Bước đầu xác định nguyên nhân “làng đau... ruột thừa”: Làng bị ô nhiễm nặng!
GĐ&XH - GĐ&XH đã từng phản ánh về tình trạng người dân làng Gốc Thị - Đồng Hỷ (Thái Nguyên) chỉ trong một thời gian ngắn có nhiều người trong làng bị đau ruột thừa, phải đi mổ cấp cứu. Theo lý giải của các nhà chuyên môn thì đây có thể là một hiện tượng bất thường về mặt dịch tễ bệnh lý, cần sớm nghiên cứu và có kết luận chính xác.
Trao đổi với GĐ&XH, ông Dương Văn Thắng- Chánh Thanh tra Sở Y tế Thái Nguyên - cho biết: “Ngay sau khi có thông tin phản ánh, chúng tôi đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh vào làng Gốc Thị tìm hiểu thực trạng này. Bước đầu, chúng tôi phát phiếu điều tra, lập danh sách những người dân từng đi mổ ruột thừa, thời gian cụ thể để có phương pháp chẩn đoán chính xác. Nếu làng Gốc Thị có gần 200 người mà bị mổ ruột thừa trong một thời gian ngắn (khoảng 5 năm trở lại) thì đây mới xem như một hiện tượng bất thường được. Còn như kéo dài hàng chục năm, thì con số trên cũng không có gì là bất thường cả. Hiện tại, chúng tôi mới phát phiếu và chờ thống kê sơ bộ nên chưa có số liệu chính xác”.
Ông Phạm Thế Thắng - Trưởng phòng nghiệp vụ (Sở Y tế Thái Nguyên) cho biết: “Ngay sau khi có thông tin trên, lãnh đạo UBND tỉnh đã tổ chức ngay một cuộc họp và chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai các biện pháp như: khám, xét nghiệm nước và không khí... để tìm ra nguyên nhân. Có thể nói rằng, các đồng chỉ lãnh đạo tỉnh đã rất quan tâm, chỉ đạo sâu sát các cơ quan chuyên môn liên quan. Chúng tôi hy vọng sẽ sớm có kết quả chính thức trong một đến hai ngày tới”.
Còn theo ông Nguyễn Văn Tạo - Trưởng phòng Quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên: Bước đầu Sở đang phối hợp với ngành Y tế để xác định nguyên nhân bùng phát tình trạng trên. Tuy nhiên, có thể khẳng định là ở vùng này bị ô nhiễm không khí và nước khá nặng. Bởi cách làng Gốc Thị chỉ vài trăm mét, những công ty khoáng sản đang ngày đêm khai thác hết công suất trên vùng mỏ 181 ha của Mỏ sắt Trại Cau.
Theo quy trình, để khai thác được quặng dưới lòng đất, các doanh nghiệp phải xúc dỡ một lượng đất thải khá lớn. Sau đó chính lượng đất thải này ảnh hưởng đến suối Thác Giạc, nhưng hàng ngày người dân vẫn dùng chính nguồn nước của con suối này để sinh hoạt. Hơn nữa, do việc khai thác quặng ở đây đã khiến cho cạn kiệt nguồn nước ngầm, bởi vì các “Mom” khai thác quá sâu nên đã hạ thấp nguồn nước ngầm quanh khu vực này. Cũng vì lẽ đó, đã gây ra tình trạng sụt lún đất và làm ô nhiễm nguồn nước ngầm. Không chỉ có vậy, hàng ngày từng đoàn xe chở quặng ngược xuôi qua lại khu làng, đất thải đổ văng tung toé đầy đường, bụi mù mịt.
Được biết, Bộ Y tế đã có công văn do ông Lê Quang Cường- Phó Vụ trưởng Vụ Điều trị ký, yêu cầu Sở Y tế Thái Nguyên chỉ đạo kiểm tra, xem xét cụ thể thông tin và báo cáo kết quả về Bộ Y tế trước ngày 10/2/2007.
GĐ&XH sẽ tiếp tục theo dõi và phản ánh về vấn đề này khi có kết luận chính thức của các cơ quan chuyên môn.
Quốc Tuấn