Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, du khách tấp nập đến Hà Nội thăm quan

| Thời sự

GĐXH - Mới qua 2 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (25–27/4), Hà Nội ghi nhận đông đảo du khách, tập trung chủ yếu tại các khu thăm quan di tích, văn hóa – lịch sử.

Du khách đổ về Hà Nội tham quan trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 - Ảnh 1.Sắc đỏ phủ kín phố phường Hà Nội chào mừng kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

GĐXH - Những ngày cuối tháng Tư, khắp các tuyến phố trung tâm Hà Nội, đặc biệt tại Hoàn Kiếm, đồng loạt rực rỡ cờ đỏ sao vàng. Không chỉ trên hiên nhà, dãy phố, sắc đỏ còn lan tỏa vào các siêu thị, trung tâm thương mại, tạo nên không khí lễ hội sôi động, trang nghiêm giữa lòng đô thị.

Ngày 27/4, ghi nhận của phóng viên cho thấy, trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (25 - 27/4), nhiều điểm đến văn hóa – lịch sử trên địa bàn thành phố trở nên sôi động với lượng khách tăng cao.

Các địa danh như Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Nhà tù Hỏa Lò hay Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đều thu hút đông đảo du khách ngay từ sáng sớm.

Dù lượng người tham quan tăng mạnh, công tác tổ chức tại các điểm đến vẫn được đảm bảo, giữ gìn trật tự và an toàn.

Theo số liệu từ Sở Du lịch  Hà Nội, trong tháng 4/2026, tổng lượng khách đến Thủ đô ước đạt khoảng 3,09 triệu lượt, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước.

Du khách đổ về Hà Nội tham quan trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 - Ảnh 2.

Mới qua 2 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (25–27/4), Hà Nội ghi nhận đông đảo du khách, tập trung chủ yếu tại các khu thăm quan di tích, văn hóa – lịch sử. Ảnh: Hoàng Thắng

Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 780 nghìn lượt, tăng 6,9%; khách nội địa đạt 2,31 triệu lượt, tăng 15,7%. Tổng thu từ du lịch đạt 12,65 nghìn tỷ đồng, tăng 11,2%.

Lũy kế 4 tháng đầu năm,  Hà Nội đón khoảng 12,14 triệu lượt khách, tăng 20,9% so với cùng kỳ 2025. Khách quốc tế đạt 3,29 triệu lượt (tăng 26,9%), trong khi khách nội địa đạt 8,85 triệu lượt (tăng 18,7%). Tổng thu từ du lịch đạt xấp xỉ 50,86 nghìn tỷ đồng, tăng 22,8%.

Song song với đà tăng trưởng, hệ thống cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch tiếp tục vận hành ổn định.

Toàn thành phố hiện có 3.761 cơ sở lưu trú với hơn 71.000 phòng; công suất sử dụng phòng trung bình trong tháng 4 đạt gần 70%, cao hơn cùng kỳ năm trước.

Các dịch vụ ăn uống, mua sắm và giải trí tiếp tục được nâng cấp, đáp ứng tốt nhu cầu của du khách.

Công tác quản lý lữ hành và phát triển nguồn nhân lực cũng được chú trọng. Hà Nội hiện có gần 2.000 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, hơn 500 doanh nghiệp lữ hành nội địa cùng đội ngũ hướng dẫn viên đông đảo.

Trong tháng 4, ngành Du lịch đã xử lý hàng trăm hồ sơ liên quan đến cấp phép và thẻ hành nghề, góp phần nâng cao chất lượng quản lý và dịch vụ.

Bên cạnh đó, hoạt động xúc tiến, quảng bá được đẩy mạnh thông qua các sự kiện lớn như VITM Hanoi 2026. Gian hàng của Hà Nội với thông điệp "Du lịch xanh – Sống động từng khoảnh khắc" đã thu hút khoảng 90.000 lượt khách tham quan, góp phần lan tỏa hình ảnh điểm đến Thủ đô tới bạn bè trong và ngoài nước.

