Bước đầu phẫu thuật thành công cho bé Lục Thị Linh
Giadinh.net - Sau 2h phẫu thuật các bác sỹ BV K đã cắt bỏ thành công khối u to bên phải cho bé Linh, người có khối u nhỏ nhất trong 5 chị em. Tuy nhiên quá trình phẫu thuật và điều trị sẽ gặp nhiều khó khăn do tổ chức phức tạp của các khối u, có thể nguy hiểm đến tính mạng.
* Hãy giúp đỡ gia đình có 5 người mắc bệnh lạ
Sáng ngày 13-7, bệnh nhân Lục Thị Linh (12 tuổi)- người có khối u nhỏ nhất trong số 5 chị em đã được các bác sỹ của khoa Ngoại đầu cổ, BV K tiến hành phẫu thuật. Ca phẫu thuật kéo dài trong hơn 2 giờ đồng hồ. Theo BS Nguyễn Quốc Bảo, Trưởng khoa Ngoại đầu cổ, người mổ chính ca này cho biết, diễn biến ca mổ tương đối tốt, tuy nhiên, cũng chỉ mới cắt bỏ được khối u to bên hàm phải, khối u bên hàm trái vẫn để lại vì bệnh nhân bị ra rất nhiều máu (bệnh nhân phải tiếp 1 đơn vị máu, tương đương 250ml máu). Khi mở khối u, các tổ chức u đã xâm lấn quá rộng, ăn hết xương hàm trên, xoang...
BS Bảo đưa ra tiên lượng, hiệu quả của việc điều trị cắt bỏ khối u này có tác dụng hạn chế khả năng tái phát u. Mặc dù vậy, khối u vẫn có thể tái phát vì bằng mắt thường, bản thân bác sỹ phẫu thuật cũng không dám chắc đã nạo hết những tế bào bệnh. Một tuần sau mổ, khi có kết quả giải phẫu bệnh (xác định u lành hay ác), lúc đó bác sỹ mới đưa ra các biện pháp điều trị phối hợp tiếp theo (có thể dùng xạ trị nếu như khối u lại phát triển). Sức khỏe của bệnh nhân Linh trước mắt ổn định, nhưng sẽ còn phải theo dõi chặt chẽ. Điều đáng nói là, sau trường hợp mổ đầu tiên cho bệnh nhân Linh, các bác sỹ của bệnh viện hiện chưa dám nghĩ đến việc sẽ phẫu thuật cho trường hợp thứ 2 (trước đó đã dự trù sẽ mổ ca thứ 2 vào ngày 18-7 tới). Bởi vì, 4 trường hợp còn lại khối u rất to, mức độ nguy hiểm càng lớn. Nếu quyết định phẫu thuật sẽ ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nhân.
Theo kết quả các xét nghiệm và thăm khám, bác sỹ Nguyễn Bá Đức, Giám đốc Bệnh viện K cho biết, bước đầu chẩn đoán căn bệnh có nguyên nhân từ sự rối loạn sinh sản của xương, bệnh mang tính chất gia đình. Những khối u này giáp ranh giữa u ác và u lành, nếu tiến triển to hơn nữa có thể gây tử vong.
Vân Khánh