Ca sĩ Hồng Mơ lần đầu trải lòng về mối tình khó quên với chàng trai… đồng tính
GiadinhNet - Khi cảm giác có lỗi với tôi quá lớn, anh ấy đã thú nhận rằng anh ấy rất quý mến tôi nhưng đó không phải là tình yêu; anh ấy chỉ có cảm xúc yêu đương với người cùng giới thôi.
![]() |
Sự cống hiến âm thầm của Hồng Mơ cho âm nhạc chính là ưu điểm |
Thể hiện chủ đề đồng tính chắc hẳn không dễ. Thông điệp chị muốn chia sẻ qua MV “Dối lừa” là gì?
Khi quay MV về chủ đề đồng tính điều khó khăn nhất đối với tôi là tìm ra câu chuyện và cách quay cho phù hợp, làm thế nào để không bị phản cảm, làm thế nào để cho người xem cảm thấy đồng tính không phải là bệnh hoạn, và những hình ảnh không được quá dung tục. Tôi muốn mang thông điệp chia sẻ đến với những người đồng tính, giúp khán giả có cái nhìn nhẹ nhàng, chân thực hơn về cuộc sống của họ và để mọi người thấy rằng không có sự gượng ép nào trong các mối quan hệ này, tất cả đều xuôi theo tự nhiên.
![]() |
Hình ảnh táo bạo trong MV “Dối lừa” về chủ đề đồng tính của Hồng Mơ, là câu chuyện tình yêu thật mà nữ ca sĩ từng trải qua. |
Quan điểm của chị về người đồng tính như thế nào? Từ đâu chị lại có ý tưởng quay MV táo bạo này?
Quan điểm của tôi là… không có quan điểm gì cả. Tôi coi họ như những người bình thường. Họ cũng như tất cả chúng ta, biết yêu thương, hờn giận, ăn uống, chơi bời; có tham sân si, có lòng độ lượng, có tài năng, có hạnh phúc, may mắn và cả bất hạnh… Còn về ý tưởng thực hiện MV thì cũng bắt nguồn từ một phần từ chuyện tình cảm cá nhân.
Vậy sau khi anh ấy thừa nhận là người đồng tính, cảm giác của chị thế nào? Tình cảm của chị dành cho anh ấy có thay đổi không?
Cảm giác của tôi vẫn rất mơ hồ và khó hiểu. Tôi chưa định hình được đồng tính là như thế nào. Lúc trước, tôi chỉ nhận diện được sự khác thường của người giới tính thứ ba là các cô “bóng” hát ở hội chợ, lô tô chứ không nghĩ một người nam nhi vẻ ngoài mạnh mẽ, đẹp trai, mạnh khoẻ mà bên trong lại mang trái tim yếu đuối của người phụ nữ… Tuy nhiên, sau một thời gian tìm hiểu, tôi đã rõ trong giới tính thứ ba có những kiểu, phân chia nhiều dạng và anh bạn của tôi là dạng đồng tính nam, có xu hướng tính dục với nam giới, chỉ yêu nam giới. Dù rất đau lòng, nhưng tôi đành xuôi theo, cố quên đi tình cảm với anh ấy.
Chị có chơi với cô gái đồng tính nào không? Chị có sợ cô ấy thích mình không?
Bạn gái đồng tính thì tôi quen rất nhiều còn chuyện có người thích mình thì dù giới tính nào tôi cũng đều trân trọng. Tôi không kỳ thị, quan trọng là thích hay không thích và cách đáp lại hay từ chối mang lại cho người ta sự trân trọng.
Nếu thích một người đồng giới, chị có sẵn sàng sống vì tình yêu?
Tôi thuộc tuýp người khi yêu là yêu hết mình. Tôi luôn sống thật với bản thân, không bao giờ làm tổn hại ai và không bao giờ che giấu. Thế nên nếu như người yêu của tôi là một cô gái, tôi cũng sẽ thông báo để tất cả mọi người biết.
Theo chị thấy thì âm nhạc hiện nay đã thực sự cởi mở với người đồng tính chưa? Âm nhạc nếu hoạt động tích cực thì liệu có ý nghĩa “cởi trói” cho quan hệ đồng tính không?
Âm nhạc luôn mang lại cho người ta cảm xúc để yêu để sống và làm việc. Tôi nghĩ với một bài hát hay về tình yêu thì nó dành cho tất cả mọi người chứ không riêng gì ai cả. Tất cả mọi người đều có thể thưởng thức, âm nhạc không phân biệt người nghe, mà chỉ có người nghe phân biệt loại nhạc mà họ thích hay không thích. Chỉ có nhạc hay hoặc là nhạc dở thôi. Âm nhạc tích cực hay tiêu cực thì ảnh hưởng chung cho cả xã hội. Nếu có một thể loại âm nhạc “mở trói” cho người đồng tính thì có lẽ lại trở thành sợi dây trói cho những người có quan hệ không đồng tính.