Đáng chú ý, Hà Nội đang đẩy mạnh chuyển đổi số, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đặc biệt là các loại hình du lịch xanh, du lịch nông nghiệp, trải nghiệm nông thôn. Đây được xem là hướng đi phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao chất lượng trải nghiệm cho du khách.

Trong thời gian tới, thành phố sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng đề án phát triển du lịch với các giải pháp đột phá, hướng tới mục tiêu thu hút 12 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030.

Đồng thời, Hà Nội tiếp tục thúc đẩy phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, tăng cường xúc tiến thị trường và hoàn thiện hồ sơ công nhận các khu du lịch quốc gia tại Ba Vì, Hương Sơn và khu vực Hồ Hoàn Kiếm – phố cổ.

Với kết quả tích cực và định hướng rõ ràng, du lịch Hà Nội đang từng bước khẳng định vai trò là ngành kinh tế quan trọng, đóng góp vào tăng trưởng và nâng cao vị thế của Thủ đô trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế.

Du khách đổ về Hà Nội tham quan trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 - Ảnh 4.Hà Nội thí điểm cấm xe máy xăng theo giờ tại lõi Hoàn Kiếm: Người dân bớt lo, nhưng vẫn trăn trở

GĐXH - Khi thông tin về việc tiến tới hạn chế, thậm chí cấm xe máy xăng trong khu vực Vành đai 1 được đưa ra, không ít người dân Hà Nội đã bày tỏ tâm lý lo lắng về nguy cơ đảo lộn sinh hoạt và công việc hằng ngày.

Du khách đổ về Hà Nội tham quan trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 - Ảnh 5.Quản lý môi trường bị buông lỏng, Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh mạnh tay tại các công trình hạ tầng cấp bách

GĐXH - Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa văn bản đôn đốc, yêu cầu chấn chỉnh công tác bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công các công trình giao thông, thoát nước cấp bách trên địa bàn.

Ý kiến của bạn
Tags:
Dự án 459 Bạch Mai: Lỗ hổng hợp đồng BCC và hành trình chuyển dịch đất công sang tư nhân, nguy cơ thất thoát lợi ích công hơn 12,7 tỷ đồng

Dự án 459 Bạch Mai: Lỗ hổng hợp đồng BCC và hành trình chuyển dịch đất công sang tư nhân, nguy cơ thất thoát lợi ích công hơn 12,7 tỷ đồng

Thời sự -

GĐXH - Sau khi phản ánh tình trạng chậm tiến độ kéo dài và việc chính quyền cơ sở vào cuộc kiểm tra hiện trạng tại khu đất số 54 ngõ 459 Bạch Mai, một góc khuất pháp lý lớn hơn dần lộ diện: Mô hình hợp tác kinh doanh (BCC) đã biến nguồn lực đất công thành lợi ích riêng cho doanh nghiệp tư nhân như thế nào, và vì sao Kiểm toán Nhà nước từng kiến nghị xem xét thu hồi dự án này?

Chi tiết đề xuất xây dựng hai đại lộ 10 làn xe chạy dọc sông Hồng của Hà Nội

Chi tiết đề xuất xây dựng hai đại lộ 10 làn xe chạy dọc sông Hồng của Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - Nhằm hiện thực hóa không gian phát triển mới và giải quyết bài toán hạ tầng liên vùng, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án tuyến, vị trí công trình đường bộ thuộc dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng tỷ lệ 1/500 để tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của người dân.

Hà Nội: Quy hoạch trục đại lộ cảnh quan 10 làn hai bên sông Hồng, xây thêm 5 cây cầu kết nối

Hà Nội: Quy hoạch trục đại lộ cảnh quan 10 làn hai bên sông Hồng, xây thêm 5 cây cầu kết nối

Thời sự -

GĐXH - Với quy mô hơn 11.400 ha, dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng (TP Hà Nội) vừa được công bố dự kiến triển khai từ năm 2026 đến 2038. Tổ hợp hạ tầng gồm tuyến đường đôi 10 làn xe, không gian công viên và hệ thống 17 cầu kết nối hứa hẹn thay đổi hoàn toàn diện mạo đô thị ven sông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.