Camera an ninh tố cáo người đàn ông châm lửa đốt phòng trọ làm 3 người thiệt mạng

| Pháp luật

GiadinhNet - Camera an ninh ghi lại hình ảnh một người đàn ông chạy xe máy, chở hai can xăng châm lửa đốt nhà trọ.

Liên quan đến vụ cháy phòng trọ trên đường 21E, gần chợ Cây Da Sà, quận Bình Tân (TP.HCM) khiến 3 người trong nhà tử vong, sáng 12/6, thông tin từ Zing cho biết, cơ quan điều tra nghi vấn vụ cháy là do phóng hỏa.

Camera tố cáo người đàn ông châm lửa đốt phòng trọ làm 3 người thiệt mạng - Ảnh 2.

Bên trong căn phòng trọ bị phóng hoả khiến 3 người thiệt mạng.

Qua trích xuất camera an ninh, Cơ quan điều tra Công an quận Bình Tân phát hiện một người đàn ông chạy xe máy, chở hai can xăng châm lửa đốt nhà trọ.

Sau khi phóng hoả, người đàn ông này bỏ lại xe máy chạy bộ tẩu thoát. Các vật dụng dùng để phóng hoả vẫn còn lại ở hiện trường.

Danh tính 3 nạn nhân gồm: Đ.T.D. (35 tuổi), Đ.V.T. (13 tuổi) và L.V.H (12 tuổi). Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi, công an xác định cả 3 nạn nhân tử vong do bị phỏng và ngạt khí.

Camera tố cáo người đàn ông châm lửa đốt phòng trọ làm 3 người thiệt mạng - Ảnh 3.

Công an phong toả khám nghiệm hiện trường. Ảnh: TQ

Theo tìm hiểm của PV, bà D. đã ly hôn chồng, ở cùng nhà trọ với 2 cháu trai và con gái 18 tuổi. Tối qua, con gái bà D. đi làm ca đêm nên mới thoát chết.

Theo tìm hiểu của PV, một số người dân sống gần hiện trường cho biết, chị D. bán trái cây ở chợ và có mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông. Người xung quanh đó thường thấy người đàn ông này mang trái cây đến cho chị D. bán. Thi thoảng họ chứng kiến cảnh chị D. với người này cãi vã.

M.H (th)

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.