Cân điêu, bán thiếu và tự do “thổi giá”
GiadinhNet - Gần đến Tết Nguyên đán nhưng các loại thực phẩm tươi sống vẫn đang bị các tiểu thương mặc nhiên thổi giá, cân điêu, bán thiếu.
Người tiêu dùng vẫn phải “còng lưng” chịu mức tăng giá phi lý này. Nhất là giá của những loại thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết: Thịt gà ta (nguyên lông) tăng từ 130.000 đồng/kg lên 140.000 đồng/kg, trứng gà tăng 32.000 đồng lên 36.000 đồng/chục, thịt bò thăn tăng từ 255.000 đồng/kg lên 270.000 đồng/kg... Tiếp đến là các loại rau cao cấp cũng có mức tăng giá khá khủng: cải bắp tím tăng từ 18.000 đồng/kg lên 22.000 đồng/kg; súp lơ xanh, trắng tăng từ 15.000 đồng/kg lên 20.000 đồng/kg; đỗ hà lan từ 30.000 đồng/kg lên 40.000 đồng/kg; khoai tây tăng từ 16.000 đồng/kg lên 20.000 đồng/kg; cà chua tăng từ 20.000 đồng/kg lên 25.000 đồng/kg, hành củ tươi từ 25.000 đồng/kg lên 30.000 đồng/kg; hành tây từ 30.000 đồng/kg lên 40.000 đồng/kg; cần tỏi tây từ 30.000 đồng/kg lên 35.000 đồng/kg...
Các loại quả cũng tăng giá đáng kể: bưởi Diễn loại 1 từ 50.000 đồng/quả lên 55.000 đồng/quả; cam Canh tăng từ 60.000 đồng/kg lên 70.000 đồng/kg, xoài cát tăng 40.000 đồng lên 45.000 đồng/kg...
Những mặt hàng thực phẩm nêu trên ở các siêu thị giá còn cao với “mức khủng” so với ở chợ. Thường nguồn cung khan hiếm hàng hóa mới tăng giá nhưng trong những ngày vừa qua, nguồn cung vẫn rất dồi dào nhưng tư thương vẫn tự tăng giá. Qua mỗi nấc trung gian, thương lái đều thổi giá rau lên gấp 2-3 lần. Cộng lại, so với giá rau mua theo cân tại ruộng, rau đã được đẩy lên cao gấp 4- 5 lần giá mua ban đầu. Cả nông dân và người tiêu dùng hiện đều bị móc túi một cách trắng trợn.
Theo ông Nguyễn Viết Tịnh, Chánh văn phòng Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam, ngoài việc tự ý tăng giá, chuyện cân điêu bán thiếu giờ là phổ biến. Chỉ người tiêu dùng là chịu thiệt. Hơn nữa, các tiểu thương còn trà trộn, nhập hoa quả Trung Quốc giá rẻ về dán mác thành hoa quả nhập khẩu từ Mỹ, Thái Lan để bán giá cao hơn. Vì vậy, để bảo vệ mình người tiêu dùng nên chọn địa điểm uy tín để mua hàng và sử dụng quyền và nghĩa vụ của mình bằng cách khiếu nại đến cơ quan chức năng.