Hà Nội
23°C / 22-25°C

BV Phụ sản TƯ lắp camera giám sát sau vụ bắt cóc bé sơ sinh

Thứ năm, 20:58 10/11/2011 | Xã hội

GiadinhNet - GĐ BV Phụ sản TƯ cho biết, bệnh viện sẽ đặt camera theo dõi tại các khoa phòng để thắt chặt an ninh.

 
 
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trao bằng khen cho các lực lượng công an tại buổi gặp mặt. Ảnh: Chí Cường
 
Ngày 10/11, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã cảm ơn và trao tặng Bằng khen cho lực lượng Công an TP Hà Nội về thành tích giải cứu cháu bé bị bắt cóc tại BV Phụ sản TƯ. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng tới thăm mẹ con cháu Trường - Cháu bé vừa được đưa về với mẹ sau 5 ngày lưu lạc.
 
Bé Trường đang sốt

Ngày 10/11, các bác sĩ cho biết, cháu bé bị bắt cóc vừa được giải cứu ngày 8/11 có biểu hiện sốt. Qua thăm khám, bé bị sốt do virus, bởi sau ngày giải cứu nhiều người đến chia vui với gia đình cũng có thể là nguyên nhân gây sốt cho bé.

Cũng trong ngày 10/11, các cơ quan chức năng đã khẳng định: Kết quả giám định AND của bé Trường chính xác với bố cháu.

Sau 5 ngày bị bắt cóc, bé vẫn bú nhiều, khá nhanh nhẹn. Anh Phạm Xuân Chiều, bố của bé cho hay: "Các bác sĩ đã tiến hành cân cho cháu, "trộm vía" cháu được 3,8kg (lúc mới sinh cháu nặng 3,4kg). Các bác sĩ nói sức khỏe Trường vẫn ổn định và có thể xuất viện. Nhưng tự dưng cháu có biểu hiện sốt nên các bác sĩ giữ lại để theo dõi thêm". Cũng theo anh Chiều, gia đình sẽ xin giảm án đến mức có thể cho bị can Lệ (người bắt cóc bé Trường) vì khi bắt là có tâm niệm để nuôi chứ không phải buôn bán.

Đại tá Nguyễn Đức Chung - Phó GĐ Công an TP Hà Nội - cho biết thêm, vụ việc xảy ra ngay tại một bệnh viện lớn giữa thủ đô, đã gây xôn xao, bất bình và hoang mang cho dư luận. Theo tài liệu thì đây là lần đầu tiên xảy ra vụ việc này ở Việt Nam. Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TP Hà Nội phải tập trung lực lượng nhanh chóng truy tìm cháu bé. Phòng Cảnh sát hình sự đã áp dụng mọi biện pháp nghiệp vụ, huy động 70 trinh sát tham gia công tác điều tra. Ngoài ra còn phối hợp liên lạc với công an các quận, huyện cũng như các tỉnh xung quanh.

Cũng theo Đại tá Chung, ngay từ khi được bệnh viện báo cáo vụ bắt cóc, phía công an đã xác định là một vụ trọng án khó khăn. Lúc này, 4 giả thiết được đưa ra phỏng đoán: Bắt cóc trẻ con buôn bán, bán cho gia đình hiếm muộn, phụ nữ hiếm muộn bắt về nuôi hoặc gia đình có mâu thuẫn về các mối quan hệ. Nhưng có một chi tiết mà theo Đại tá Chung là công an đã dốc toàn lực để điều tra: Người phụ nữ bắt cóc cháu bé phải là người thông thạo vị trí và lịch làm việc của bệnh viện.
 
