Đề nghị xử lý công khai
Ông Vũ Đình Thẳn- Phó Chủ tịch UBND xã Minh Khai (huyện Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: "Trước thông tin VKSND huyện ra quyết định hủy bỏ tội "gây rối trật tự công cộng" đối với nhóm côn đồ ngang nhiên xông vào Trạm y tế xã Minh Khai chém bệnh nhân khiến người dân địa phương rất bất bình. Chúng tôi đề nghị các cơ quan pháp luật xử lý nghiêm khắc, công khai vụ án để nhiều người dân được biết. Không thể để cho vài cá nhân xấu, gây ảnh hưởng đến kỷ cương, luật pháp. Sau khi vụ truy sát bệnh nhân xảy ra, chính quyền địa phương và cán bộ nhân viên Trạm y tế xã Minh Khai rất bất bình về hành vi hung hãn của các đối tượng Nguyễn Văn Đạt, Nguyễn Thanh Tùng, Đỗ Văn Lưu, Đỗ Anh Tùng. Chúng tôi đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng sớm đưa ra xét xử công khai ở địa bàn xã Minh Khai, nhằm răn đe tội phạm và đồng thời mang lại niềm tin cho người dân".
Theo Luật sư Hoàng Nguyên Bình- Đoàn luật sư TP Hà Nội: "Việc truy cứu các đối tượng trên về tội gây rối trật tự công cộng là rất cần thiết. Theo diễn biến của sự việc thì nhóm đối tượng của Nguyễn Văn Đạt đã thể hiện sự côn đồ, hung hãn và có tổ chức. Sau khi đã hành hung anh Hùng ở sân vận động bằng gạch, đá, nhóm cô đồ này chưa thoả mãn, lại tiếp tục gọi thêm đồng bọn mang dao, kiếm xông vào Trạm y tế xã Minh Khai để chém các anh Hùng, Tuyến và Thuận. Hành vi đâm chém người tại Trạm y tế xã Minh Khai đã không chỉ xâm phạm tới tính mạng, an toàn sức khoẻ của 3 nạn nhân trên mà còn đe dọa sự an toàn của những người khác đang làm việc tại trạm y tế. Bởi vậy, cần phải nghiêm trị và xử lý. Với tội cố ý gây thương tích nếu người bị hại có đơn xin miễn truy tố thì tội danh này sẽ bị đình chỉ. Tuy nhiên, nếu thuộc khoản 2, hoặc khoản 3 của tội danh này các đối tượng vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đơn của người bị hại chỉ là một căn cứ để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo".
|
|
|
Trạm y tế xã Minh Khai, nơi xảy ra vụ án. Ảnh: TC |
Có dấu hiệu của tội "giết người"
Theo phân tích của CQĐT, dựa trên cơ sở lời khai nhân chứng có mặt tại hiện trường và hồ sơ bệnh án thể hiện: "Các đối tượng gây ra thương tích nặng cho nạn nhân, việc họ còn sống là nằm ngoài ý thức chủ quan của chúng. Hơn nữa, chúng thực hiện hành vi phạm tội đến cùng, điều đó thể hiện ở lúc mới xảy ra va chạm ở sân bóng, dẫn đến việc chúng đánh người bị thương ở nơi công cộng. Sau đó, bọn chúng đã gọi thêm một số người khác, chuẩn bị hung khí để gây án như dao, kiếm, phương tiện chở các đối tượng đi tìm người bị hại để tiếp tục chém. Ở đây có dấu hiệu của tội giết người chứ không đơn thuần chỉ là hành vi cố ý gây thương tích. Hầu hết đối tượng gây án trong vụ này đều đã có tiền án về tội cố ý gây thương tích nên đây là tái phạm nguy hiểm".
Với những phân tích nói trên, việc VKSND huyện Từ Liêm ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố Nguyễn Văn Đạt cùng đồng bọn về tội "gây rối trật tự công cộng" là chưa thấu đáo.
Thùy Chi