Hà Nội 'mạnh tay' kiểm soát hoạt động giết mổ, trách nhiệm của từng cơ quan, xã phường ra sao?

| Thời sự

GĐXH - Ngày 28/4, UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu chấn chỉnh toàn diện công tác kiểm soát giết mổ, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, gắn rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành.

Hà Nội siết chặt kiểm soát giết mổ và an toàn thực phẩm năm 2026 - Ảnh 1.Hà Nội: Giải quyết đến cùng 'điểm nghẽn' an toàn thực phẩm, đo bằng kết quả

GĐXH - Ngày 28/4, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Tập huấn, triển khai các nhiệm vụ giải quyết "điểm nghẽn" về an toàn thực phẩm (ATTP) đối với UBND các phường, xã trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, Thành phố Hà Nội xác định kiểm soát từ khâu giết mổ đến các đầu mối tiêu thụ là nhiệm vụ trọng tâm. 

Do đó, Thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, phường triển khai các kế hoạch quản lý giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật. 

Đồng thời, cơ quan này nghiên cứu hoàn thiện cơ chế quản lý theo chuỗi, bảo đảm truy xuất nguồn gốc, lấy các cơ sở giết mổ và chợ tiêu thụ thực phẩm tươi sống làm điểm kiểm soát then chốt.

Thành phố yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh sản phẩm động vật không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

Hà Nội 'mạnh tay' kiểm soát hoạt động giết mổ, trách nhiệm công vụ gắn từng cơ quan, xã phường như thế nào? - Ảnh 2.

Thành phố yêu cầu các xã, phường kiểm soát chặt hoạt động vận chuyển, buôn bán sản phẩm động vật tại các điểm tập kết, trung chuyển, chợ đầu mối; không để phát sinh các điểm giết mổ trái phép gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn thực phẩm. Ảnh minh họa

Sở Y tế tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm theo chức năng, đặc biệt tại các bếp ăn tập thể, trường học; phối hợp với các đơn vị liên quan chấn chỉnh hoạt động kiểm tra, giám sát.

Sở Công Thương chỉ đạo hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tuân thủ nghiêm quy định về nguồn gốc, chất lượng hàng hóa; không kinh doanh sản phẩm động vật không rõ xuất xứ. 

Lực lượng quản lý thị trường được huy động tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành, đồng thời bố trí lực lượng trực tại các chốt kiểm dịch động vật liên ngành, nhất là tại các chợ đầu mối có sản lượng tiêu thụ lớn.

Đáng chú ý, Công an TP Hà Nội được giao tăng cường kiểm soát việc lưu thông, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào địa bàn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, không bảo đảm vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Các đơn vị nghiệp vụ và công an cơ sở được yêu cầu xây dựng kế hoạch, chuyên án đấu tranh với các vi phạm liên quan.

Cùng với đó, các cơ quan báo chí, phát thanh – truyền hình đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn; định hướng sử dụng sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp trong quản lý hoạt động giết mổ trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, tự phát, không đủ điều kiện. 

Thành phố yêu cầu kiểm soát chặt hoạt động vận chuyển, buôn bán  sản phẩm động vật tại các điểm tập kết, trung chuyển, chợ đầu mối; không để phát sinh các điểm giết mổ trái phép gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn thực phẩm.

Bên cạnh việc siết chặt quản lý, Hà Nội cũng thúc đẩy phát triển các chuỗi liên kết sản xuất – chế biến – tiêu thụ, lựa chọn doanh nghiệp đủ năng lực dẫn dắt chuỗi giá trị; ưu tiên đưa sản phẩm an toàn, có truy xuất nguồn gốc vào các bếp ăn tập thể, góp phần bảo đảm nguồn cung thực phẩm chất lượng cho người dân Thủ đô.

Hà Nội siết chặt kiểm soát giết mổ và an toàn thực phẩm năm 2026 - Ảnh 3.Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'

GĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.

Hà Nội siết chặt kiểm soát giết mổ và an toàn thực phẩm năm 2026 - Ảnh 4.Nhà hàng Dookki, Golden Gate và nhiều quán ăn tại Hà Nội bị xử phạt do vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm

GĐXH - Ngày 28/4, UBND phường Kim Liên (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa công bố hàng loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với nhiều cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn, trong khoảng thời gian từ ngày 12/3 đến 17/4.

Ý kiến của bạn
Tags:
Dự án 459 Bạch Mai: Lỗ hổng hợp đồng BCC và hành trình chuyển dịch đất công sang tư nhân, nguy cơ thất thoát lợi ích công hơn 12,7 tỷ đồng

Dự án 459 Bạch Mai: Lỗ hổng hợp đồng BCC và hành trình chuyển dịch đất công sang tư nhân, nguy cơ thất thoát lợi ích công hơn 12,7 tỷ đồng

Thời sự -

GĐXH - Sau khi phản ánh tình trạng chậm tiến độ kéo dài và việc chính quyền cơ sở vào cuộc kiểm tra hiện trạng tại khu đất số 54 ngõ 459 Bạch Mai, một góc khuất pháp lý lớn hơn dần lộ diện: Mô hình hợp tác kinh doanh (BCC) đã biến nguồn lực đất công thành lợi ích riêng cho doanh nghiệp tư nhân như thế nào, và vì sao Kiểm toán Nhà nước từng kiến nghị xem xét thu hồi dự án này?

Chi tiết đề xuất xây dựng hai đại lộ 10 làn xe chạy dọc sông Hồng của Hà Nội

Chi tiết đề xuất xây dựng hai đại lộ 10 làn xe chạy dọc sông Hồng của Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - Nhằm hiện thực hóa không gian phát triển mới và giải quyết bài toán hạ tầng liên vùng, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án tuyến, vị trí công trình đường bộ thuộc dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng tỷ lệ 1/500 để tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của người dân.

Hà Nội: Quy hoạch trục đại lộ cảnh quan 10 làn hai bên sông Hồng, xây thêm 5 cây cầu kết nối

Hà Nội: Quy hoạch trục đại lộ cảnh quan 10 làn hai bên sông Hồng, xây thêm 5 cây cầu kết nối

Thời sự -

GĐXH - Với quy mô hơn 11.400 ha, dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng (TP Hà Nội) vừa được công bố dự kiến triển khai từ năm 2026 đến 2038. Tổ hợp hạ tầng gồm tuyến đường đôi 10 làn xe, không gian công viên và hệ thống 17 cầu kết nối hứa hẹn thay đổi hoàn toàn diện mạo đô thị ven sông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.