Cao Bằng: Dân thiếu nước sinh hoạt do hoạt động khai thác cát, sỏi?

| Xã hội

GiadinhNet - Từ nhiều tháng nay, nhân dân ở xóm Vò Đáo, xã Bế Triều, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng đang phải sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Người dân ở đây cho biết, nguyên nhân là do hoạt động khai thác cát sỏi ven sông lâu năm, đào sâu xuống lòng sông… làm cho tất cả giếng nước trong xóm bị cạn trơ đáy.

Giếng nước của gia đình ông Đàm Văn Đính bị cạn nước từ nhiều tháng. Ảnh: P.O
Giếng nước của gia đình ông Đàm Văn Đính bị cạn nước từ nhiều tháng. Ảnh: P.O

Theo bà Hoàng Thị Liên, xóm Vò Đáo, trước đây tất cả các giếng nước trong xóm lúc nào cũng dồi dào nước, vì xóm làng nằm ven sông, nước giếng không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn dư thừa để tưới rau, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Nhưng hiện tại, tất cả 17 giếng đều cạn kiệt nước.

Người dân ở xóm Vò Đáo cho biết, từ năm 2013 đến nay, hiện tượng nước giếng vơi dần khi một số doanh nghiệp, hợp tác xã tiến hành khai thác cát, sỏi trên sông Bằng Giang đoạn chảy qua địa phận xóm Vò Đáo đã nạo vét quá sâu. Hiện nay, dọc bãi sông cát sỏi vẫn được khai thác, lòng sông bị đào xới nham nhở, xuất hiện nhiều hố nước sâu và các ụ sỏi lớn làm thay đổi dòng chảy sông, dẫn đến tình trạng trên.

Ông Đàm Văn Đính, ở xóm Vò Đáo bức xúc, mặc dù xóm nằm ven sông nhưng từ tháng 5/2016 đến nay, những giếng nước của các gia đình đều cạn kiệt, một số giếng còn nước nhưng nước không trong xanh như trước đây mà đục ngầu, nổi váng đen sì, có mùi tanh không thể dùng trong sinh hoạt.

Hiện nay, để có nước sinh hoạt, các hộ trong xóm đã tiến hành vét giếng sâu hơn, mua máy bơm công suất lớn nhưng cũng không có nước hoặc không đủ nước dùng. Một số hộ khi đào vét giếng bị sụt lún, dẫn đến sập giếng. Không có nước nên giếng bỏ hoang, trở thành giếng đựng rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường. Người dân phải sang xóm khác để xin nước về dùng hàng ngày.

Hiện tượng các giếng nước cạn kiệt, người dân thiếu nước sinh hoạt cũng đã được nhân dân nhiều lần phản ánh đến các cơ quan chức năng. UBND xã Bế Triều đã kiểm tra, khảo sát, nhưng đến nay vẫn chưa có phương án khắc phục, xử lý. Người dân xóm Vò Đáo, xã Bế Triều, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng mong muốn các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, quản lý chặt chẽ hơn nữa hoạt động khai thác cát, sỏi bừa bãi của một số cá nhân, doanh nghiệp, làm ảnh hưởng đến môi trường, sinh hoạt của người dân.

Q.T

Ý kiến của bạn
Tags:
Bức tranh tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội và dấu hỏi lớn về nguồn lực triển khai Dự án 459 Bạch Mai

Bức tranh tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội và dấu hỏi lớn về nguồn lực triển khai Dự án 459 Bạch Mai

Thời sự -

GĐXH - Bị UBND TP Hà Nội "xướng tên" vì chậm tiến độ tại khu đất "vàng" ở Bạch Mai, Công ty CP Thực phẩm Hà Nội (HAF) dường như đang đối mặt với bài toán nan giải về nguồn lực triển khai. Bởi bức tranh tài chính Quý 2/2026 của HAF lộ rõ sự suy giảm khi lỗ lũy kế vượt 120 tỷ đồng, nợ ngắn hạn gấp đôi tài sản và hơn 60% tổng tài sản bị "chôn chặt" tại các dự án dở dang.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.