Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cảnh báo 2 loại bệnh đang “trẻ hóa” ở người Việt

Thứ sáu, 09:00 08/11/2019 | Sống khỏe

Những năm trở lại đây, tỉ lệ mắc nhiều căn bệnh trong độ tuổi lao động của người Việt tăng lên đáng kể. Đặc biệt, có những loại bệnh vốn thường được “gắn mác” là “bệnh của người già” cũng đang xuất hiện ở lứa tuổi trẻ hơn. Theo BS CK II.Phạm Thị Luyến Trang– Bệnh viện đa khoa An Việt, cần đặc biệt cảnh giác với 2 loại bệnh đang có xu hướng tấn công người trẻ.

Bệnh cơ xương khớp

Trước đây, nhiều người lầm tưởng rằng cơ xương khớp là bệnh chỉ đáng lo ngại khi chúng ta bước vào độ tuổi trung niên trở đi hoặc ở những người thường xuyên phải làm các công việc lao động chân tay nặng nhọc. Thế nhưng, trong cuộc sống hiện đại ngày nay, căn bệnh này sớm tìm đến cả những người trẻ tuổi với số lượng mắc bệnh đáng báo động, trong đó nữ giới có tỉ lệ mắc bệnh nhiều hơn nam giới. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, độ tuổi cơ xương khớp bắt đầu thoái hóa là từ 25 tuổi. Nguyên nhân là do người trẻ thường xuyên ngồi sai tư thế, lười vận động, ít tập luyện, tập sai phương pháp, môi trường làm việc thường xuyên trong không gian kín mà ít tiếp xúc với ánh sáng mặt trời,… Ngoài ra, chế độ ăn uống và nghỉ ngơi không khoa học của người Việt trẻ cũng là tác nhân làm cho bệnh cơ xương khớp dễ dàng tiến triển.

Cảnh báo 2 loại bệnh đang “trẻ hóa” ở người Việt - Ảnh 1.

Bệnh nhân đang điều trị cơ xương khớp tại bệnh viện đa khoa An Việt

Các triệu chứng bệnh cơ xương khớp phổ biến thường gặp có thể kể đến: đau, sưng khớp gối đi lại khó khăn, đau sưng các khớp chân tay, đau lưng không thể đứng lên được, ê ẩm toàn thân,… Dần dần, các triệu chứng này từ nhẹ trở nên nặng hơn khiến người bệnh khó khăn trong việc sinh hoạt hàng ngày và đau đớn gia tăng. Đây là những dấu hiệu sớm của các bệnh cơ xương khớp như: viêm đa khớp dạng thấp, thoái hóa, viêm khớp gối, gút, loãng xương,…

Bệnh ung thư

Nếu như trước đây, ung thư thường được khuyến cáo là bệnh dễ mắc phải ở lứa tuổi trên 40, thì hiện nay con số này đã thay đổi đáng kể. Thậm chí, tỉ lệ người Việt mắc các bệnh ung thư ở mức trên 20 tuổi ngày càng gia tăng, kéo lên hồi chuông báo động về căn bệnh nan y này. Theo thống kê của Tổ chức Ung thư toàn cầu GLOBOCAN, năm 2018 Việt Nam có 164.671 ca mới mắc ung thư, 114.871 người tử vong do ung thư. Ở nam giới, ung thư phổi chiếm tỷ lệ mắc và tử vong hàng đầu, tiếp đó là dạ dày, gan, đại trực tràng. Ở nữ giới lần lượt là ung thư vú, dạ dày, phổi. Trung bình mỗi ngày Việt Nam có 315 người tử vong vì ung thư.

Cảnh báo 2 loại bệnh đang “trẻ hóa” ở người Việt - Ảnh 2.

Khám tầm soát ung thư định kỳ là điều cần thiết đối với mỗi người

Ung thư là loại bệnh rất khó phát hiện, một khi phát hiện là khi đã có những triệu chứng bên ngoài thì sẽ tiến triển rất nhanh. Có những trường hợp khi khám chưa phát hiện gì bất thường nhưng sau 6 tháng khám lại, bệnh đã vào giai đoạn cuối. Hiện nay, chưa có thuốc đặc trị ung thư cũng như chưa có vắc xin phòng bệnh, vì thế bệnh ung thư được xem là "án tử" cho những ai mắc phải.

