Cách tính thuế thu nhập mới

| Xã hội

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, Luật thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực thi hành. Rất nhiều người quan tâm tới quy định giảm trừ gia cảnh và cách thức thực hiện quy định này.

Nếu áp mức thuế thu nhập cá nhân hiện hành, thì người có thu nhập 10 triệu đồng/tháng, đang nuôi 2 con, một con trai 6 tuổi và một đang học phổ thông sẽ phải đóng 500 ngàn đồng/tháng tiền thuế thu nhập cá nhân. Nhưng với cách tính thuế mới, anh sẽ phải đóng ít hơn sau khi đã giảm trừ gia cảnh.

Cách tính mới là: 10 triệu đồng thu nhập, trừ đi gia cảnh cá nhân bản thân là 4 triệu đồng, trừ đi 2 người phụ thuộc là 3.200.000 ngàn đồng. Mức còn lại phải đóng thuế là 2.800.000 đồng sẽ được nhân định mức thuế đóng là 5%. Cuối cùng, mức thuế anh phải đóng là 140.000 đồng/tháng.
 
Sẽ tùy thuộc vào gia cảnh để tính thuế thu nhập cá nhân.

Đối tượng được coi là phụ thuộc:

Nếu theo Luật mới, đối tượng được xác định là người phụ thuộc là: Con đẻ, con nuôi, con ngoài giá thú, nhưng đều dưới 18 tuổi và trên 18 tuổi bị tàn tật, hoặc không có khả năng lao động. Con đang học tại các trường đại học, cao đẳng, trường chuyên nghiệp dạy nghề không có thu nhập hoặc thu nhập dưới 500.000 đồng/tháng.

Vợ, chồng, cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng, hay người phụ thuộc khác như anh, chị, em ruột, ông bà nội ngoại, cô dì, chú bác... ngoài độ tuổi lao động, hoặc trong độ tuổi lao động nhưng bị tàn tật, không có khả năng lao động, không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn 500 ngàn đồng. Điều kiện là người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng. .

Theo bà Trần Thị Lệ Nga, Trưởng phòng tuyên truyền, Cục thuế TP.HCM: "Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập của mỗi cá nhân trước khi tính thuế. Quy định này được tính từ các thu nhập kinh doanh, tiền lương, tiền công của các đối tượng nộp thuế. Sẽ không có một con số đóng thuế cố định cho tất cả các đối tượng khác nhau. Mức đóng thuế sẽ phụ thuộc vào mức định thuế của mỗi cá nhân".

Theo VTV

lehuong
Ý kiến của bạn
Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm trước khi nghiên cứu hợp nhất thành một đơn vị quy mô khoảng 700.000 dân. Theo thành phố, việc thí điểm song song nhằm kiểm chứng mô hình, hoàn thiện các tiêu chí trước khi đề xuất Trung ương xem xét quyết định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.