Tuy hiện nay đã có một số ca sĩ đi tiên phong trong trào lưu hát về chủ đề người đồng tính như chị nhưng sự ảnh hưởng xã hội vẫn chưa sâu rộng lắm. Theo chị thì vì số lượng quá ít hay chất lượng chưa tới?
Tôi nghĩ cái gì làm quá lên thì cũng không hay, những sản phẩm trước đây tôi thấy trong cộng đồng đồng tính đã có sức ảnh hưởng nhiều chứ không ít. Nhưng sau đó phải để mọi người suy nghĩ và tịnh lại để sống chứ không thể cứ ồn ào mãi được. Khán giả vẫn lên mạng xem và bình luận rất nhiều, đa số các sản phẩm âm nhạc về thế giới thứ 3 khi ra mắt đều gây được hiệu ứng lớn. Những trang web dành cho thế giới thứ 3 cũng rất đông người xem, nhưng họ chỉ lặng lẽ vào rồi lặng lẽ bước ra. Không phải cứ ôm nhau khóc lóc mới là thông cảm với người đồng tính. Hiện nay, vấn đề này trong xã hội Việt Nam cũng đã được cởi mở hơn rất nhiều; bằng chứng là rất nhiều cá nhân tự tin công khai giới tính thật của mình, cũng có rất nhiều địa chỉ vui chơi tuyên bố đó là nơi của thế giới thứ 3 mà người bình thường cũng vào được. Tôi nghĩ những người đồng tính họ cần gia đình thông cảm là nhiều nhất, khi đó bước ra xã hội họ mới tự tin.
Người ta thấy Hồng Mơ thay đổi quá nhiều về phong cách âm nhạc. Sự thay đổi ấy có lý do gì không? Chị không sợ mình mất đi “cá tính âm nhạc” riêng biệt sao?
Từ trước tới giờ, tôi đã định hình mình là một ca sĩ đa phong cách nên thể loại nào tôi cũng có thể hát được. Khi đi hát, phục vụ khán giả nhiều nơi với hàng nghìn show diễn thì ca sĩ không thể nói là mình không hát thể loại nào đó nên khán giả đừng yêu cầu được. Vì trước đây, tôi tập trung đi hát, không giới thiệu sản phẩm nhiều như bây giờ nên giới truyền thông nghĩ rằng tôi liên tục thay phong cách âm nhạc. Tuy nhiên, những khán giả yêu thích giọng hát của tôi đều không thấy tôi thay đổi gì hết. Khi diễn ở bất cứ đâu tôi đều hát một bài nhạc xưa và một bài nhạc trẻ. Cá tính âm nhạc của tôi không phải trong thể loại âm nhạc mà là trong giọng hát. Đối với những ca sĩ khác cũng thế, cá tính là phải nằm ở giọng hát. Có lẽ ở Việt Nam chưa thể dùng cá tính âm nhạc để chinh phục khán giả được nên mọi người hay mặc định dòng nhạc, bài hát mới làm nên ca sĩ.
Sau nhiều năm ca hát, chị thấy mình đang ở vị trí nào trong làng nhạc Việt?
Có một lượng khán giả luôn theo dõi và thần tượng tôi nhưng cũng có nhiều người chẳng biết tôi là ai. Vì thế, vị trí của tôi là do khán giả đặt chứ tôi không tự “ngồi” lung tung được. Tôi luôn phấn đấu để được ngày càng nhiều người công nhận.
Cảm ơn và chúc chị ngày càng thành công trong sự nghiệp!
Nhiều người đồng tính vẫn đang phải gồng mình
Hồng Mơ tâm sự cô có khá nhiều bạn là người đồng tính và khát khao lớn nhất của họ là không làm gia đình đau khổ và bi quan. “Những người đồng tính luôn có nhiều sự đột phá trong tính cách và đam mê. Trong thâm tâm những người đồng tính luôn có khát khao sau khi gia đình biết họ là người đồng tính thì sẽ không đau khổ và bi quan. Có một “anh” nói vui với tôi rằng: “Anh sẽ kiếm thật nhiều tiền, xây lại nhà cho ba mẹ rồi mới nói thật với ba mẹ về giới tính của mình. Còn bây giờ sự nghiệp anh chưa có gì mà còn “bày đặt” là gay nữa thì có lẽ ba mẹ anh sẽ buồn lắm”. Nghe câu nói đó, tôi nghĩ còn tuỳ hoàn cảnh mà sống thật. Vì trách nhiệm nối dõi, đặc biệt nếu là con một thì số đông vẫn gắng gồng mình yêu nữ, gồng mình làm một người chồng hoàn hảo, vẫn có con cái gia đình hạnh phúc bề ngoài nhưng vẫn lén lút ngoại tình với nam giới. Những người phải gồng mình như vậy thực sự rất bi kịch, họ nghĩ cho người khác nhưng lại không thể có được hạnh phúc của chính mình”, nữ ca sĩ chia sẻ. |