"Lá chắn" dành cho người trẻ

Đối mặt với những căn bệnh kể trên, không có cách gì khác ngoài việc tự chủ động phòng tránh và tích cực kiểm tra sức khỏe thường xuyên.

Đối với bệnh cơ xương khớp, người trẻ cần tích cực vận động, chăm chỉ thể dục thể thao và duy trì lối sinh hoạt lành mạnh như chế độ ăn uống, nghỉ ngơi tuân theo khoa học. Nên có sự phân chia giữa thời gian ngồi làm việc và thời gian đứng dậy nghỉ ngơi, thư giãn gân cốt hợp lý. Khi có bất cứ biểu hiện nào của bệnh lý cơ xương khớp, cần điều chỉnh thói quen sinh hoạt và đến khám tại bệnh viện uy tín.

Đối với bệnh ung thư, theo BS Quản Thị Mơ bệnh viện đa khoa An Việt: "Để phát hiện ung thư sớm thì cách duy nhất là tầm soát ung thư định kỳ. Theo khuyến cáo, từ 21 đến 29 tuổi là độ tuổi có thể tầm soát các bệnh ung thư. Đối với 1 số bệnh ung thư thì tầm soát có thể giúp phát hiện tổn thương, tiền ung thư để tiến hành điều trị ngay lập tức, gia tăng cơ hội chữa bệnh cho bệnh nhân".

Cảnh báo 2 loại bệnh đang “trẻ hóa” ở người Việt - Ảnh 3.

Khám tầm soát ung thư định kỳ giúp gia tăng cơ hội cho người dân

Hiện nay, bệnh viện đa khoa An Việt là cơ sở hàng đầu trong việc khám chữa bệnh cơ xương khớp và tầm soát các loại ung thư với nhiều gói khám, chương trình ưu đãi. Đội ngũ bác sỹ quy tụ các chuyên gia đầu ngành từ các bệnh viện lớn trong cả nước, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị hiện đại, tối tân giúp cho việc thăm khám và điều trị bệnh trở nên chính xác, nhanh chóng. Dịch vụ tận tình, chu đáo tại bệnh viện đa khoa An Việt đảm bảo sẽ khiến bệnh nhân cảm thấy hài lòng.

Tìm hiểu thêm về các gói khám cơ xương khớp và các gói tầm soát ung thư tại bệnh viện đa khoa An Việt tại: http://benhvienanviet.com/

PV

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông 39 tuổi phát hiện ung thư đại tràng di căn gan từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông 39 tuổi phát hiện ung thư đại tràng di căn gan từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Sống khỏe - 22 phút trước

GĐXH - Đau bụng kéo dài, rối loạn tiêu hóa tưởng chừng thông thường, người đàn ông 39 tuổi đi khám mới phát hiện ung thư đại tràng đã di căn gan.

5 thực phẩm giàu vitamin B6 tốt cho não bộ và hệ miễn dịch

5 thực phẩm giàu vitamin B6 tốt cho não bộ và hệ miễn dịch

Sống khỏe - 29 phút trước

Vì cơ thể con người không thể tự tổng hợp hoặc dự trữ vitamin B6 với số lượng lớn nên việc lựa chọn các thực phẩm giàu vitamin B6 trong thực đơn hàng ngày rất cần thiết để góp phần duy trì hệ thống miễn dịch khỏe mạnh và một trí tuệ tốt.

Người phụ nữ 52 tuổi ở Bắc Ninh sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng chỉ từ một tổn thương nhỏ mà nhiều người Việt rất hay bỏ qua

Người phụ nữ 52 tuổi ở Bắc Ninh sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng chỉ từ một tổn thương nhỏ mà nhiều người Việt rất hay bỏ qua

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Từ một tổn thương sưng tấy nhỏ ở mu bàn tay sau khi tiêm thuốc điều trị xương khớp, nữ bệnh nhân 52 tuổi ở Bắc Ninh phải nhập viện cấp cứu khi rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng nguy kịch.

