Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cảnh báo tình trạng xâm hại trẻ em ở Nghệ An

Thứ năm, 15:03 28/11/2024 | Pháp luật

GĐXH - Thời gian gần đây, tình trạng trẻ em bị xâm hại trên địa bàn tỉnh Nghệ An có xu hướng gia tăng với nhiều thủ đoạn khác nhau. Lực lượng chức năng vào cuộc rốt ráo để ngăn chặn tình trạng này.

Thời gian gần đây, Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố nhiều đối tượng liên quan đến các hành vi xâm hại trẻ em nhằm tạo sức răn đe. Bên cạnh đó cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân, đặc biệt các em trong lứa tuổi thanh, thiếu niên về cách nhận biết cũng như phòng ngừa về tội xâm hại tình dục trẻ em.

Cảnh báo tình trạng xâm hại trẻ em ở Nghệ An- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Thủ đoạn nham hiểm

Điển hình, đầu tháng 4/2024, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Tiến Viên (46 tuổi, trú xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu) để điều tra về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Nạn nhân trong vụ án là cháu N.T.N. (13 tuổi) - con riêng của vợ Viên.

Theo lời của bé gái, cháu bị cha dượng xâm hại từ năm lớp 4 đến nay. Sau khi xâm hại, cha dượng thường cho bé gái tiền và dặn không được kể lại sự việc với ai.

Theo các cơ quan chức năng, thủ đoạn phổ biến của các đối tượng xấu dụ dỗ, lừa phỉnh các bé gái. Đồng thời, dọa dẫm không được nói sự việc với ai. Ngoài ra, các đối tượng thông qua các dịch vụ mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò để kết bạn, làm quen, dụ dỗ trẻ em gặp gỡ để quan hệ, xâm hại tình dục.

Đặc biệt, thời gian gần đây nổi lên thủ đoạn thông qua mạng xã hội làm quen, "núp bóng" tuyển dụng để hẹn gặp gỡ, lôi kéo, khống chế, cưỡng ép đưa trẻ em đến các khu lao động bất hợp pháp tại nước ngoài để bóc lột lao động, bóc lột tình dục. Rõ nhất là các đối tượng vẽ ra viễn cảnh "việc nhẹ, lương cao" để dụ dỗ, thuyết phục nạn nhân ra nước ngoài "làm việc"...

Cảnh báo tình trạng xâm hại trẻ em ở Nghệ An- Ảnh 2.

Đối tượng Cụt Thị Liên và Cụt Thị Tuyết.

Vừa qua, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cụt Thị Tuyết (SN 1989) và Cụt Thị Liên (SN 1992) cùng trú tại huyện Kỳ Sơn về tội "Mua bán trẻ em".

Tuyết và Liên đã tiếp cận rồi vẽ ra viễn cảnh "việc nhẹ, lương cao" để dụ dỗ, thuyết phục gia đình nạn nhân tin tưởng để cho em X. "đi làm". Hai đối tượng cam kết sẽ trả cho gia đình 100 triệu đồng và sau 3 năm sẽ được đón về nhà. Nghe vậy, gia đình đồng ý cho X. đi nước ngoài làm việc.

Sau đó, 2 đối tượng đưa X. bắt xe khách rồi vượt biên trái phép sang nước ngoài. Tại đây, Liên, Tuyết và X. đã ở lại nhà người phụ nữ tên Y. Sau đó, X. bị Y. bán cho một người đàn ông lấy làm vợ với giá 250 triệu đồng.

Phòng chống các hành vi xâm phạm trẻ em

Liên quan tới vấn đề này, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh tăng cường vai trò trách nhiệm, tiếp tục tuyên truyền mạnh mẽ, phòng chống có hiệu quả các hành vi xâm phạm trẻ em trên không gian mạng.

Cảnh báo tình trạng xâm hại trẻ em ở Nghệ An- Ảnh 3.

Công an Nghệ An tuyên truyền về các biện pháp phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em tại các trường học trên địa bàn.

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, hỗ trợ trẻ em tương tác sáng tạo lành mạnh trên môi trường mạng đến các trường học, lớp học, thôn, bản, tổ dân phố. Giáo dục, vận động cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em, gia đình thường xuyên quan tâm, đồng hành cùng trẻ trên môi trường mạng.

Đổi mới cách thức, nội dung công tác truyền thông theo hướng gần gũi, sinh động để thu hút trẻ, thông qua ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, qua mạng Internet và mạng xã hội. Các cơ quan, đơn vị triển khai các biện pháp hỗ trợ, can thiệp kịp thời đối với 100% trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng khi có yêu cầu từ bản thân trẻ em hoặc từ người thân, cộng đồng xã hội.

Giám định đối với hành vi xâm hại tình dục được thực hiện ra sao?Giám định đối với hành vi xâm hại tình dục được thực hiện ra sao?

GĐXH - Theo chuyên gia, quy trình, thủ tục thực hiện giám định đối với hành vi xâm hại tình dục được thực hiện rất chặt chẽ, trải qua nhiều công đoạn khác nhau.

