Cả nước thâm canh, tiểu thương thu hoạch

| Xã hội

GiadinhNet - Còn 2 tuần nữa mới đến Tết song giá thịt lợn đã tăng 15.000 đồng/kg; thịt bò tăng 20.000 đồng/kg; thịt gà tăng tới 30.000 đồng/kg, còn rau xanh tăng gấp 3-4 lần so với mức giá trước đây. Thế nhưng, kỳ lạ ở chỗ, các chuyên gia thị trường đến nay vẫn luôn khẳng định “thực phẩm Tết dồi dào, không lo thiếu và giá cũng không tăng đột biến”?!

Cả nước thâm canh, tiểu thương thu hoạch 1

Thịt gà đang đứng đầu ở tốp tăng giá cao. Ảnh: MH

 
Giá thực phẩm “lên đồng”, tiểu thương “lên hương”

Ngay 24/1, Tổng cục Thống kê cho biết, giá trứng, thịt, rau xanh… tăng mạnh khiến chỉ số giá thực phẩm vọt lên mức cao nhất kể từ Tết năm trước đến nay. Cụ thể, giá thực phẩm tăng 1,96%, mức cao nhất trong vòng 11 tháng qua. Giá lương thực và ăn uống ngoài gia đình cũng tăng khiến chỉ số tại nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống cao hơn 1,34% so với tháng 12/2012. Đây cũng là mức tăng cao nhất của chỉ số này kể từ tháng 2/2012 đến nay.

“Do thời gian vừa qua rét đậm kéo dài, rau phát triển chậm nên chúng tôi buộc phải tăng giá bán để bù lỗ. Không ngờ, chúng tôi tăng một thì tiểu thương tăng ba. Những người trồng rau như chúng tôi đúng là kẻ đi mò còn tiểu thương là những kẻ ngồi mát hưởng lợi lớn”.

Ông Trần Văn Mây, Chủ nhiệm HTX rau sạch Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội.
Khảo sát thị trường Hà Nội của PV Báo GĐ&XH cho thấy, giá gà ta xuất chuồng tăng từ 110.000 đồng/kg lên 130.000 đồng/kg, thịt bò hơi có giá từ 65.000 - 70.000 đồng/kg. Thế nhưng, giá thành phẩm của các loại gia súc, gia cầm này lại đang được bán với mức giá tăng chóng mặt. Phần lợi nhuận khủng đang thuộc về các tiểu thương thay vì người chăn nuôi lẽ ra phải được hưởng lợi nhiều nhất. Cụ thể: Thịt lợn sấn các loại tăng từ 80.000 đồng/kg lên 90.000 - 95.000 đồng/kg; thịt thăn bò có giá 250.000 – 260.000 đồng/kg… Giá trứng gia cầm cũng tăng 5.000- 8.000 đồng/chục. Theo đó, trứng vịt là 33.000 – 35.000 đồng/chục, gà ta 35.000- 36.000 đồng/chục. Rau xanh vẫn tiếp tục đà tăng giá. Su hào được bán với giá từ 7.000-10.000 đồng/củ, súp lơ từ 15.000 - 20.000 đồng/cái. Các loại rau như cải ngọt, cải ngồng, cải xanh tăng lên 22.000 đồng/kg; mồng tơi, rau sống, cà chua đang được bán với giá 30.000- 33.000 đồng/kg; cải bắp tăng từ 10.000 đồng/kg lên 15.000 đồng/kg…

Trong khi giá rau xanh tại các chợ bán lẻ trên địa bàn tăng mạnh nhưng giá rau bán tại ruộng tăng không đáng kể. Su hào được xuất bán tại nơi trồng ở các xã Đông Mỹ, Quốc Bảo thuộc huyện Thanh Trì và giá rau tại HTX Vân Nội (huyện Đông Anh) giá chỉ từ 3.000 - 4.000 đồng/củ; súp lơ từ 5.000- 6.000 đồng/chiếc; rau muống từ 3.000 đồng/bó; cải ngọt, cải ngồng dao động từ 8.000 - 10.000 đồng/kg...

Còn tại TP Hồ Chí Minh, giá các loại thực phẩm cũng đồng loạt tăng nhưng không nhiều như tại Hà Nội. Thịt lợn sấn các loại đang có giá 85.000 đồng/kg; thịt thăn bò 240.000 đồng/kg, bắp bò 220.000 đồng/kg; thịt gà ta 140.000 đồng/kg; các loại rau xanh giá cũng mềm hơn: súp lơ xanh, trắng 10.000- 12.000 đồng/cây; cải thảo, cải ngọt, cải xanh đều có giá 13.000- 15.000 đồng/kg; đỗ quả, cà chua, khoai tây đều có giá 15.000 đồng/kg… Đặc biệt, giá trứng gà đã thấp hơn hẳn mức giá hiện tại ở Hà Nội: trứng gà đỏ 25.000- 27.000 đồng/chục; trứng vịt 30.000 đồng/chục; trứng gà ta giao động từ 30.000- 32.000 đồng/chục.
 
