Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ca sĩ Tùng Dương: “Mỹ Tâm mới nhiều fan, còn tôi có nhiều khán giả trung thành”

Thứ tư, 10:16 11/11/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Thời buổi các ca sĩ sợ làm liveshow vì đau đầu cảnh bán vé thì ca sĩ Tùng Dương liều lĩnh với liveshow hai đêm diễn liên tiếp. Dẫu khoe, vé cho đêm đầu tiên đã bán hết, thế nhưng Tùng Dương lại không dám nhận mình là ca sĩ "hot". "Nhiều fan phải là Mỹ Tâm hay Đàm Vĩnh Hưng. Tôi chỉ có nhiều khán giả trung thành thôi", Tùng Dương nói.

 

Tùng Dương luôn tìm thấy sự ăn ý với Lê Cát Trọng Lý, dù được ví như nước với lửa trong phong cách âm nhạc. Ảnh: Hải Bá
Tùng Dương luôn tìm thấy sự ăn ý với Lê Cát Trọng Lý, dù được ví như nước với lửa trong phong cách âm nhạc. Ảnh: Hải Bá

 

Sẽ mời khi Sơn Tùng tích cực hơn trong ca từ

Liveshow lần này của anh mang tên "Thập kỷ hoan ca". Vậy nhìn lại sau 10 năm, anh thấy mình được gì và mất gì?

- Khi đã là nghệ sĩ thì cái được sẽ nhiều hơn là mất, được sống với đam mê, làm điều mình thích và luôn có khán giả ở bên. Còn cái mất, phần nhiều đều là do bản thân họ không biết giữ gìn thôi. Trong sự nghiệp của mình, tôi chưa bao giờ thấy đủ mà luôn thấy thiếu để đặt mình trong tâm thế cố gắng hơn. Người nghệ sĩ không thể cứ bản năng mãi được mà phải có lý trí để giữ được sự tỉnh táo, để biết mình còn thiếu gì.

Cứ nói kinh tế khủng hoảng, nhưng dường như năm nào anh cũng có một liveshow riêng hoặc kết hợp. Năm ngoái cháy vé với "Áo mùa đông", năm nay tổ chức hẳn hai đêm "Một thập kỷ hoan ca". So với các ca sĩ giải trí thì anh cũng đâu có kém họ về fan?

- Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là ca sĩ “hot”, có nhiều fan. Nhiều fan phải là anh Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm chứ. Tôi chỉ tự hào là mình có lượng khán giả ổn định thôi.

Nhưng anh kết hợp với Thanh Lam, Lê Cát Trọng Lý nhiều rồi. Liệu có khi nào anh sẽ mời Sơn Tùng trong show của mình không?

- (Cười). Tại sao không? Nhưng thời điểm hiện tại thì chúng tôi là hai màu sắc quá khác biệt. Tuy nhiên, trong nghệ thuật thì kể cả khác biệt đến đâu vẫn có thể kết hợp với nhau. Cho dù nghệ sĩ có "va chạm" với nhau về quan điểm thì việc đứng chung sân khấu là điều hết sức bình thường. Còn ở thời điểm hiện tại thì Thanh Lam và Lê Cát Trọng Lý phù hợp với gu âm nhạc của tôi hơn.

Cụ thể là khi nào thì ý tưởng sẽ thành hiện thực?

- Tôi sẽ mời khi nào ca từ của Sơn Tùng mang tính tích cực hơn, có giá trị sáng tạo hơn với công chúng. Đương nhiên bây giờ bạn ấy đang được coi là hình mẫu của nhiều bạn trẻ, nhưng tôi tin những khán giả khó tính sẽ luôn có những đòi hỏi khắt khe hơn với Sơn Tùng, trong đó có tôi. Tôi nghĩ rằng, một ngày nào đó, Sơn Tùng sẽ không còn muốn viết những ca từ như thế nữa.

Ngày xưa ai chê là tôi nhảy dựng lên

Khi anh nói "ca từ của Sơn Tùng thể hiện thái độ tiêu cực" trong một bài viết trên báo gần đây, anh có lường được những phản ứng mà các fan của Sơn Tùng dành cho mình không?

