Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cận cảnh công viên "kinh dị" ở Huế từng lên báo nước ngoài đang được rao bán tài sản

Thứ ba, 18:04 19/07/2022 | Xã hội

GiadinhNet - Trung tâm vui chơi giải trí Hồ Thủy Tiên (TP Huế) – nơi từng được một tờ báo nước ngoài đưa tin hiện đang được thông báo bán đấu giá nhiều tài sản.

Cận cảnh công viên "kinh dị" ở Huế từng lên báo nước ngoài đang được rao bán tài sản - Ảnh 1.

Dự án Khu vui chơi giải trí Hồ Thủy Tiên (thôn Cư Chánh 1, xã Thủy Bằng, TP Huế, Thừa Thiên Huế) có diện tích 495.929m2 được đầu tư bởi công ty Du lịch Cố đô.

Cận cảnh công viên "kinh dị" ở Huế từng lên báo nước ngoài đang được rao bán tài sản - Ảnh 2.

Dự án được đưa vào sử dụng năm 2004 khi chưa hoàn thiện, với số vốn hơn 70 tỷ đồng.

Cận cảnh công viên "kinh dị" ở Huế từng lên báo nước ngoài đang được rao bán tài sản - Ảnh 3.

Tuy nhiên do đầu tư dang dở nên nơi đây đã hoạt động kém hiệu quả, không thu hút được du khách. Sau đó, năm 2008, công ty Du lịch Cố đô đã chuyển nhượng cho công ty TNHH Haco Huế làm chủ đầu tư.

Cận cảnh công viên "kinh dị" ở Huế từng lên báo nước ngoài đang được rao bán tài sản - Ảnh 4.

Công ty này đã thiết kế lại dự án với tổng kinh phí dự kiến đầu tư tiếp tục là 270 tỷ đồng. Thế nhưng từ đó đến nay, dự án vẫn dậm chân tại chỗ, tất cả các hạng mục bị bỏ hoang.

Cận cảnh công viên "kinh dị" ở Huế từng lên báo nước ngoài đang được rao bán tài sản - Ảnh 5.

Vào năm 2016, công viên này từng được tờ The Huffington Post của Mỹ có bài viết phản ánh về sự hoang tàn, đổ nát, mang dáng dấp của sự rùng rợn, kinh dị. Từ đó, nơi này trở thành địa điểm thu hút rất đông khách tham quan, đặc biệt là giới trẻ.

Cận cảnh công viên "kinh dị" ở Huế từng lên báo nước ngoài đang được rao bán tài sản - Ảnh 6.

Cận cảnh công viên "kinh dị" ở Huế từng lên báo nước ngoài đang được rao bán tài sản - Ảnh 6.

Theo thời gian, các hạng mục của dự án đang xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nơi viết, vẽ bậy.

Cận cảnh công viên "kinh dị" ở Huế từng lên báo nước ngoài đang được rao bán tài sản - Ảnh 7.

Liên quan đến dự án, hiện Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế đang phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, tổ chức đấu giá nhiều tài sản.

Cận cảnh công viên "kinh dị" ở Huế từng lên báo nước ngoài đang được rao bán tài sản - Ảnh 8.

Cụ thể những tài sản này bao gồm sân nền khu vực cổng và bãi đậu xe, đường dạo ven hồ và hai cầu vòm, cổng chính, quảng trường trung tâm, thủy cung, sân vườn bờ kè hai cống thoát, khu biểu diễn ngoài trời, trò chơi trên hồ, nhà hàng tranh, hệ thống điện, trồng cây.

Cận cảnh công viên "kinh dị" ở Huế từng lên báo nước ngoài đang được rao bán tài sản - Ảnh 9.

Giá khởi điểm tài sản là 2.971.443.245 đồng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng đối với tài sản, chưa bao gồm lệ phí trước bạ chuyển quyền sở hữu tài sản, ngoài ra các chi phí khác có liên quan đến tài sản do người trúng đấu giá có trách nhiệm chi trả).

Cận cảnh công viên "kinh dị" ở Huế từng lên báo nước ngoài đang được rao bán tài sản - Ảnh 11.

Cận cảnh công viên "kinh dị" ở Huế từng lên báo nước ngoài đang được rao bán tài sản - Ảnh 10.

Theo thông báo, người trúng đấu giá có trách nhiệm di chuyển, di dời tài sản đấu giá ra khỏi nơi có tài sản đấu giá ngay sau khi nhận bàn giao từ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, trừ trường hợp người trúng đấu giá có thỏa thuận khác với cơ quan có thẩm quyền theo theo quy định của pháp luật...

Mất mỹ quan từ những trụ sở cũ đã di dời nhưng chậm trả lại đất ở Thừa Thiên HuếMất mỹ quan từ những trụ sở cũ đã di dời nhưng chậm trả lại đất ở Thừa Thiên Huế

GiadinhNet - Dù đã chuyển đến nơi làm việc mới, nhưng một số cơ quan chậm trả lại đất ở vị trí đặt trụ sở cũ cho địa phương dẫn đến tình trạng nhếch nhác gây mất mỹ quan đô thị. Thực trạng này tồn tại ở trên địa bàn TX Hương Trà (Thừa Thiên Huế).

Xem thêm video đang được quan tâm:

Vụ 15 thuyền viên mất liên lạc, vẫn chưa tìm thấy dấu vết

Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 4 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 7 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top