Các nước châu Á – Thái Bình Dương “Hợp tác Y tế toàn cầu”
GiadinhNet - Sáng 14/9, tại Đà Nẵng, Bộ Quốc phòng Việt Nam và các cơ quan chức năng hai nước Việt Nam, Hoa Kỳ; Quân y Việt Nam phối hợp với Quân y Hoa Kỳ đồng tổ chức Hội nghị Trao đổi Quân y châu Á – Thái Bình Dương năm 2015 (APMHE-2015).
Tham dự có khoảng 350 đại biểu quốc tế đến từ 28 nước, vùng lãnh thổ: Lào, Căm-pu-chia, Thái Lan, Singapore, Philipin, Trung Quốc, Ấn Độ, Mông Cổ, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Đức, Hà Lan….và Ủy ban Quân y quốc tế, cùng hàng trăm đại biểu phía Việt Nam.
Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác đối ngoại quốc phòng của Việt Nam, là một trong các hoạt động thiết thực kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ.
Hội nghị tạo điều kiện để các nhà khoa học, các nhà chuyên môn thuộc lĩnh vực y học của các nước khu vực châu Á – Thái Bình Dương gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu thế mạnh mỗi nước; qua đó tiến tới hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong lĩnh vực quân y.
Trao đổi, thảo luận và tìm kiếm cơ hội thúc đẩy hợp tác quân y giữa các nước khu vực châu Á – Thái Bình Dương trên lĩnh vực quân y và y tế trong phòng chống thảm họa, dịch bệnh và hỗ trợ nhân đạo. Trao đổi kinh nghiệm tham gia Lực lượng Gìn giữ hòa bình, đặc biệt những lĩnh vực liên quan đến an ninh y tế toàn cầu, qua đó nâng cao vai trò, vị thế của Quân đội nhân dân Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế và khu vực.
Diễn ra từ ngày 14-18/9, APMHE-2015 có 214 báo cáo khoa học thuộc các chuyên đề nội khoa, ngoại khoa, bỏng, truyền nhiễm, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đào tạo cán bộ - nhân viên quân y, y học cổ truyền, dược và trang thiết bị y tế, ứng dụng công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin trong y học…
Phát biểu khai mạc, Trung tướng Lê Chiêm, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết: Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá cao việc tổ chức APMHE-2015, cùng sự tham dự của các giáo sư, bác sỹ và chuyên gia quân y đầu ngành của Quân đội các nước châu Á – Thái Bình Dương. Qua đó phản ánh tinh thần trách nhiệm vì sức khỏe, hạnh phúc của cộng đồng, vì hòa bình và phát triển chung của khu vực.
“Hội nghị năm nay với chủ đề “Hợp tác Y tế toàn cầu” mang nhiều ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh các thách thức an ninh phi truyền thống đang ngày càng phức tạp, khó lường, xuyên quốc gia. Giải quyết thách thức đòi hỏi sự nỗ lực chung của tất cả các nước, trong đó vai trò của lực lượng quân y là rất quan trọng”, Trung tướng Lê Chiêm cho biết.
Trung tướng Lê Chiêm đề nghị, tại APMHE-2015, chúng ta sẽ cùng chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, tìm thế mạnh của quân y mỗi nước, tìm ra các lĩnh vực hợp tác thiết thực, hiệu quả. Đồng thời nghiên cứu khả năng hỗ trợ các nguồn lực nhằm thu hẹp khoảng cách về phát triển quân y các nước, cũng như đề xuất các cơ chế chia sẻ thông tin kịp thời trong việc ứng phó với những thách thức chung.
Trong lúc đó, Thiếu tướng Vũ Quốc Bình, Cục trưởng Cục Quân y, Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết: Đây là lần thứ 2 Quân y Việt Nam vinh dự đồng chủ trì tổ chức APMHE-2015.
“Thời gian qua, trên cơ sở đường lối đối ngoại “độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa”, vùng với xu thế toàn cầu hóa, trong quá trình phát triển và hội nhập của mình, Quân y Việt Nam luôn coi trọng hợp tác quốc tế và thực tế đã nỗ lực thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hiểu biết, hợp tác với Quân y các nước trong khu vực và thế giới trên bình diện song phương, đa phương để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, chuyên môn trong lĩnh vực y học.
Đến nay, chúng tôi đã có hợp tác với Quân y của hơn 30 nước trên thế giới, là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm của Hội nghị Những người đứng đầu Quân y các nước Asean (ACMM), cũng như Nhóm Hợp tác Quân y của Hội nghị BTQP các nước Asean Mở rộng (ADMM )”, Thiếu tướng Vũ Quốc Bình cho biết.
Nhờ sự giao lưu, học hỏi từ các bạn bè, đồng nghiệp quân y trong khu vực và quốc tế, Quân y Việt Nam đã tiếp thu được các kinh nghiệm và thành tựu y học hiện đại, góp phần đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân trong tình hình mới.
Đồng thời sẵn sàng tham gia vào các hoạt động quốc tế, đặc biệt là đã cử lực lượng quân y tham gia Diễn tập thực địa về Hỗ trợ nhân đạo/Cứu trợ thảm họa trong khuôn khổ hợp tác của Hội nghị ADMM tại Brunay năm 2012, Diễn tập KOMODO tại Indonexia và Diễn tập Ứng phó và Cứu trợ thảm họa Asean năm 2013 tại Việt Nam. Qua đó góp phần vào hòa bình và phát triển chung của khu vực và quốc tế.
Hội nghị Trao đổi Quân y châu Á – Thái Bình Dương năm 2015 sẽ bế mạc vào ngày 18/9.
Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.