tết. Đặc biệt, bữa cơm này đều có sự đổi mới qua các năm cho phù hợp với sở thích của các cháu và mang đậm hương vị ngày Tết.
Để chuẩn bị bữa cơm tất niên cho trẻ, nhà trường lên kế hoạch, sau đó họp với Ban đại diện Hội phụ huynh và triển khai đến giáo viên từng lớp. Tiếp đó, giáo viên thông tin đến phụ huynh lớp mình, từ đó thống nhất cách tổ chức, thực đơn món ăn để vừa an toàn vệ sinh thực phẩm, vừa đảm bảo đủ chất dinh dưỡng và phù hợp phong tục ngày Tết cũng như sở thích của trẻ. Bữa cơm tất niên hôm nay tại trường Mầm non Vĩnh Hòa gồm những món ăn đậm hương vị ngày Tết cổ truyền, như: Bánh chưng, giò, chả, thịt gà, canh mọc…

Gần 400 trẻ mầm non Vĩnh Hòa trong bữa cơm tất niên.
"Tôi cho rằng, bữa cơm tất niên của trẻ mầm non chứa đựng nhiều điều đặc biệt sum vầy như ở gia đình. Bên cạnh đó nó còn tạo sự gắn kết giữa gia đình và nhà trường, giúp trẻ hiểu được hương vị, đặc trưng của ngày Tết. Đây cũng là hoạt động trải nghiệm thiết thực, gần gũi và mang tính giáo dục truyền thống của dân tộc ta", Phó hiệu trưởng trường Mầm non Vĩnh Hòa cho biết.
Cảm nhận về bữa cơm tất niên của trẻ, ông Nguyễn Trọng Sơn- Hội trưởng Hội cha học sinh nhà trường nói: "Để tổ chức cho các cháu toàn trường quây quần ăn bữa cơm tất niên với nhau không phải nơi nào cũng làm được. Trong khi đó, bữa cơm tất niên hôm nay có nhiều đổi mới mang đậm hương vị ngày Tết. Bữa ăn này không chỉ tạo cho các cháu gần gũi, hạnh phúc mà còn quây quần như một gia đình…".

Niềm vui của trẻ Mầm non Ninh Thành sum vầy bên bữa cơm đoàn viên

Cô Phạm Thị Phương-Hiệu trưởng trường Mầm non Ninh Thành bên mâm cơm tất niên cùng trẻ.
Có mặt tại trường Mầm non Ninh Thành (xã Tân Hương), chúng tôi được chứng kiến hơn 160 trẻ đang cười nói vui vẻ bên mâm cơm tất niên. Bình thường, các cháu ăn cơm bán trú theo đơn vị lớp, tuy nhiên hôm nay nhà trường tổ chức cho học sinh toàn trường ngồi ăn chung.
Với 10 năm làm nhân viên bếp ăn bán trú tại trường Mầm non Ninh Thành, nhưng mỗi lần trực tiếp nấu bữa cơm tất niên cho trẻ thì cô Nguyễn Thị Thủy luôn có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Bởi chị xem trẻ ở đây như chính con, cháu của mình và bản thân luôn cảm nhận được sự mong chờ, háo hức của học sinh khi ăn bữa cơm đoàn viên, sum họp cùng bạn bè, cô giáo.


Niềm vui của trẻ mầm non khi được tham dự bữa cơm tất niên.
Chị Thủy cho biết: "Bữa cơm tất niên hôm nay không chỉ là bữa ăn thuần túy hàng ngày mà còn chứa đựng tình cảm cô trò, tình bạn quây quần như một gia đình mỗi khi Tết đến xuân về. Do đó, mỗi khi vào ngày cuối năm, được tận tay nấu cho các cháu bữa cơm tất niên, tôi cảm thấy rất vui, hạnh phúc. Thông qua bữa cơm này, tôi mong các cháu đến trường đầy đủ vui vẻ bên cô giáo, được học tập và giúp các cháu sống hạnh phúc hơn với tuổi thơ của mình".


Chương trình "Giao lưu Bé khỏe-Bé khéo" nằm trong lễ hội chào Xuân 2025 của trường Mầm non Ứng Hòe.
Vừa hoàn thành dẫn chương trình "Giao lưu Bé khỏe-Bé khéo", cô Nguyễn Thị Lan- giáo viên trường Mầm non Ứng Hòe tâm sự, gần 12 năm công tác trong ngành sư phạm mầm non, nhưng vào mỗi dịp Tết bản thân cô cùng giáo viên trong trường ai cũng bận rộn khi chuẩn bị chương trình cho trẻ. Mặc dù vất vả, khối lượng công việc nhiều, nhưng khi thấy sự háo hức của trẻ mong chào đón năm mới cũng như các hoạt động thì mọi sự mệt nhọc ấy của các cô đều tan biến.



