Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo từ cuộc gọi không nói gì

| Pháp luật

GĐXH - Ngày 7/3, tin từ Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh TP Huế, thông qua ứng dụng Hue-S đơn vị vừa phát đi cảnh báo chiêu trò lừa đảo từ các cuộc gọi không nói gì.

Theo Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh TP Huế, gần đây, nhiều người dùng điện thoại phản ánh về tình trạng thường xuyên nhận được cuộc gọi từ số lạ nhưng khi bắt máy thì không ai trả lời.

Nguyên nhân có thể do lỗi kỹ thuật hoặc kẻ gian cố tình thực hiện cuộc gọi không lời nhằm khơi gợi sự tò mò, khiến khách hàng gọi lại. Khi người dân gọi lại, có thể người gọi bị tính phí viễn thông cao bất thường hoặc rò rỉ dữ liệu cá nhân.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo từ cuộc gọi không nói gì- Ảnh 1.

Nữ sinh mất gần 65 triệu đồng sau khi nghe cuộc gọi lạ.

Theo cơ quan chức năng, hình thức thực hiện của thủ đoạn này đó là sử dụng thiết bị để tự động thực hiện các cuộc gọi vào các số điện thoại di động ngẫu nhiên trong vài giây rồi tắt và không nói gì. Sự tò mò khiến người dân gọi lại, sẽ bị tính phí viễn thông cao hoặc bị rò rỉ dữ liệu cá nhân.

Các cuộc gọi này được gọi từ số điện thoại khó nhận diện, vì giống mã vùng điện thoại tại một số nơi ở Việt Nam như 024, 028, 375, 224 và chỉ thực hiện cuộc gọi trong thời gian ngắn và tắt máy.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, để phòng tránh, người dân không nghe cuộc gọi từ số điện thoại không phải là một số điện thoại cố định hay di động thông thường. Tuyệt đối cảnh giác, không nghe và thực hiện theo hướng dẫn của đối tượng lạ.

Bên cạnh đó, không cung cấp thông tin cá nhân nhạy cảm dưới mọi hình thức hoặc truy cập vào những đường dẫn do đối tượng không rõ danh tính gửi đến.

Liên quan đến thủ đoạn lừa đảo gọi điện thoại, tối 2/3, em N.T.T. (SN 2004, sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế) nhận được cuộc gọi từ số lạ, đe dọa có liên quan đến đường dây rửa tiền và yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản do nhóm lừa đảo cung cấp.

Dù từng biết đến thủ đoạn này, nữ sinh vẫn sập bẫy do bị các đối tượng liên tục đe dọa, thao túng tâm lý. Trong trạng thái hoang mang, nạn nhân làm theo yêu cầu của nhóm lừa đảo và bị chiếm đoạt số tiền gần 65 triệu đồng.

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế cho biết, đây là thủ đoạn không mới nhưng vẫn có sinh viên mắc bẫy. Khuyến cáo sinh viên nâng cao cảnh giác với các cuộc gọi lạ, không bấm vào đường link không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội.

Đồng thời, cần thường xuyên cập nhật thông tin từ báo chí, trang thông tin chính thống và cơ quan công an để nhận diện và phòng tránh các chiêu trò lừa đảo.

Nữ sinh viên ở Huế bị lừa hàng chục triệu đồngNữ sinh viên ở Huế bị lừa hàng chục triệu đồng

GĐXH - Một nữ sinh viên Đại học ở Huế vừa trình báo cơ quan chức năng về việc bị lừa gần 65 triệu đồng sau cuộc gọi giả danh cơ quan chức năng.


Hoàng Dũng
Ý kiến của bạn
Tags:
Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Pháp luật -

Phạm Thị Ngọc Linh, vợ Huấn Hoa Hồng, là một trong 5 bị can bị khởi tố, đồng thời từng cùng chồng kinh doanh online, góp vốn thành lập nhiều doanh nghiệp và sở hữu trang Facebook cá nhân với 791.000 người theo dõi.

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn (tức "Huấn Hoa Hồng") cùng các đối tượng liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.