Cận cảnh công trường thoát nước xuyên tâm giữa lòng Hà Nội, 'chạy nước rút' để giảm ngập khu vực cận phố cổ
GĐXH - Những ngày cuối tháng 4, trên các trục phố trung tâm như Quang Trung, Phan Chu Trinh, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Các dải rào tôn kéo dài, máy móc hoạt động liên tục, công nhân chia ca làm việc để đẩy nhanh tiến độ dự án thoát nước xuyên tâm – một trong những giải pháp nhằm giảm ngập cho khu vực cận phố cổ Hà Nội.
Theo ghi nhận của phóng viên tại dự án xây dựng cống thoát nước mới, đoạn thi công Phan Chu Trinh, Quang Trung, Tràng Thi..., các dải rào tôn kéo dài, máy móc hoạt động liên tục, công nhân chia ca làm việc để đẩy nhanh tiến độ dự án thoát nước xuyên tâm.
Phần giữa lòng đường được quây kín bằng rào chắn cố định theo từng đoạn dài hàng chục mét. Bên trong, các hố đào sâu lộ rõ hệ thống cống hộp kích thước lớn đang dần hình thành.
Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:

Tại đoạn thi công giữa lòng đường Phan Chu Trinh (đoạn gần giao Nhà hát lớn), phần giữa lòng đường được quây kín bằng rào chắn cố định theo từng đoạn dài hàng chục mét, công nhân liên tục hỗ trợ điều phối phương tiện tại đầu công trường.

Công nhân vận hành máy xúc, lắp đặt cấu kiện bê tông trong điều kiện mặt bằng chật hẹp, giao thông vẫn phải duy trì hai bên. Phần đường còn lại được thu hẹp chỉ còn khoảng 3 - 4m mỗi bên, đủ cho các phương tiện di chuyển chậm, nhích từng nhịp qua khu vực thi công.

Bên trong, các hố đào sâu lộ rõ hệ thống cống hộp kích thước lớn đang dần hình thành.

Trong những ngày nghỉ lễ, tranh thủ thời gian ít phương tiện qua lại, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Từng đoạn cống được lắp đặt theo phương thức cuốn chiếu, hoàn thiện đến đâu hoàn trả mặt đường tạm đến đó nhằm giảm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Cận cảnh công trường thi công dự án xây dựng cống thoát nước mới tại khu vực phố Phan Chu Trinh.

Trước đó, để đảm bảo thi công, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu đơn vị thi công lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo công trường, biển cảnh báo từ xa, đèn chiếu sáng ban đêm và bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông 24/24 giờ tại khu vực thi công. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương để tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc.

Tại công trình xây dựng hệ thống thoát nước trên các phố Quang Trung, Quán Sứ và một số tuyến lân cận, không khí thi công cũng diễn ra khẩn trương.

Công trình này sẽ góp phần giải quyết tình trạng ngập úng khu vực phố Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt và khu phố cổ. Thời gian thực hiện sẽ kéo dài đến ngày 31/5/2026.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, dự án thuộc chương trình đầu tư xây dựng chống úng ngập cục bộ cho một số điểm thuộc khu vực nội đô. Hạng mục chính gồm xây dựng các tuyến cống thoát nước mới dọc các phố Quang Trung và Quán Sứ với kích thước từ BxH=(1,2x0,6)m đến (2x2)m trên địa bàn các phường Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm và Cửa Nam.

Để phục vụ thi công, trên tuyến phố Trần Nhân Tông sẽ tổ chức rào chắn cố định theo từng phân đoạn dài khoảng 28 – 30m, bề rộng đào đường 3,8m nhằm thi công tuyến cống hộp kích thước 2x2m. Phần mặt đường còn lại khoảng 9m được bố trí cho các phương tiện lưu thông hai chiều qua khu vực thi công. Việc thi công được thực hiện theo từng phân đoạn, sau khi hoàn trả mặt đường mới tiếp tục triển khai các đoạn tiếp theo nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Trên phố Quang Trung, rào chắn cố định sẽ được bố trí theo từng đoạn dài từ 30m đến 50m ở khu vực giữa tim đường, từ nút giao Quang Trung - Trần Nhân Tông đến nút giao Quang Trung - Tràng Thi. Phần mặt đường còn lại hai bên rào chắn rộng khoảng 3,2 - 3,8m để các phương tiện lưu thông cục bộ.