Tùng Dương hoá chú 'bộ đội mũm mĩm’ ở MV mới khiến khán giả thích thú
Xem - nghe - đọc - 1 giờ trướcGĐXH - Ca sĩ Tùng Dương vừa ra mắt MV “Viết tiếp câu chuyện hoà bình”. Song, khán giả lại thích thú phân cảnh nam ca sĩ vào vai một chú bộ đội trấn thủ.

Khoảnh khắc dưới cơn mưa của Dương Hoàng Yến, Anh Tú trong concert quốc gia
Giải trí - 1 giờ trướcGĐXH - Anh Tú, Dương Hoàng Yến có phần mở màn ấn tượng tại concert "Việt Nam trong tôi" dưới cơn mưa rào không ngớt.

Diễn viên 'Ngã ba Đồng Lộc' sau gần 3 thập kỷ: Người làm Cục trưởng, người ở ẩn
Xem - nghe - đọc - 2 giờ trướcBộ phim "Ngã ba Đồng Lộc" được nhắc đến như tác phẩm kinh điển, khắc sâu hình ảnh những cô gái thanh niên xung phong trở thành huyền thoại.

5 ứng viên tiềm năng giành vương miện Miss Grand Vietnam 2025
Giải trí - 14 giờ trướcGĐXH - Top 5 phần thi Grand Voice Award thuộc khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2025 đã lộ diện, đáng chú ý trong đó có 3 giọng ca chuyên nghiệp: LiLy Chen, Phan Như Thùy, Ngô Thái Ngân.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Những nghệ sĩ như Nguyễn Văn Chung, Tùng Dương nên có cơ chế đặc thù trong phong tặng danh hiệu, giải thưởng
Câu chuyện văn hóa - 14 giờ trướcGĐXH - PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng "cần suy nghĩ về cơ chế đặc thù trong việc phong tặng danh hiệu NSƯT, NSND, giải thưởng cho những nghệ sĩ hoạt động tự do nhưng có cống hiến nổi bật". Ca sĩ Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từng được TP HCM trao bằng khen vì lan toả tinh thần yêu nước nhờ ca khúc Viết tiếp câu chuyện hoà bình, và hình thức này nên được nhân rộng để khuyến khích sự dấn thân sáng tạo của các nghệ sĩ.

Nữ chính phim 'Gia đình mình vui bất thình lình' sau ly thân: Bán nhà ở Đà Nẵng, dặn bản thân 1 câu ý nghĩa
Giải trí - 16 giờ trướcGĐXH - Lan Phương mới đây chia sẻ đã bán nhà ở Đà Nẵng sau khi ly thân chồng Tây. Cô dặn mình phải cố gắng vì con.

Con gái Đỗ Mỹ Linh và cặp song sinh nhà anh chồng diện áo cờ đỏ sao vàng, fan trầm trồ 'đáng yêu hết cỡ'
Giải trí - 16 giờ trướcGĐXH - Đỗ Mỹ Linh gây chú ý khi khoe "đội hình yêu nước" nhà bầu Hiển. Ái nữ nhà nàng hậu và cặp song sinh của anh chồng đáng yêu hết nấc.

Phó chủ tịch xã Xuân bị nhân viên trang trại lợn bán đứng
Xem - nghe - đọc - 17 giờ trướcGĐXH - Trong tập 17 "Có anh, nơi ấy bình yên", Hồng Phát đã bất chấp lệnh của Phó chủ tịch xã Xuân để tới gặp doanh nhân Bằng và đưa ra một kế hoạch có lợi đôi bên.

Bị tái đột quỵ, sức khỏe nghệ sĩ Phước Sang hiện tại ra sao?
Giải trí - 17 giờ trướcGĐXH - Theo tiết lộ của đạo diễn Trung Lùn, tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ Phước Sang đang yếu dần, trí nhớ kém hẳn so với trước đây.

Concert quốc gia có Soobin, Hòa Minzy diễn tối nay 26/8 liệu có bị hoãn vì bão số 5?
Giải trí - 19 giờ trướcGĐXH - Do ảnh hưởng của bão Kajiki, nhiều khán giả đang thắc mắc, tò mò về concert "Việt Nam trong tôi" liệu có diễn ra đúng kế hoạch tối 26/8?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Những nghệ sĩ như Nguyễn Văn Chung, Tùng Dương nên có cơ chế đặc thù trong phong tặng danh hiệu, giải thưởng
Câu chuyện văn hóaGĐXH - PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng "cần suy nghĩ về cơ chế đặc thù trong việc phong tặng danh hiệu NSƯT, NSND, giải thưởng cho những nghệ sĩ hoạt động tự do nhưng có cống hiến nổi bật". Ca sĩ Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từng được TP HCM trao bằng khen vì lan toả tinh thần yêu nước nhờ ca khúc Viết tiếp câu chuyện hoà bình, và hình thức này nên được nhân rộng để khuyến khích sự dấn thân sáng tạo của các nghệ sĩ.