- Khi đã dám nói ra thì tôi phải suy nghĩ rất kỹ. Mọi người cứ xoáy vào câu chữ đó mà nghĩ rằng, Tùng Dương đang phê phán dòng nhạc của Sơn Tùng nhưng không phải. Từ trước đến giờ tôi chưa chỉ trích ai cả. Tôi quá hiểu mỗi người có một đối tượng khán giả khác nhau, màu sắc âm nhạc khác nhau, cái tôi muốn nói ở đây là thời điểm bạn ấy hát bài đó (trên sóng truyền hình - PV) chứ không phải chỉ trích thái độ, lối sống hay dòng nhạc của bạn ấy. Cá nhân tôi cũng không ghét hay ghen tỵ gì với Sơn Tùng, thậm chí tôi còn thấy bạn ấy rất dễ thương. Nếu đọc cả bài viết thì mọi người sẽ thấy sự kỳ vọng những điều lớn hơn vào Sơn Tùng, khi bạn ấy đang là hình mẫu của nhiều bạn trẻ. Người nghệ sĩ muốn giữ được sự lâu bền thì phải tạo ra được những giá trị tích cực chứ không phải là những giá trị bề nổi, bởi giá trị bề nổi chỉ mang tính nhất thời thôi.

Hình như nghệ sĩ khi còn trẻ thì đều có cái "ngông". Nhìn lại bản thân, anh thấy cái “ngông” thời trẻ của mình có để lại điều gì đáng tiếc không?

- Người trẻ bao giờ cũng ngang tàng và "ngông", nhưng phải đến khi trưởng thành, bị trả giá thì họ mới nhìn nhận ra được. Chẳng hạn, ngày xưa ai chê là tôi cũng nhảy dựng lên. Nếu cứ kéo dài như thế thì nó sẽ giết chết bản thân mình lúc nào không biết. Thực ra, cái “ngông” của tôi vẫn nằm ở âm nhạc, ở sáng tạo nghệ thuật chứ không phải thể hiện ở hình thức hay vật chất. Nhìn một số bạn trẻ trong giới thích chạy theo những giá trị bề nổi, cẩu thả, buông tuồng trong lối sống, thực sự tôi thấy rất đáng tiếc.

Cảm ơn ca sĩ Tùng Dương!

 

Liveshow “Thập kỷ hoan ca” sẽ diễn ra trong hai ngày (12 - 13/12) tới tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Một chân dung Tùng Dương đa diện như chính những gì anh lựa chọn cho con đường âm nhạc của mình sẽ hiện hữu trên sân khấu với những bài hát hay nhất đã đi cùng Tùng Dương từ những ngày đầu cho đến bây giờ. Khán giả sẽ thấy Tùng Dương tái hiện không gian âm nhạc của các nhạc sĩ Trần Tiến, Lê Minh Sơn, Đỗ Bảo, Giáng Son, Lưu Hà An, Sa Huỳnh từ sự giao cảm trong âm nhạc của anh với họ, kết hợp cùng những không gian mới mẻ khác có được từ sự tham gia của những khách mời đặc biệt, cũng là những nghệ sĩ giàu sáng tạo và cá tính nhất của nhạc Việt: Thanh Lam và Lê Cát Trọng Lý.

Minh Nhật/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Trong buổi ra mắt phim tại Hà Nội vừa qua, Ceri Thu Hà – hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7' hút ống kính máy quay bởi phong cách ngày càng trưởng thành, quyến rũ.

Mất liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín

Mất liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín

Giải trí - 10 giờ trước

Sau khi dự đám cưới tại Thủ Đức ngày 20/4, diễn viên Thương Tín về lại quê nhà ở Ninh Thuận và mất liên lạc.

Mai Thu Huyền gay gắt với tin đồn liên quan đến Trấn Thành

Mai Thu Huyền gay gắt với tin đồn liên quan đến Trấn Thành

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - "Tôi chưa bao giờ tôi nhắc đến Trấn Thành trong các phát ngôn của mình. Đối với tôi, Trấn Thành là nghệ sĩ tài năng, tôi luôn ngưỡng mộ bạn ấy", Mai Thu Huyền chia sẻ.

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Thế giới showbiz - 14 giờ trước

"Mỗi buổi livestream, tôi để con nằm trên giường phía sau, tôi ngồi dưới đất, tôi làm thế để vừa trông con, vừa làm việc" - Diễn viên Minh Cúc nói.

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

Câu chuyện văn hóa - 15 giờ trước

GĐXH - Trấn Thành - Hari Won được xem là cặp đôi nghệ sĩ Việt đẹp trong lòng công chúng. Hiện tại, sau 8 năm hôn nhân, dù chưa có con nhưng cuộc sống tình cảm của họ vẫn thăng hoa.

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

Giải trí - 18 giờ trước

Với người hâm mộ, nam diễn viên Trung Quốc Lục Nghị là một ngôi sao kiểu mẫu khi có trong tay một sự nghiệp rực rỡ, khối tài sản đáng nể và gia đình ngập tràn hạnh phúc.

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

Giải trí - 22 giờ trước

Sở hữu lợi thế là ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nữ diễn viên Trung Quốc Trương Dư Hi lại đối mặt với làn sóng phản đối khi góp mặt tại chương trình "Đạp gió 2024" vì khả năng ca hát hạn chế.

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 1 ngày trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Top