Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cảm động những tấm lòng “đói no cùng chia sẻ”

Thứ ba, 07:10 28/04/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng nhiều người cao tuổi ở Thủ đô vẫn chủ động từ chối nhận phần hỗ trợ từ gói an sinh 62.000 tỷ đồng của Chính phủ, với mong muốn nhường lại cho những người khó khăn hơn...

Cảm động những tấm lòng “đói no cùng chia sẻ” - Ảnh 1.

Nhiều hộ gia đình tại tổ dân phố Chiến Thắng (Vạn Phúc, Hà Đông) chủ động nhường lại gói an sinh xã hội. Ảnh: Bảo Loan

"Đói no cùng chia sẻ"

Để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19, Chính phủ đã triển khai gói hỗ trợ an sinh 62.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, thay vì nhận khoản hỗ trợ để trang trải cuộc sống trong mùa dịch thì nhiều người cao tuổi ở khu phố Chiến Thắng (phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội) đã chủ động từ chối và xin nhường lại cho những hoàn cảnh khó khăn, yếu thế hơn.

Phòng khám Răng - Hàm - Mặt của gia đình chị Lê Hồng Duyên (ở phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội) đóng cửa theo Chỉ thị 16 của Chính phủ về cách ly xã hội. Vì thuộc nhóm đối tượng lao động tự do nên chị Duyên được hưởng hỗ trợ từ gói an sinh 62.000 tỷ đồng theo tinh thần Nghị quyết 42/2020 của Chính phủ. Thế nhưng, khi đại diện tổ dân phố "đến từng nhà, rà từng hộ" để lên danh sách những trường hợp thuộc diện nhận hỗ trợ thì chị Duyên đã chủ động từ chối nhận khoản hỗ trợ.

Chị Duyên cho biết: "Ngay từ khi Chỉ thị 16 sắp ban hành, gia đình tôi đã quyết định đóng cửa cửa hàng và mọi nguồn thu của gia đình cũng tạm dừng từ ngày 29/3. Mặc dù nguồn thu nhập bị giảm nhưng tôi nghĩ, ở ngoài kia còn rất nhiều những người nghèo và khó khăn hơn gia đình tôi. Vì vậy, khi được tiếp cận nguồn hỗ trợ của Chính phủ dành cho hộ kinh doanh nhỏ lẻ gặp khó khăn, tôi thấy gia đình mình vẫn còn điều kiện nên tôi đã xin nhường lại khoản hỗ trợ đó cho những người đang khó khăn hơn tôi".

Không có được điều kiện kinh tế như gia đình chị Duyên, cuộc sống của bà Đỗ Thị Chíu (68 tuổi, ở tổ dân phố Chiến Thắng, phường Vạn Phúc, Hà Đông) gặp khó khăn hơn. Bởi, bà Chíu là người khuyết tật và mọi nguồn thu của bà lại phụ thuộc chủ yếu vào quán nước nhỏ ven đường.

Bà Chíu cho biết: "Cuộc sống của gia đình tôi khá khó khăn, đặc biệt tôi còn là người khuyết tật, nên mọi hoạt động của tôi không được linh hoạt như mọi người. Nhưng tôi nghĩ, trong lúc dịch bệnh phức tạp, ở đâu đó sẽ còn nhiều gia đình khó khăn hơn chúng tôi, nhất là những người kiếm sống bằng công việc nhặt ve chai, đánh giày hay là bán vé số… Đó là chưa kể những người đang đi thuê nhà trọ, hoặc không có nơi ở ổn định, họ sẽ càng khó khăn hơn khi phải lo thêm khoản tiền chi trả cho nơi ở".

"Bản thân tôi dù là người khuyết tật nhưng khi đất nước có dịch bệnh, tôi cũng rất trăn trở. Tôi không thể giúp đỡ đất nước như các bác sĩ tuyến đầu trực tiếp điều trị cho bệnh nhân. Vì vậy, khi cuộc sống còn đủ ăn đủ mặc, tôi đóng góp một chút tấm lòng của mình bằng chính khoản hỗ trợ, để vừa chia sẻ với đất nước, vừa là động viên, đùm bọc những hoàn cảnh khó khăn hơn, với suy nghĩ, đói no ta cùng nhau chia sẻ", bà Chíu trải lòng.

Hành động đẹp giữa lúc dịch bệnh

Cảm động những tấm lòng “đói no cùng chia sẻ” - Ảnh 2.

Bà Đỗ Thị Chíu nhường khoản hỗ trợ của mình cho những người yếu thế hơn.

Trong khi nhiều trường hợp khó khăn, chưa thể tiếp cận được với gói hỗ trợ 62.000 tỷ của Chính phủ thì việc chủ động từ chối nhận tiền hỗ trợ để nhường lại cho những người khó khăn hơn của bà Chíu, chị Duyên đã cho thấy một tinh thần tự chủ và chứa đựng tính nhân văn.

Bà Chíu thổ lộ: "Có thể khoản hỗ trợ của tôi chẳng là bao so với những trường hợp khó khăn khác nhưng tôi tin, sẽ còn những trường hợp từ chối khoản hỗ trợ giống tôi. Thậm chí là có nhiều người đóng góp thêm vào hoạt động thiện nguyện. Sự chung tay của mọi người, nhất định đất nước sẽ sớm vượt qua gian khó, sớm đẩy lùi được dịch bệnh".

