Bụng cô bé 5 tuổi ngày một phình to, bố mẹ tưởng khối u nhưng sự thật khiến cả thế giới sửng sốt, cảnh sát phải lập tức vào cuộc

| Sống khỏe

Bố mẹ Lina Medina lo lắng trong bụng con có khối u nên đã nhanh chóng đưa đi gặp bác sĩ. Tuy nhiên, kết quả siêu âm và chụp X-quang lại khiến cả bác sĩ lẫn bố mẹ Medina kinh hoàng.

Ở tuổi lên 5, trong khi nhiều cô bé cùng tuổi khác còn đang chơi búp bê và tập đọc thì cô bé Lina Medina (sinh ngày 23/9/1933) sống tại một trong những ngôi làng nghèo nhất ở Peru lại khiến cả thế giới sốc khi trở thành người mẹ trẻ nhất trong lịch sử.

Cô bé 5 tuổi dậy thì sớm và là bà mẹ trẻ nhất trong lịch sử

Vào một ngày mùa xuân năm 1939, cha mẹ Medina phát hiện bụng cô con gái 5 tuổi ngày một to bất thường. Lúc đầu, họ lo lắng rằng trong bụng con có khối u nên đã nhanh chóng đưa đi gặp bác sĩ.

Bụng cô bé 5 tuổi ngày một phình to, bố mẹ tưởng khối u nhưng sự thật khiến cả thế giới sửng sốt, cảnh sát phải lập tức vào cuộc - Ảnh 1.

Bụng Medina ngày một to bất thường ở tuổi lên 5.

Tuy nhiên, kết quả siêu âm và chụp X-quang lại khiến cả bác sĩ lẫn bố mẹ Medina kinh hoàng: Cô bé thực sự đang mang thai 7 tháng tuổi.

Chỉ 6 tuần sau, vào ngày 14/5/1939, Medina sinh hạ một bé trai nặng 2,7kg qua phương pháp mổ đẻ vì xương chậu của cô bé vẫn còn quá nhỏ để có thể sinh nở tự nhiên.

Bụng cô bé 5 tuổi ngày một phình to, bố mẹ tưởng khối u nhưng sự thật khiến cả thế giới sửng sốt, cảnh sát phải lập tức vào cuộc - Ảnh 2.
Bụng cô bé 5 tuổi ngày một phình to, bố mẹ tưởng khối u nhưng sự thật khiến cả thế giới sửng sốt, cảnh sát phải lập tức vào cuộc - Ảnh 3.

Cô bé Medina sinh hạ một bé trai nặng 2,7kg qua phương pháp mổ đẻ.

Ngay sau đó, cảnh sát đã bắt giữ cha của Medina vì nghi vấn ông này xâm hại tình dục con đẻ, nhưng sau đó ông đã được thả vì thiếu chứng cứ. Một bài báo đăng tải vào năm 1955 cũng đặt ra giả thiết rằng Medina là nạn nhân của một lễ hội quê hương, những nơi này thường xuyên xuất hiện những kẻ hãm hiếp tình dục. Dù vậy, giả thiết ấy vẫn chưa thể được kiểm chứng và danh tính của em bé vẫn không được gia đình tiết lộ.

Ca sinh nở kỳ lạ của Lina Medina ngày một lan rộng và tạo thành một "cơn địa chấn" khắp thế giới. Báo chí Peru thời bấy giờ đồng ý trả cho gia đình Medina hàng ngàn đô la để có thể phỏng vấn mẹ con cô nhưng gia đình vẫn tuyệt đối từ chối.

Một số thông tin ít ỏi được thu thập từ các chuyên gia may mắn tiếp cận được gia đình cô bé. Ông Paul Koask, một chuyên gia về giáo dục trẻ em tại Đại học Columbia kể rằng ông đã đến thăm gia đình Medina 2 năm sau khi cô sinh con, ông nhận ra rằng cô bé này có trí thông minh hơn người và bé trai cũng hoàn toàn khỏe mạnh.

Một bác sĩ sản khoa tên là Jose Sandoval thì tiết lộ bà mẹ trẻ này thích chơi với búp bê hơn là con mình. Cậu con trai của Medina luôn tin đó là chị gái mình, mãi đến năm 10 tuổi, cậu bé mới biết được sự thật.

Bụng cô bé 5 tuổi ngày một phình to, bố mẹ tưởng khối u nhưng sự thật khiến cả thế giới sửng sốt, cảnh sát phải lập tức vào cuộc - Ảnh 4.
Bụng cô bé 5 tuổi ngày một phình to, bố mẹ tưởng khối u nhưng sự thật khiến cả thế giới sửng sốt, cảnh sát phải lập tức vào cuộc - Ảnh 5.
Bụng cô bé 5 tuổi ngày một phình to, bố mẹ tưởng khối u nhưng sự thật khiến cả thế giới sửng sốt, cảnh sát phải lập tức vào cuộc - Ảnh 6.

 Lina Medina và con trai.

Tiến sĩ Edmundo Escomel - một vị bác sĩ nổi tiếng thời đó cho biết Medina có kinh nguyệt từ lúc 8 tháng tuổi, mô ngực bắt đầu phát triển khi lên 4 và xương chậu phát triển mạnh mẽ ở tuổi lên 5. Trong thời gian mang bầu, cơ thể Medina phát hiển như một người phụ nữ trưởng thành nhưng ở trạng thái "thu nhỏ" hơn.

