Cái kết của cặp đôi rủ nhau buôn ma túy

| Pháp luật

GĐXH - Thấy giá ma túy ở Lào rẻ, Lâm và Anh bàn bạc, thống nhất mua về Việt Nam để bán kiếm lời. Tuy nhiên, cả hai đã bị bắt giữ khi nhập cảnh.

Toà án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa sơ thẩm hình sự, xét xử các bị cáo Trần Thanh Lâm (SN 1995) và Lê Quyền Anh (SN 2000), cùng trú huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Cái kết của cặp đôi rủ nhau buôn ma túy- Ảnh 1.

Phiên tòa xét xử. Ảnh:BM.

Theo cáo trạng, ngày 5/5/2024, Lâm và Anh xuất cảnh từ Việt Nam sang Lào. Đến ngày 6/5/2024, cả hai thấy giá ma túy ở Lào rẻ nên bàn bạc, thống nhất với nhau mua đem về Việt Nam bán kiếm lời.

Sau khi thống nhất, Anh là người liên hệ đặt vấn đề mua ma túy còn Lâm là người trả tiền mua ma túy. Sau đó, Lâm và Anh đã mua của một người tên Sỹ và một người Lào (đều không xác định được nhân thân, lai lịch) 2 “tấm hồng phiến” (gồm 60 túi ni lông, mỗi túi chứa 200 viên hồng phiến) với tổng số tiền 26.000.000 Kíp Lào.

Đến ngày 7/5/2024, Lâm và Anh đem số ma túy trên về Việt Nam nhằm mục đích bán kiếm lời. Đến 15h30 cùng ngày, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (xã Sơn Kim 1, Hương Sơn) khi Lâm và Anh mang theo số ma túy trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang, thu giữ tang vật.

Theo giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh), khối lượng ma túy mà Trần Thanh Lâm và Lê Quyền Anh tàng trữ nhằm mục đích mua bán kiếm lời là 1.130,5 gam Methamphetamine.

Theo cơ quan chức năng, trong vụ án này, Trần Thanh Lâm là người khởi xướng và là người trả tiền để mua ma túy nên giữ vai trò chính; Lê Quyền Anh giữ vai trò đồng phạm người giúp sức.

Tại phiên xử, hai bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ và kết quả tranh tụng tại phiên toà, HĐXX quyết định tuyên phạt Trần Thanh Lâm mức án tử hình và Lê Quyền Anh mức án chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

"Cõng" ma túy cùng súng quân dụng qua biên giới'Cõng' ma túy cùng súng quân dụng qua biên giới

GĐXH - Trần Văn Tín được thuê vận chuyển heroin từ Lào về Việt Nam. Khi qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, có người liên hệ để nhận hàng và trả tiền công.

Nguyễn Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.