Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bùa ngải, thầy pháp phát tài tháng “cô hồn”

Thứ bảy, 06:27 25/08/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Theo quan niệm dân gian, tháng Bảy Âm lịch Diêm Vương sẽ mở cửa Quỷ môn quan. Không ít người tin rằng, đây là tháng “ma quỷ” manh động, dễ gặp xui xẻo. Với quan niệm như vậy, họ săn tìm những vật phẩm tâm linh để trừ tà…


Những tờ giấy này được quảng cáo là “bùa” với vô số các công dụng. Ảnh: B.Loan

Những tờ giấy này được quảng cáo là “bùa” với vô số các công dụng. Ảnh: B.Loan

Ti tỉ thứ bùa

Có cầu thì có cung, theo ghi nhận của PV, các vật phẩm tâm linh như bùa, ngải, hình tượng phật, nước hoa tâm linh, son tâm linh…hiện được rao bán trên mạng Internet với nhiều mẫu mã, mức giá, phù hợp túi tiền của các “tín đồ”.

N.Đ.C.V (ở Hải Phòng), một địa chỉ được biết đến với đa dạng các vật phẩm tâm linh tư vấn: “Bên mình bán các loại bùa, ngải, bạn muốn thỉnh loại nào cũng có. Ví dụ như: bùa yêu, bùa bình an, bùa may mắn, bùa cầu tài, bùa hộ thân, bùa vợ chồng yêu ghét nhau, bùa đòi nợ, thậm chí V còn giới thiệu mình có bùa…giúp hợp ý khi giao tiếp, bùa trị khỏi chứng…con trẻ khóc đêm, bùa trừ ác mộng, bùa trị bệnh nhức đầu, hồi hộp lo lắng, ăn ngủ không yên…Còn về ngải thì có bột ngải yêu, ngải nói, ngải thu hút tài lộc, ngải thu hút khách cho các doanh nghiệp, ngải yêu, ngải giữ chồng, giữ vợ…Nghe V “tư vấn” thì thấy rằng, bất kể loại gì, lĩnh vực gì có trong đời sống xã hội thì cũng đều có bùa ngải. Không hiểu bùa ở đâu ra mà lắm thế?

“Nói chung, muốn bùa ngải để mong cầu điều gì thì có thứ đó, nếu không có sẵn thì khách hàng phải chờ khoảng một tuần đến nửa tháng bên mình chuyển thông tin khách hàng đến…thầy pháp bên Thái Lan hành lễ yểm”, V nói với giọng điệu rất nghiêm trọng.

Ngoài việc cung cấp các loại bùa ngải, V còn nhận “gỡ ngải” cho những người có nhu cầu, sau đó là…vẽ thêm các loại bùa cho tín chủ bình an. V nói: “Bùa giữ chồng có giá từ 500.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng, tuỳ công dụng. Tuy nhiên, bên mình bán số lượng lớn thì giá cũng chỉ có 500.000 đồng/lá bùa. Bùa này không chỉ có tác dụng giữ chồng, vợ mà trong kinh doanh, còn giúp có duyên với khách hàng, buôn may bán đắt. Giao dịch rất đơn giản, khách hàng chỉ cần để lại địa chỉ, mình chuyển phát nhanh qua đường bưu điện. Sau khoảng 3 ngày, nhân viên bưu điện giao hàng đến thì khách hàng mới phải trả tiền”.

Một người khác, có tên N.V.L.Y (Hoàng Mai, Hà Nội) giới thiệu với PV một vật phẩm hình chữ nhật, bằng kim loại, màu vàng. L.Y cho hay: “Trên bề mặt miếng kim loại này có “5 dòng phép”. Dòng thứ nhất có ý nghĩa là trừ phạt tội ác, bảo vệ gia đình dòng tộc, xua đuổi âm hồn. Dòng thứ hai có tác dụng hoá giải các sao xấu và giải hạn. Dòng thứ ba là bảo vệ chủ nhân khỏi bị yểm bùa, nguyền rủa. Dòng thứ tư mang lại may mắn, công việc và làm ăn phát triển thuận lợi, tài lộc dồi dào. Dòng thứ năm có tác dụng mang lại sức hấp dẫn cho chủ nhân để… quyến rũ người khác, cả trong công việc lẫn tình cảm. Những dòng phép này không ai đọc được, vì nó được viết bằng…chữ Phạn. Tất nhiên, cái giá của “5 dòng phép” này cũng không hề rẻ: 2 triệu đồng. Nó đắt như vậy vì đã được “sư thầy ở tận Thái Lan trì chú”.

Sống thiện mới là cái gốc


Miếng kim loại khắc “5 dòng phép” có giá 2 triệu đồng.

Miếng kim loại khắc “5 dòng phép” có giá 2 triệu đồng.

Trước những loại bùa ngải, vật phẩm tâm linh nêu trên, nhiều người đã lên tiếng phản đối gay gắt. Anh Bình Nhân (43 tuổi, ở Nhân Chính, Thanh Xuân) thẳng thắn: “Tất cả mọi mong cầu mưu lợi bất chính của con người, chẳng có thứ bùa ngải nào có thể đáp ứng. Tôi tin rằng, chúng ta muốn gặt hái thành công thì phải đầu tư công sức để học tập, làm việc. Cứ lười nhác ngồi đó mà cầu phú quý, đó chỉ là sự huyễn hoặc, lừa gạt”.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, Đại đức Thích Trí Thịnh, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hoà Bình cho biết: “Quan điểm của đạo Phật là không có bùa, ngải để mưu cầu tư lợi. Đạo Phật cũng nghiêm cấm các đệ tử sử dụng bùa ngải, bởi đây là tà giáo, là khởi sự cho ý xấu. Vì đáp ứng mưu lợi nên những loại này được mang ra kinh doanh giống như một thứ hàng hoà ngoài chợ. Quan điểm của đạo Phật cho rằng, để gia đình sung túc, bản thân an yên thì các phật tử, gia đình cần tu phúc, hiếu đễ với tổ tiên. Ngoài ra, người dân nên phát nguyện làm công hạnh như ăn chay, phóng sinh, chú ý đối nhân xử thế, sống hài hoà với mọi người ắt sẽ an yên”.

Ngoài ti tỉ thứ bùa ngải, theo tìm hiểu của PV, trên mạng còn rao bán rất nhiều các sản phẩm được quảng cáo là “tâm linh” khác như: tinh dầu, sáp trừ tà, tượng cô bé, cậu bé được yểm chú trừ tà…Theo những người bán, sử dụng tất cả những vật phẩm này sẽ được bình yên, cầu gì sẽ được nấy. Họ khuyến khích khách hàng nên sử dụng trong tháng Bảy Âm lịch vì “sẽ tránh được tà khí, đẩy lùi vận xui và tăng may mắn”. Mỗi một loại vật phẩm đều được gắn kèm theo những câu chuyện huyền hoặc, mà mục đích có lẽ là để người ta tin và sợ.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 2 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 13 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 13 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top