Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cận cảnh việc bỏ phiếu bầu cử của người dân nơi có vùng phong tỏa thuộc địa phận Thường Tín, Hà Nội

Chủ nhật, 11:16 23/05/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù có các điểm đang phong tỏa, cách ly y tế do có các ca F0 trong cộng đồng, tuy nhiên xã Tô Hiệu (huyện Thường Tín, Hà Nội) vẫn đảm bảo tối đa công tác phục vụ người dân bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngay từ chiều qua (22/5), UBND huyện Thường Tín đã họp bàn về kịch bản cho người dân tham gia bầu cử với các tình huống cụ thể. Trong đó, lãnh đạo địa phương phải chú trọng việc đảm bảo an toàn y tế cho người dân. Đồng thời, có phương án nhằm đảm bảo tối đa việc người dân thực hiện quyền công dân của mình. 

Cận cảnh việc bỏ phiếu bầu cử của người dân nơi có vùng phong tỏa thuộc địa phận Thường Tín, Hà Nội - Ảnh 2.

Với các trường hợp đang cách ly y tế, hòm phiếu được đưa đến tận nhà.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Đào Hồng Thái - Chủ tịch UBND xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết: “Xã Tô Hiệu hiện còn 3 điểm cách ly 14 hộ với 64 nhân khẩu. Ban chỉ đạo bầu cử xã triển khai diễn tập theo 3 tình huống: Tổ chức bầu cử trong điều kiện giãn cách xã hội, có cử tri nằm trong khu vực phong tỏa cách ly y tế để phòng chống dịch bệnh COVID-19; Tổ chức bầu cử trong điều kiện phát sinh trường hợp; Tổ chức bầu cử cho người đang thực hiện cách ly y tế tại nhà. Sáng nay, người dân đã tiến hành bầu cử với tiêu chí thực hiện đúng 5K của Bộ Y tế. Riêng đối với các hộ dân đang phải cách ly sẽ có cán bộ mang hòm phiếu đến tận nơi để người dân có cơ hội được thực hiện quyền công dân của mình". 

Một số hình ảnh ghi nhận không khí bầu cử tại địa bàn xã Tô Hiệu sáng nay (23/5):

Cận cảnh việc bỏ phiếu bầu cử của người dân nơi có vùng phong tỏa thuộc địa phận Thường Tín, Hà Nội - Ảnh 3.

Một người dân đang cách ly thực hiện quyền công dân của mình.

Cận cảnh việc bỏ phiếu bầu cử của người dân nơi có vùng phong tỏa thuộc địa phận Thường Tín, Hà Nội - Ảnh 4.

Mọi thủ tục đều tuân thủ an toàn về y tế.

Cận cảnh việc bỏ phiếu bầu cử của người dân nơi có vùng phong tỏa thuộc địa phận Thường Tín, Hà Nội - Ảnh 5.

Khoảnh khắc đặc biệt trong ngày hội của toàn dân.

Cận cảnh việc bỏ phiếu bầu cử của người dân nơi có vùng phong tỏa thuộc địa phận Thường Tín, Hà Nội - Ảnh 6.

Người dân đi bầu cử từ sáng sớm.

Cận cảnh việc bỏ phiếu bầu cử của người dân nơi có vùng phong tỏa thuộc địa phận Thường Tín, Hà Nội - Ảnh 7.

Khu vực bầu cử đã được bố trí ghế chờ theo đúng tiêu chỉ đảm bảo giãn cách.

Cận cảnh việc bỏ phiếu bầu cử của người dân nơi có vùng phong tỏa thuộc địa phận Thường Tín, Hà Nội - Ảnh 8.

Phụ nữ Tô Hiệu mặc áo dài háo hức đi bầu cử.

Cận cảnh việc bỏ phiếu bầu cử của người dân nơi có vùng phong tỏa thuộc địa phận Thường Tín, Hà Nội - Ảnh 9.

Các cán bộ thực nhiện nhiệm vụ phát phiếu luôn nhắc nhở người dân đeo khẩu trang và thực hiện rửa tay sát khuẩn trước khi lấy phiếu và bầu cử.

Huy Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 32 phút trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 49 phút trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 3 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top