Hành trình giành lại sự sống cho cặp song sinh sinh non ở tuần thai 27

Hành trình giành lại sự sống cho cặp song sinh sinh non ở tuần thai 27

Mẹ và bé - 14 giờ trước

Bé gái nặng 950g và bé trai nặng 900g chào đời ở tuần thai 27 non nớt, phổi chưa trưởng thành với nhiều bệnh lý đã được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội giành giật sự sống từng ngày.

Uống nước tưởng vô hại nhưng sai cách lại 'hại ngược' cơ thể: 4 thói quen nhiều người đang mắc phải

Uống nước tưởng vô hại nhưng sai cách lại 'hại ngược' cơ thể: 4 thói quen nhiều người đang mắc phải

Bệnh thường gặp - 15 giờ trước

GĐXH - Uống nước là việc ai cũng làm mỗi ngày, nhưng không phải ai cũng làm đúng. Những thói quen tưởng chừng vô hại như uống quá nhiều trong một lần hay uống ngay sau khi ăn no có thể âm thầm ảnh hưởng đến dạ dày và thận mà bạn không ngờ tới.

Hi hữu: Người phụ nữ 61 tuổi ở Lâm Đồng bị ong kẹt trong mắt hơn 24 giờ

Hi hữu: Người phụ nữ 61 tuổi ở Lâm Đồng bị ong kẹt trong mắt hơn 24 giờ

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Bệnh viện đã tiếp nhận và xử trí kịp thời một trường hợp côn trùng kẹt lại trong mắt bệnh nhân suốt hơn một ngày gây phù nề và ảnh hưởng đến thị lực.

Loại rau rẻ tiền đang bán đầy chợ, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ

Loại rau rẻ tiền đang bán đầy chợ, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ

Sống khỏe - 18 giờ trước

GĐXH - Rau cải cúc còn được ví như “rau hoàng đế” nhờ giá trị dinh dưỡng cao và nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên sử dụng loại rau này.

Cảnh giác ung thư tuyến giáp thể nhú: Nhiều người khỏe mạnh vẫn có thể mắc

Cảnh giác ung thư tuyến giáp thể nhú: Nhiều người khỏe mạnh vẫn có thể mắc

Sống khỏe - 21 giờ trước

GĐXH - Không có triệu chứng, không sờ thấy khối u, một nam thanh niên 27 tuổi vẫn bất ngờ được chẩn đoán ung thư tuyến giáp thể nhú sau khám sức khỏe định kỳ.

Đau mỏi cơ sau tập thể thao: Ăn gì để 'sửa chữa' tổn thương và phục hồi thần tốc?

Đau mỏi cơ sau tập thể thao: Ăn gì để 'sửa chữa' tổn thương và phục hồi thần tốc?

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người coi cảm giác đau cơ, mỏi rã rời sau mỗi buổi tập là minh chứng cho việc tập luyện hiệu quả. Tuy nhiên, TS. Lê Thị Hương Giang cảnh báo: Đó thực chất là những "tổn thương vi mô". Nếu không được bù đắp dinh dưỡng đúng cách, quá trình phục hồi sẽ bị đình trệ, dẫn đến quá tải và chấn thương dai dẳng.

10 thói quen 'đoản mệnh' và 10 thói quen 'trường thọ': Bạn chọn cắt ngắn hay kéo dài cuộc đời?

10 thói quen 'đoản mệnh' và 10 thói quen 'trường thọ': Bạn chọn cắt ngắn hay kéo dài cuộc đời?

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Theo "Công thức tuổi thọ", con người hoàn toàn có thể sống tới 120 tuổi trong điều kiện lý tưởng. Thế nhưng, tại sao tuổi thọ trung bình thực tế lại thấp hơn nhiều?

Top