Cho tới ngày 9/11, khi hỏi cung, bị can Lệ cho biết, đã từng sinh nở tại bệnh viện năm 2006 nên biết rõ các khoa phòng. Cũng trong những ngày điều tra, các đối tượng bị truy nã vì tội bắt cóc trẻ em trên địa bàn Hà Nội được kiểm tra kỹ lưỡng. Cả 10 quận, huyện Hà Nội được giám sát chặt các trường hợp hiếm muộn, những em bé về nhà trong ngày 3/11 (ngày xảy ra vụ bắt cóc bé Trường). Đại tá Chung cũng cho rằng, chuyên án "giăng lưới" tích cực nhưng chính cuộc điện thoại của người lái taxi đã giúp phá án nhanh và thành công.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đi thăm bé Trường. Ảnh: Chí Cường

Thắt chặt an ninh trong bệnh viện

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến - GĐ BV Phụ sản TƯ - cho biết, thời gian sớm nhất bệnh viện sẽ đặt camera theo dõi tại các khoa phòng để thắt chặt an ninh. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến, việc tăng cường đảm bảo an ninh cũng một phần nào đó bảo vệ trẻ sơ sinh, vì nếu như trường hợp vừa rồi được thực hiện quá tinh vi cũng rất khó để nói đảm bảo hoàn toàn.
 
Cũng trong ngày 10/11, ban giám đốc bệnh viện đã ra quyết định yêu cầu các khoa phòng cần phải thông báo lịch đưa trẻ sơ sinh đi tắm, đi tiêm hay khám khi rời xa gia đình. Không cho người thân vào thăm khi không thấy người nhà đi cùng.
 
Thứ trưởng Bộ Y tế - Giám đốc BV Phụ sản TƯ Nguyễn Viết Tiến
 tặng hoa và cảm ơn các lực lượng công an. Ảnh: Chí Cường

Sau khi đi thăm bé Trường ngày 10/11, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã yêu cầu bệnh viện giám sát chặt chẽ hơn nữa người ra vào thăm trẻ. Tăng cường an ninh và quy định chặt chẽ người được phép vào thăm tránh trường hợp như vừa xảy ra. Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, nên thử nghiệm mô hình đặt giấy tờ tùy thân ngoài bảo vệ mới được vào thăm trẻ sơ sinh. Hoặc người nhà phải ra đón, chứng nhận người thân quen mới cho vào. Nhưng việc này cũng nên cân nhắc nếu người dân gặp quá nhiều phiền phức về thủ tục hành chính.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói: "Vụ án bắt cóc trẻ sơ sinh mới 2 ngày tuổi đặc biệt nghiêm trọng đã gây hoang mang trong dư luận nhân dân. Tuy nhiên, chỉ sau 5 ngày đêm điều tra phá án thầm lặng, cơ quan công an đã tìm thấy cháu bé và trao tận tay cho gia đình. Các chiến sĩ công an đã mang lại niềm tin, niềm hạnh phúc lớn lao không chỉ cho BV Phụ sản TƯ mà cho toàn thể nhân dân cả nước".
 
Ngày 10/11, sau khi cơ quan điều tra đã trao tận tay cháu bé bị bắt cóc cho gia đình sản phụ Trần Thị Thơm, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã ra Quyết định 4258 tặng Bằng khen cho ban chuyên án tìm kiếm cháu bé bị bắt cóc.
 
Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Y tế khen thưởng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội; Công an quận Hoàn Kiếm và Công an phường Hàng Bông đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác khám phá, điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại BV Phụ sản TƯ.

Vân Khánh
kimvan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ Phó Giám đốc ngân hàng trên sông Đà

Phát hiện thi thể nữ Phó Giám đốc ngân hàng trên sông Đà

Thời sự - 59 phút trước

Sau nhiều ngày mất liên lạc, lực lượng chức năng và người thân đã tìm thấy thi thể nữ Phó Giám đốc một chi nhánh ngân hàng trên sông Đà, đoạn gần chân Thủy điện Sơn La. Hiện cơ quan công an điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Khoảnh khắc xe tải mất lái, đánh võng né hàng loạt phương tiện trước khi đâm vách núi ở Phú Thọ

Khoảnh khắc xe tải mất lái, đánh võng né hàng loạt phương tiện trước khi đâm vách núi ở Phú Thọ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe tải trong lúc di chuyển trên Quốc lộ 6, đoạn qua khu vực đèo Đá Trắng (tỉnh Phú Thọ) thì bất ngờ mất lái. Tài xế sau đó đã liên tục đánh lái để tránh vực sâu và các xe ngược chiều. Chiếc xe chỉ dừng lại khi đâm vào vách núi rồi lật nghiêng.