Mạnh Trường chia sẻ về vai diễn trong "Không thời gian"

C. Loan - V. Đồng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cựu Bí thư Vĩnh Phúc và Hậu 'Pháo' khắc phục bao nhiêu tiền trước ngày xét xử?

Cựu Bí thư Vĩnh Phúc và Hậu 'Pháo' khắc phục bao nhiêu tiền trước ngày xét xử?

Xã hội - 3 giờ trước

Trước ngày vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan được đưa ra xét xử, bị cáo Nguyễn Văn Hậu và Hoàng Thị Thúy Lan đã chi hơn 100 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Diễn biến bất ngờ vụ chủ tiệm in ấn 'tố' 13 đơn vị cấp huyện, xã nợ gần 2 tỷ

Diễn biến bất ngờ vụ chủ tiệm in ấn 'tố' 13 đơn vị cấp huyện, xã nợ gần 2 tỷ

Xã hội - 3 giờ trước

Sau phản ánh về việc chủ tiệm in ấn Cảnh Toàn "tố" bị 13 đơn vị cấp huyện, xã chây ì trả nợ số tiền gần 2 tỷ đồng, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên (Lào Cai) khẳng định sẽ cho rà soát công nợ với tất cả các đơn vị kinh doanh khác.

Lật tẩy “đế chế” kem trộn livestream, phát hiện hơn 10 tấn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Lật tẩy “đế chế” kem trộn livestream, phát hiện hơn 10 tấn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Xã hội - 3 giờ trước

Công an Tây Ninh triệt phá xưởng mỹ phẩm giả do chủ kênh livestream điều hành, thu giữ hơn 10 tấn hàng, hơn 100.000 đơn đã bán ra thị trường, thu lợi 10 tỷ đồng.

Tài xế mang ô tô của chủ đi cầm cố để cá độ bóng đá

Tài xế mang ô tô của chủ đi cầm cố để cá độ bóng đá

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Do thiếu tiền cá độ bóng đá, Chu Tuấn Hưởng đã mang ô tô được anh T. giao cho quản lý đến cửa hàng cầm đồ để cầm cố với giá 350 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, đối tượng đã sử dụng để cá độ bóng đá thua hết và không có khả năng chuộc xe.

Mâu thuẫn vay tiền, gã đàn ông dùng mìn tự chế để giải quyết

Mâu thuẫn vay tiền, gã đàn ông dùng mìn tự chế để giải quyết

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong việc vay mượn tiền, Lân đã ném 1 quả mìn tự chế về phía anh Mạnh, anh Minh làm hư hỏng 1 xe SH và 1 tấm kính. Hành vi trên Lân đã cấu thành tội Giết người, Tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ và Hủy hoại tài sản.

Hàng loạt cửa hàng ở La Phù đóng cửa không buôn bán: Công an TP Hà Nội nói gì?

Hàng loạt cửa hàng ở La Phù đóng cửa không buôn bán: Công an TP Hà Nội nói gì?

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội, tại làng nghề xã La Phù, huyện Hoài Đức (TP Hà Nội), nhiều hộ kinh doanh đã đóng cửa... Hàng hóa được nhập về cầm chừng, trong đó hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ được trà trộn với hàng có chứng từ hợp lệ để ngụy trang, gây khó khăn cho lực lượng kiểm tra.

Thông tin mới nhất vụ con rể ra tay sát hại 3 người nhà vợ cũ

Thông tin mới nhất vụ con rể ra tay sát hại 3 người nhà vợ cũ

Pháp luật - 23 giờ trước

Đối tượng Phan Văn Phú đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân là 3 người trong gia đình vợ cũ, trong đó 2 người tử vong.

Lẻn vào nhà dân, nữ quái trộm nhiều vàng và tiền mặt

Lẻn vào nhà dân, nữ quái trộm nhiều vàng và tiền mặt

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Tại cơ quan công an, đối tượng thừa nhận đã trộm cắp 4 chỉ vàng cùng 3,5 triệu của gia đình chị H. Bên cạnh đó, Thoa còn khai nhận bản thân đã trộm 1 lắc tay, 1 dây chuyền vàng và 11 triệu đồng của bà N.T.D.

Triệt phá cơ sở sản xuất thức ăn cho mèo có dấu hiệu giả thương hiệu

Triệt phá cơ sở sản xuất thức ăn cho mèo có dấu hiệu giả thương hiệu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng hoạt động rất tinh vi khi dùng phương thức livesteam bán hàng thông qua tài khoản trên hệ thống sàn thương mại điện tử, nền tảng mạng xã hội và thời gian hoạt động trong ngày thường xuyên thay đổi, không cố định.

Cà Mau: Vờ hỏi mua rồi cầm nhẫn 5 chỉ vàng của tiệm bỏ chạy

Cà Mau: Vờ hỏi mua rồi cầm nhẫn 5 chỉ vàng của tiệm bỏ chạy

Pháp luật - 1 ngày trước

Ngày 13/6, Công an thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn (Cà Mau) cho biết, nghi phạm Lý Quang Trường (44 tuổi, tạm trú tại địa phương) đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cướp tài sản tại một tiệm vàng trên địa bàn.

Top