Bụng cô bé 5 tuổi ngày một phình to, bố mẹ tưởng khối u nhưng sự thật khiến cả thế giới sửng sốt, cảnh sát phải lập tức vào cuộc - Ảnh 7.

Lina Medina khi đã trưởng thành.

Trường hợp của Medina được gọi là "dậy thì sớm", ở thời điểm đó tỉ lệ trẻ gặp tình trạng này chỉ 1/10.000 trẻ.

Mặc dù lớn lên khỏe mạnh nhưng con trai của Medina sớm qua đời ở tuổi 40 vì bị mắc bệnh tủy xương. Vào năm 1970, Lina Medina lấy chồng và sinh đứa con trai thứ 2 ở tuổi 39.

Dậy thì sớm: Bố mẹ hãy cảnh giác trước những dấu hiệu bất thường của con!

Trong thời đại ngày nay, tình trạng trẻ dậy thì sớm ngày một gia tăng, thậm chí theo bác sĩ số lượng trẻ nhập viện vì dậy thì sớm còn gấp 35 lần so với 10 năm trước đây. Tại nước ta, tình trạng trẻ gái dậy thì sớm chiếm tỷ lệ cao hơn trẻ nam. Ở dậy thì sớm trung ương, tỷ lệ nữ bị dậy thì sớm gấp 20 lần nam.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng (Nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai) cho biết dậy thì sớm ở trẻ nhỏ được phân ra theo độ tuổi: Ở bé gái là trước 8 tuổi và ở bé trai là trước 10 tuổi. Dậy thì sớm ở trẻ em được chia làm 2 loại: Ngoại biên và trung ương.

Dấu hiệu dậy thì sớm ở trẻ theo từng loại như sau:

- Ngoại biên (dậy thì sớm giả):

Ở loại này, bé gái sẽ bắt đầu phát triển ngực và xuất hiện lông vùng kín... tuy nhiên không rụng trứng, không có kinh nguyệt, tử cung cũng đồng thời không phát triển.

Bé trai sẽ có tiếng nói ồm ồm, mọc ria mép, mọc lông bộ phận sinh dục, tinh hoàn phát triển nhưng không sản xuất được tinh trùng.

Tình trạng dậy thì sớm giả có thể xuất hiện do mắc các bệnh u não, viêm não, các bệnh ở thận, thượng thận…

Bụng cô bé 5 tuổi ngày một phình to, bố mẹ tưởng khối u nhưng sự thật khiến cả thế giới sửng sốt, cảnh sát phải lập tức vào cuộc - Ảnh 8.

- Trung ương (dậy thì sớm thật):

Trẻ dậy thì sớm thật sẽ có những dấu hiệu nhận biết tương tự dậy thì giả nhưng ở bé gái sẽ xuất hiện thêm tình trạng có kinh nguyệt, tử cung, buồng trứng phát triển, ở bé trai xuất hiện hiện tượng xuất tinh…

Tuy nhiên, dù là dậy thì sớm thật hay giả thì lời khuyên chung vẫn là bố mẹ không nên quá lo lắng mà trách mắng trẻ, hãy đưa trẻ đi khám càng sớm càng tốt để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Ngoài ra, các bậc phụ huynh cần quan tâm, động viên con để tránh để ảnh hưởng đến tâm sinh lý của bé, theo dõi sát sao sinh hoạt của con để kịp thời điều chỉnh những bất thường...

Theo Báo Dân sinh


Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: ‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà’ phòng, chống dịch sốt xuất huyết, phụ huynh học sinh yên tâm đón năm học mới

Hà Nội: ‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà’ phòng, chống dịch sốt xuất huyết, phụ huynh học sinh yên tâm đón năm học mới

Y tế -

GĐXH - CDC Hà Nội cho biết, trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, CDC Hà Nội thành lập, phân công các đội cơ động phòng, chống dịch trực 24/24h, sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất thường; đồng thời tiếp tục giám sát những ổ dịch đang hoạt động tại một số xã, phường.

Quyết định táo bạo: Thay cùng lúc khớp háng và khớp vai cho cụ ông 85 tuổi nhiều bệnh nền

Quyết định táo bạo: Thay cùng lúc khớp háng và khớp vai cho cụ ông 85 tuổi nhiều bệnh nền

Y tế -

GĐXH - Do tai nạn sinh hoạt, cụ ông cùng lúc bị gãy cổ xương đùi và gãy trật phức tạp khớp vai. Trước nguy cơ không thể chịu đựng hai cuộc mổ liên tiếp, các bác sĩ quyết định thực hiện ca phẫu thuật đặc biệt: thay đồng thời cả khớp háng và khớp vai chỉ trong một lần mổ.

Tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh

Tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh

Sống khỏe -

GĐXH - Theo ông Đinh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế), chăm sóc sức khỏe phụ nữ tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Điều này không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe, sắc đẹp cho phụ nữ mà còn giúp cải thiện sức lao động, từ đó đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế của đất nước và duy trì sự ổn định, hạnh phúc của mỗi gia đình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.