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hòa, Tổ trưởng tổ dân phố Chiến Thắng, phường Vạn Phúc cho biết: "Bà Chíu là người khuyết tật, trong khi đó, mọi nguồn thu nhập lại phụ thuộc chủ yếu vào quán nước ven đường. Thế nhưng, khi chúng tôi đến từng hộ gia đình để kê khai hoàn cảnh, lập danh sách các trường hợp thuộc diện được nhận hỗ trợ thì bà Chíu đã chủ động từ chối nhận để nhường lại cho những người khó khăn hơn".

"Hành động của gia đình chị Duyên, hay bà Chíu không phải là những trường hợp cá biệt. Qua quá trình rà soát, kê khai tại địa bàn phường Vạn Phúc thì đã có nhiều hộ dù kinh tế không khá giả nhưng họ vẫn mong muốn được chung vai, gánh vác, sẻ chia khó khăn với chính phủ. Cụ thể là nhiều hộ kinh doanh tại khu phố Lụa (thuộc tổ dân phố Chiến Thắng) chủ động đóng góp thêm các nhu yếu phẩm, thực phẩm như gạo, mỳ tôm, mỳ chũ… vào phong trào thiện nguyện của tổ dân phố. Tôi cho rằng, những trường hợp từ chối nhận hỗ trợ là rất đáng biểu dương và cần phải lan tỏa để nhiều người thấy được tinh thần của họ. Họ đã cố gắng tự mình khắc phục khó khăn, tự giải quyết khó khăn khi dịch bệnh phức tạp mà không dựa dẫm hay ỷ lại vào chính sách của nhà nước", ông Hòa cho hay.

 Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cần làm gì để 'cất cánh'?

Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cần làm gì để 'cất cánh'?

Thời sự - 26 phút trước

SKĐS - Trải qua gần 10 năm trở thành cửa khẩu quốc tế, nhưng việc đầu tư vào hạ tầng chưa đúng mức, đồng bộ khiến Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An) chưa thực sự khai mở hết tiềm năng.

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Pháp luật - 37 phút trước

GĐXH - Thanh đưa ra thông tin về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, kêu gọi người dân góp tiền đầu tư mua đất nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Pháp luật - 41 phút trước

Liên quan vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải khiến 1 ngưởi tử vong, 24 người bị thương, Công an huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum thông tin đã khởi tố vụ án.

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

Pháp luật - 44 phút trước

Bị chủ nhà phát hiện hô hoán, "siêu trộm" có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, sợ bị bắt nên nhảy từ tầng 2 xuống bị gãy chân, không tự đi được và bị bắt.

Từ 1/7 tới, tiền lương tính đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa có thể lên đến gần 100 triệu đồng

Từ 1/7 tới, tiền lương tính đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa có thể lên đến gần 100 triệu đồng

Đời sống - 45 phút trước

GĐXH - Dự kiến kể từ ngày 1/7 tới, mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa từng vùng sẽ thay đổi theo chính sách cải cách tiền lương. Vậy mức đóng bảo hiểm thất nghiệp thay đổi như thế nào?

Chi tiết danh sách gần 100 trường công bố xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất tháng 4/2024

Chi tiết danh sách gần 100 trường công bố xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất tháng 4/2024

Giáo dục - 46 phút trước

GĐXH – Tính đến giữa tháng 4/2024 đã có 80 trường công bố xét tuyển đại học bằng chứng chỉ IELTS. Cập nhật danh sách chi tiết nhất trong bài viết dưới đây.

Nam thanh niên tử vong trong đêm sau khi va chạm với ô tô đầu kéo

Nam thanh niên tử vong trong đêm sau khi va chạm với ô tô đầu kéo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cú va chạm mạnh giữa ô tô đầu kéo và xe máy khiến anh Q. tử vong tại chỗ, anh K. bị thương được đưa đi cấp cứu, các phương tiện bị hư hỏng.

Hà Nội: Đã tìm thấy bé gái 11 tuổi mất tích sau khi đi xe buýt

Hà Nội: Đã tìm thấy bé gái 11 tuổi mất tích sau khi đi xe buýt

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái khoảng 11 tuổi lên xe buýt số 32 tại điểm bắt xe dưới chân tòa nhà 302 Cầu Giấy. Bé sau đó đi đến điểm cuối là bến xe Nhổn rồi đi bộ ngược về Hồ Tùng Mậu, sau đó mất tích. Đến khoảng 9 giờ sáng 16/4, gia đình đã tìm được cháu.

Lật xe tải chở hàng trên đèo Lò Xo, 2 người tử vong

Lật xe tải chở hàng trên đèo Lò Xo, 2 người tử vong

Thời sự - 1 giờ trước

Ngày 16/4, UBND xã Đăk Man, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum cho biết, trên đèo Lò Xo (thuộc đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Măng Khênh, xã Đăk Man) đã xảy ra vụ lật xe tải khiến 2 người trên xe tử vong.

Vinschool tuyển sinh khóa đầu tiên tại Phú Quốc

Vinschool tuyển sinh khóa đầu tiên tại Phú Quốc

Giáo dục - 3 giờ trước

Vinschool - Hệ thống giáo dục thuộc Tập đoàn Vingroup - bắt đầu tuyển sinh tại đảo ngọc Phú Quốc và dự kiến khai giảng khóa đầu tiên tại Phú Quốc vào tháng 8/2024. Nằm trong khuôn viên siêu quần thể Phú Quốc United Center, Vinschool Grand World Phú Quốc với đầy đủ các cấp học sẽ là "làn gió mới" đem chương trình giáo dục toàn diện tới Thành phố đảo Ngọc.

Top