Quy định mới nhất về mức phạt điều khiển ô tô, xe máy đi ngược chiều năm 2026

Quy định mới nhất về mức phạt điều khiển ô tô, xe máy đi ngược chiều năm 2026

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, trường hợp ô tô, xe máy đi ngược chiều có thể bị phạt rất nặng và bị trừ điểm giấy phép lái xe. Dưới đây là quy định cụ thể.

Nữ sinh 12 tuổi mất tích sau khi rời nhà: Phát hiện thi thể nổi trên sông

Nữ sinh 12 tuổi mất tích sau khi rời nhà: Phát hiện thi thể nổi trên sông

Thời sự - 4 giờ trước

Thi thể nữ sinh 12 tuổi mất tích sau khi rời khỏi nhà bằng xe đạp được phát hiện nổi trên sông.

Vụ vợ đoạt mạng chồng giữa đêm ở Phú Thọ: Người vợ lĩnh án 19 năm tù

Vụ vợ đoạt mạng chồng giữa đêm ở Phú Thọ: Người vợ lĩnh án 19 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ vì mâu thuẫn trong việc chồng muốn mang tiền lương cho mẹ đẻ vay mà không bàn bạc rõ ràng, Hà Thị Lai Hạ (23 tuổi) đã không kiềm chế được cơn giận, dùng dao tước đi mạng sống của người đầu ấp tay gối.

Danh mục 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội từ 15/2/2026, người lao động cần biết

Danh mục 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội từ 15/2/2026, người lao động cần biết

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là danh mục 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội từ 15/2/2026 theo Thông tư 60/2025/TT-BYT.

Một người tử vong nghi do nổ pháo tự chế ở Phú Thọ

Một người tử vong nghi do nổ pháo tự chế ở Phú Thọ

Thời sự - 6 giờ trước

Sau tiếng nổ như sấm, hàng xóm chạy ra kiểm tra thì phát hiện anh Vũ Văn Chính (42 tuổi) đã tử vong tại chỗ, nghi do nổ pháo tự chế.

Ngày sinh Âm lịch 'vượng số': Cả đời ít sóng gió, sống an nhàn hơn người

Ngày sinh Âm lịch 'vượng số': Cả đời ít sóng gió, sống an nhàn hơn người

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm tử vi phương Đông, những người sinh vào các ngày Âm lịch này có số mệnh hanh thông, ít va vấp, cuộc đời hiếm khi phải đối mặt với biến cố lớn.

Vì sao đến Tết Nguyên đán Quý Sửu 2033 ngày 30 tháng Chạp mới xuất hiện trở lại?

Vì sao đến Tết Nguyên đán Quý Sửu 2033 ngày 30 tháng Chạp mới xuất hiện trở lại?

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Từ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, người Việt không còn đón ngày 30, hiện tượng này kéo dài trong nhiều năm, khiến Giao thừa rơi vào đêm 29 Tết.

Mạo danh người nổi tiếng để tiếp cận, xâm hại thiếu nữ 16 tuổi

Mạo danh người nổi tiếng để tiếp cận, xâm hại thiếu nữ 16 tuổi

Pháp luật - 9 giờ trước

Nguyễn Hữu Duẩn đã dùng tài khoản Facebook giả mạo người nổi tiếng để lừa hẹn, xâm hại một thiếu nữ 16 tuổi và quay video nhằm uy hiếp.

Top