Các bé tự tin tham gia các phần dự thi của mình.
Theo cô Lan, lễ hội chào Xuân năm nay của trường gồm nhiều sự kiện như: Trải nghiệm gói bánh chưng, bữa cơm tất niên, giao lưu Bé khỏe-Bé khéo, hội chợ xuân…


Niềm vui của cô và trò nhà trường.
Cô Hồ Thị Hùy-Phó Hiệu trưởng trường mầm non Ứng Hòe cho biết: "Lễ hội chào Xuân của nhà trường có nhiều đổi mới so với mọi năm. Khi tham gia, các cháu vừa được vui chơi, được trải nghiệm và vừa được thực hành.
Cùng với đó là những gian hàng chợ Tết do phụ huynh và giáo viên cùng các cháu thực hiện giúp trẻ được giao lưu bán hàng, thưởng thức các món ăn quê hương mình nhân dịp Tết. Đây chính là cách rèn cho trẻ những kỹ năng, tạo sân chơi bổ ích nhân dịp đầu xuân mới và các nội dung này đều nằm trong chương trình giáo dục mầm non".
Clip: Giao lưu bé khỏe- bé khéo của trẻ Mầm non Ứng Hòe

Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong xe bán tải bị đất đá vùi lấp ở Lào Cai
Xã hội - 6 giờ trướcSau 25 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh Phùng Văn Tuấn, nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở đất vùi lấp xe bán tải chở 3 người mất tích nhiều ngày tại Lào Cai.

Công an Hà Nội tìm hai cô gái bị đánh tại quán ăn trên phố Cầu Giấy
Xã hội - 6 giờ trướcCông an TP Hà Nội phát thông báo tìm 2 cô gái liên quan vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng xảy ra tại số 18 Cầu Giấy, phường Láng.

Các nạn nhân vụ truy sát tại BV Sản Nhi Nghệ An đã qua nguy kịch, tinh thần vẫn hoảng loạn
Xã hội - 7 giờ trướcĐiều dưỡng Nguyễn Thùy Trang bị thương nặng nhất với nhiều thương ở vùng mặt, cổ, ngực và lưng, trong đó có 2 vết thương thấu phổi, làm đứt tĩnh mạch cảnh ngoài và nhánh động mạch dưới đòn phải.

Khuyến cáo quan trọng khi lưu thông trên cao tốc La Sơn - Túy Loan mùa mưa bão
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, đặc biệt trong mùa mưa bão, cơ quan chức năng TP Huế khuyến cáo người dân khi lưu thông trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan cần chủ động đảm bảo an toàn, để phòng tránh tai nạn giao thông.

Mưa lớn, triều cường dâng, người dân ven biển Huế vật lộn giữa biển nước và rác thải
Xã hội - 7 giờ trướcMưa lớn cùng với triều cường dâng khiến khu dân cư tại phường Thuận An (TP Huế) ngập sâu. Quốc lộ 49 qua địa bàn ngập nhiều đoạn, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn.

Khởi tố, bắt tạm giam Lương Bằng Quang cùng một đối tượng khác
Xã hội - 8 giờ trướcLiên quan tới vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" do Võ Thị Ngọc Ngân điều hành, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường.

Xử phạt 7,5 triệu đồng người đăng tin xuyên tạc chủ trương của Đảng, Nhà nước
Xã hội - 8 giờ trướcĐăng tải nhiều nội dung sai sự thật, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trên mạng xã hội, một người đàn ông xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.

Nhiều người mở ứng dụng VNeTraffic mới biết mình bị phạt
Xã hội - 8 giờ trướcVNeTraffic là ứng dụng quản lý giao thông được đưa vào sử dụng từ tháng 1/2025. Tại đây, người dân sau khi nâng lên định danh lên mức 2 có thể theo dõi được nhiều thông tin liên quan đến giao thông, xử phạt vi phạm hành chính…

Cuộc điện thoại từ số lạ tự xưng 'chú Nam' và cú lừa 100 triệu đồng
Xã hội - 8 giờ trướcTrong lúc đợi khách, anh L. nhận được cuộc điện thoại từ số lạ gọi đến, giọng nghe rất quen lại xưng tên "chú Nam" khiến nạn nhân tưởng người quen của mình nên chuyển luôn 100 triệu đồng cho vay.

Con giáp cẩu thả, dễ để tuột mất thành công trong tầm tay
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Những con giáp này thường làm việc thiếu chú ý đến chi tiết khiến họ dễ đánh mất cơ hội thành công chỉ vì những lỗi nhỏ không đáng có. Họ cần sớm thay đổi nếu không muốn mãi dậm chân tại chỗ.

Ngày sinh Âm lịch của người ở hiền gặp lành, con cháu được hưởng phúc, gia đạo yên ấm
Đời sốngGĐXH - Những ai sinh vào các ngày Âm lịch này sống lương thiện nên cuộc đời thuận lợi, được quý nhân nâng đỡ. Không chỉ bản thân họ hưởng may mắn mà con cháu về sau cũng được "thừa hưởng phúc đức" từ cha mẹ, ông bà.