Tại một số nút giao quan trọng như Quang Trung - Trần Hưng Đạo, Quang Trung - Nguyễn Du, Quang Trung - Trần Quốc Toản, Quang Trung - Thợ Nhuộm và Quang Trung - Lý Thường Kiệt, hệ thống đèn tín hiệu giao thông sẽ tạm dừng hoạt động trong thời gian thi công.

Các phương tiện trên các tuyến đường giao cắt được tổ chức rẽ phải liên tục; đồng thời bố trí các biển cấm quay đầu trên phố Quang Trung nhằm hạn chế ùn tắc giao thông. Các phương tiện cũng được hướng dẫn phân luồng từ xa qua các tuyến như Trần Quốc Toản, Trần Bình Trọng, Dã Tượng, Bà Triệu, Hai Bà Trưng và Lý Thường Kiệt.
Video: Cận cảnh công trường thi công dự án thoát nước giữa lòng phố Phan Chu Trinh (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến các trận mưa lớn có xu hướng gia tăng về cường độ và tần suất, Hà Nội đang đẩy mạnh hàng loạt giải pháp tổng thể, từ nâng cấp hạ tầng thoát nước ngầm đến triển khai các dự án chống ngập khẩn cấp. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành các hạng mục quan trọng trước ngày 30/4/2026 và đưa vào vận hành trước mùa mưa bão năm nay, phấn đấu giảm khoảng 60% các điểm úng ngập nội thành thông qua việc nâng cấp hệ thống thoát nước và xây dựng hồ điều hòa.
Trước đó, ngày 28/4, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng Hà Nội) đã đồng loạt vận hành thử 5 trạm bơm chống ngập được triển khai theo lệnh khẩn cấp, nhằm kiểm tra kỹ thuật trước khi toàn bộ hệ thống chính thức đưa vào hoạt động.
Trong đó, trạm bơm Cầu Ngà 1 được vận hành thử nghiệm 3 tổ máy, mỗi máy có công suất 2 m³/giây. Đây là công trình có quy mô lớn nhất trong đợt này, dự kiến hỗ trợ chống ngập cho khu vực trọng điểm phía Tây thành phố với diện tích khoảng 225ha, bao gồm khu đô thị Vinsmart, các khu A, B, D Lê Trọng Tấn, dọc Đại lộ Thăng Long và một phần khu dân cư Tây Mỗ.
Cùng ngày, Sở Xây dựng cũng tổ chức chạy thử nhiều trạm bơm mới và được nâng cấp tại các hồ và khu vực như Đền Lừ, Đống Đa, Thành Công, Thủ Lệ, Đầm Chuối, Tai Trâu, Ba Đồng Tép, Bắc An Khánh, Nghĩa Tân, Công viên Cầu Giấy, CV1, Thanh Liệt và Mai Dịch.
Việc đưa các trạm bơm này vào vận hành thử giúp nâng cao năng lực tiêu thoát nước cho khu vực nội đô.
Đáng chú ý, nhờ hệ thống trạm bơm mới, nhiều hồ điều hòa đã có thể hạ mực nước xuống mức thấp nhất, qua đó tăng dung tích trữ nước, chủ động đón mưa lớn và giảm áp lực úng ngập cho khu vực xung quanh.
Theo Sở Xây dựng Hà Nội, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật được giao làm chủ đầu tư 3 dự án khẩn cấp chống ngập trong năm 2026, với tổng cộng 40 hạng mục. Các hạng mục bao gồm nâng cấp hệ thống thoát nước, xây mới và cải tạo các trạm bơm, xây dựng 2 bể điều tiết, đồng thời sửa chữa lớn trạm bơm Yên Sở.
Sau 75 ngày đêm thi công liên tục "3 ca, 4 kíp", huy động tối đa nhân lực và thiết bị, đến nay các đơn vị đã cơ bản hoàn thành 36/40 hạng mục.
Bốn hạng mục còn lại cùng các công việc hoàn thiện dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 15/5/2026, tạo tiền đề để toàn bộ hệ thống chống ngập của thành phố vận hành đồng bộ, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với mùa mưa bão sắp tới.
