Cần kỷ luật cán bộ “không biết”

| Pháp luật

GiadinhNet - Theo Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê thì việc khai thác khoáng sản trái phép tại thôn 10 xã Hương Lung là có thật và cá nhân ông cũng biết thông tin này nhưng chưa nắm cụ thể, rõ ràng.

 

Bãi rác trên phố Trần Duy Hưng.

 
Liên quan đến vụ khai thác hàng nghìn tấn quặng sắt trái phép tại thôn 10, xã Hương Lung, Cẩm Khê, Phú Thọ như Báo GĐ&XH đã phản ánh trong các số báo trước, ông Nguyễn Hán Sơn- Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê cho hay: sau khi Báo GĐ&XH phản ánh, UBND huyện đã yêu cầu UBND xã Hương Lung báo cáo vụ việc, tuần này sẽ có thông tin lại Báo GĐ&XH.

Theo Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê thì việc khai thác khoáng sản trái phép tại thôn 10 xã Hương Lung là có thật và cá nhân ông cũng biết thông tin này nhưng chưa nắm cụ thể, rõ ràng. Ông Nguyễn Hán Sơn cũng cho biết: Sau khi Báo GĐ&XH có phản ánh bức xúc của người dân, ngay trong tuần ông đã chỉ đạo UBND xã Hương Lung tìm hiểu, báo cáo chi tiết cho UBND huyện, tuần này sẽ có thông tin cụ thể trao đổi với Báo GĐ&XH.

Một cán bộ tại địa phương (xin được giấu tên) cho biết: "Về góc độ quản lý nhà nước, không thể nói là chính quyền không biết việc ai khai thác quặng được. Gần chục cái máy xúc, máy ủi to như tòa nhà hai tầng chứ có phải cái cuốc, cái xẻng đâu mà bảo giấu đâu thì giấu. Quặng tặc ngang nhiên khai thác cả ban ngày mà UBND xã không biết, công an xã không hay thì nói ai tin được? Chức năng nhiệm vụ giám sát, quản lý ở đâu mà lại có thể ngoảnh mặt làm ngơ như thế được? Nếu không biết thì tại sao UBND huyện không kiểm điểm, kỷ luật những cán bộ xã thiếu trách nhiệm ấy? Còn trách nhiệm của UBND huyện nữa. Công an huyện đâu? Phòng Tài nguyên môi trường đâu? Thanh tra giao thông đâu? Sao không tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện mà để đường bị băm nát, quặng tặc lộng hành. Cấp huyện buông lỏng như thế thì trách sao cấp xã chẳng có luận điệu là không biết".

Trong khi chúng tôi viết bài báo này, người dân địa phương phản ánh với phóng viên rằng các phương tiện khai thác quặng trái phép vẫn nằm chềnh ềnh tại gần hiện trường. Họ cho rằng không khó để xác định ai là chủ những máy xúc ấy. Ai đã thuê những phương tiện ấy vào khai thác quặng? Người dân cho rằng nếu không phát hiện được ai là thủ phạm thì cơ quan chức năng phải kỷ luật các cán bộ địa phương đã thiếu trách nhiệm để tài nguyên đất nước bị chảy máu.

Như trước đó chúng tôi đã phản ánh, do biết khu vực đồi Dốc Đá Thờ, thôn 10, xã Hương Lung, Cẩm Khê, Phú Thọ có mỏ sắt, quặng hàm lượng cao nên một doanh nghiệp đã đi mua đất đồi rừng của dân khu vực này rồi đưa máy móc vào khai thác khoáng sản trái phép với quy mô lớn. Vụ việc đã gây bức xúc cho người dân địa phương bởi đồi rừng bị băm nát, cảnh quan thiên nhiên bị hủy diệt, đường xá bị cày xới. Nghiêm trọng hơn là khoáng sản bị chảy máu ngay trước mắt chính quyền địa phương. Dư luận ở Phú Thọ đang đặt nhiều câu hỏi nghi vấn đối với các cơ quan chức năng tỉnh này trong vụ việc bắt và xử lý quặng trái phép, thuê đơn vị vận chuyển. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ vấn đề này trong các số báo tới. 
 
Hà Châu
thuctap
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.