Cơ quan chức năng vẫn… “lên dây cót”

Theo kinh nghiệm của các bà nội trợ thì cao điểm tăng giá Tết là bắt đầu từ ngày 23 tháng Chạp (ngày ông Công, ông Táo). Vì vậy, việc tăng giá sớm sẽ đưa đến nguy cơ cao là vào dịp cao điểm giá sẽ tiếp tục bị đẩy lên. Bà Nguyễn Thị Bình, 55 tuổi, phố Vũ Hữu, quận Thanh Xuân, Hà Nội - chủ một nhà hàng hải sản cho biết: “Tôi làm nhà hàng gần 15 năm nay, kinh nghiệm cho thấy là cứ sau ngày 23 tháng Chạp giá các mặt hàng thực phẩm lại đồng loạt tăng, chưa có năm nào giá chững lại sau ngày 23 dù trước đó đã có những đợt tăng giá”.

Khác với ý kiến người tiêu dùng, đại diện Bộ NN&PTNT cho biết, thông tin từ Sở NN&PTNT các địa phương thì nguồn rau xanh khá dồi dào. Sản xuất rau năm 2012 cả nước ước đạt 830.000ha với sản lượng gần 14 triệu tấn. Trong đó, riêng các tỉnh miền Bắc có diện tích 380.000ha, sản lượng xấp xỉ 6 triệu tấn. Để đảm bảo chính xác nguồn cung, Cục Trồng trọt vừa cử 3 đoàn công tác đi kiểm tra tình hình sản xuất rau tại các địa phương.

Ông Lê Quốc Doanh, Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) khẳng định, trong trường hợp rau miền Bắc bị thiếu thì sẽ điều chuyển nguồn rau ở miền Nam ra miền Bắc, nên không lo thiếu. Ba đoàn công tác của Cục cho thấy các địa phương khác lân cận Hà Nội như Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên… dự kiến thừa từ 30 - 50% sản lượng. Trong khi việc luân chuyển rau từ nơi thừa đến nơi thiếu khá dễ dàng nên sẽ không có chuyện khan hiếm mà tăng giá.

Với thực phẩm, ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) cũng cho biết, so với tháng 12, hiện các loại thực phẩm thịt gia súc, gia cầm và trứng đều tăng giá là do nhu cầu trong dịp Tết tăng hơn so với các tháng trước từ 10- 20%. Giá gia cầm tăng là do đã kiểm soát được việc nhập lậu  gà qua biên giới trong khi nhu cầu tăng nhẹ. Giá trứng trong thời gian vừa qua là do TP Hồ Chí Minh thiếu hàng cục bộ, lợi dụng tình huống này nhiều công ty lợi dụng tăng giá làm xáo trộn thị trường. Giá trứng đã giảm dần nhưng vẫn cần kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, thật ngạc nhiên khi Cục Chăn nuôi vẫn khẳng định rằng: “Từ nay đến Tết Nguyên đán, giá thịt gia súc, gia cầm chỉ ở mức này và không tăng thêm nữa”?! 
 
“Đã thành quy luật, càng gần Tết, giá thực phẩm sẽ càng bị đẩy cao lên. Với tâm lý "té nước theo mưa", giá thực phẩm tươi sống, đặc biệt là rau củ sẽ khó giảm trong dịp Tết nếu thời tiết không thuận lợi, nên CPI tháng 1 sẽ tăng cao. Vấn đề ở đây là cách tổ chức trong quản lý thị trường. Việc liên kết giữa nhà phân phối và nhà sản xuất quá yếu, nên dẫn đến tình trạng lực lượng trung gian đã có "đất" để đẩy giá”.
Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh
 
Mai Hạnh
thuctap2
Ý kiến của bạn
Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Thời sự -

GĐXH - Sau khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình từ 11 giờ ngày 11/7, Hà Nội đã yêu cầu các địa phương ven sông khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và các hoạt động trên sông.

Chỉ 6 tháng đầu năm, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, 107 dự án NƠXH và mạnh tay xử lý 5 điểm nghẽn lớn

Chỉ 6 tháng đầu năm, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, 107 dự án NƠXH và mạnh tay xử lý 5 điểm nghẽn lớn

Thời sự -

GĐXH - Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng hơn 300 km; triển khai 107 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê; đồng thời quyết liệt xử lý 5 điểm nghẽn lớn về hạ tầng và quản lý đô thị.

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Thời sự -

GĐXH - Đánh giá sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo Nghị quyết của Trung ương, đại diện Sở Nội vụ Hà Nội khẳng định bộ máy mới đã phát huy hiệu quả rõ rệt, đồng thời làm rõ lộ trình rà soát, sắp xếp lại các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích và dân số.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.