Camera chuyên dùng thăm dò địa chất được sử dụng để định vị nơi bé trai 10 tuổi mắc kẹt
GĐXH - Thiết bị chuyên dùng để khoan giếng có chiều dài 500 m được huy động xuống hiện trường cùng 4 kỹ sư vận hành để thăm dò vị trí nạn nhân. Tuy nhiên thiết bị này không thể xác định chỉ số sinh tồn của cháu bé.
Thông tin từ Sở Giao thông Vận tải Đồng Tháp, thiết bị chuyên dùng để khoan giếng có chiều dài 500 m được huy động xuống hiện trường cùng 4 kỹ sư vận hành để thăm dò vị trí nạn nhân.
Loại camera này chuyên dùng thăm dò địa chất, có thể thấy hình ảnh kể cả trong môi trường tối. Khi xác định vị trí của người bị nạn, tuỳ từng vị trí, đội ứng cứu sẽ có biện pháp tương ứng. Tuy nhiên thiết bị này không thể xác định chỉ số sinh tồn của cháu bé.
"Đây là tình huống nguy cấp, chưa có tiền lệ ở địa phương, nên Quân khu 9 đã cử thêm công binh và các thiết bị chuyên dụng như nội soi thăm dò ở độ sâu, các loại máy cưa, cắt bê tông... Hy vọng sớm có kết quả, không kéo dài thời gian để giảm đi áp lực và nỗi đau cho gia đình nạn nhân", ông Đoàn Tấn Vũ, Phó chủ tịch tỉnh Đồng Tháp cho hay.

Trong chiều nay, đơn vị cứu hộ cứu nạn đã tăng cường thêm lực lượng cùng các trang thiết bị chuyên dụng để nhanh chóng lên phương án giải cứu cháu bé. Ảnh: Dân Trí
Chia sẻ trên VnExpress, một lãnh đạo Phòng cảnh sát PCCC TP HCM hco biết, tình huống bé trai 10 tuổi mắc kẹt trong khối bê tông này rất phức tạp, do đường kính trụ bê tông quá nhỏ, lực lượng chuyên nghiệp không thể chui lọt cộng với bùn đất nhão. "Giải pháp duy nhất là dùng máy móc chuyên dụng để đưa cọc bê tông lên", lãnh đạo này nhận định.
Cả đêm qua và cho đến sáng nay công tác cứu nạn vẫn đang được triển khai gấp rút. Đã có hơn 350 người gồm lãnh đạo UBND tỉnh, huyện, đại diện các Sở, ngành cùng lực lượng cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Đồng Tháp và huyện Thanh Bình và lực lượng Công binh Quân khu 9 có mặt ở hiện trường thực hiện công tác cứu hộ. Tuy nhiên phương án tiếp cận có thay đổi đôi chút.
Theo ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, phương án ưu tiên trong việc cứu hộ bé Hạo Nam của tỉnh là sau khi làm mềm đất đá sẽ dùng phương tiện chuyên dụng để kéo ống cọc lên. Sau đó lực lượng công binh của Quân khu 9 sẽ tiến hành nội soi để dò tìm vị trí của bé, tiếp đến cắt ống để cứu hộ bé Nam.