Báo động vi phạm thương mại điện tử qua 35 vụ việc bị xử lý
Thời sự -GĐXH - Công an Thanh Hóa liên tiếp triệt phá các đường dây bán hàng giả qua mạng và cảnh báo quy định thương mại điện tử.
Những tỉnh thành nào sẽ có mưa to như trút nước trong ngày tới?
Thời sự -GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa xuất hiện nhiều hơn ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Trong khi khu vực Bắc miền Trung là nơi mưa lớn nhất, kéo dài đến 16/9.
Tin sáng 14/9: Miền Bắc, miền Trung mưa kéo dài cả tuần; Photocopy sách giáo khoa cho con có bị phạt không?
Xã hội -GĐXH - Từ chiều ngày hôm nay 14 đến ngày 16/9, miền Bắc, miền Trung mưa dông mạnh, nhiều khu vực có lượng mưa lớn trên 500mm; Theo luật sư, pháp luật cho phép sao chép một phần tác phẩm để phục vụ học tập cá nhân, nhưng đặt giới hạn cụ thể.
Dự án 459 Bạch Mai: Lỗ hổng hợp đồng BCC và hành trình chuyển dịch đất công sang tư nhân, nguy cơ thất thoát lợi ích công hơn 12,7 tỷ đồng
Thời sự -GĐXH - Sau khi phản ánh tình trạng chậm tiến độ kéo dài và việc chính quyền cơ sở vào cuộc kiểm tra hiện trạng tại khu đất số 54 ngõ 459 Bạch Mai, một góc khuất pháp lý lớn hơn dần lộ diện: Mô hình hợp tác kinh doanh (BCC) đã biến nguồn lực đất công thành lợi ích riêng cho doanh nghiệp tư nhân như thế nào, và vì sao Kiểm toán Nhà nước từng kiến nghị xem xét thu hồi dự án này?
Áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền Quảng Trị, thiệt hại do mưa lũ gia tăng
Xã hội -Chiều nay, áp thấp nhiệt đới đã đổ bộ đất liền tỉnh Quảng Trị. Diễn biến đợt mưa lớn vẫn phức tạp, con số thiệt hại gia tăng.
Chi tiết đề xuất xây dựng hai đại lộ 10 làn xe chạy dọc sông Hồng của Hà Nội
Thời sự -GĐXH - Nhằm hiện thực hóa không gian phát triển mới và giải quyết bài toán hạ tầng liên vùng, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án tuyến, vị trí công trình đường bộ thuộc dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng tỷ lệ 1/500 để tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của người dân.
Áp thấp nhiệt đới đang ở ven bờ biển Quảng Trị, Hà Nội ảnh hưởng thế nào?
Xã hội -Áp thấp nhiệt đới đang áp sát khu vực đất liền các tỉnh miền Trung, gây đợt mưa lớn, lan rộng ra miền Bắc từ chiều tối nay.
5 nhóm đối tượng nào được Bộ Y tế đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHYT?
Xã hội -Bộ Y tế đề xuất tăng mức ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT cho 5 nhóm, tăng mức hưởng của một số nhóm đối tượng...
Áp thấp nhiệt đới đổ bộ đất liền tối nay, cảnh báo đa thiên tai
Xã hội -Áp thấp nhiệt đới đổ bộ đất liền gây mưa lớn kèm dông lốc, lũ các sông lên nhanh gây ngập úng, rủi ro sạt lở, lũ quét.
Hà Nội: Quy hoạch trục đại lộ cảnh quan 10 làn hai bên sông Hồng, xây thêm 5 cây cầu kết nối
Thời sự -GĐXH - Với quy mô hơn 11.400 ha, dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng (TP Hà Nội) vừa được công bố dự kiến triển khai từ năm 2026 đến 2038. Tổ hợp hạ tầng gồm tuyến đường đôi 10 làn xe, không gian công viên và hệ thống 17 cầu kết nối hứa hẹn thay đổi hoàn toàn diện mạo đô thị ven sông.


