Người dân vẫn phải đi trên chiếc cầu phao bắc tạm trên sông hết sức nguy hiểm.
Được biết, đầu năm 2007, cầu Văn Phương được khởi công xây dựng. Cầu được thiết kế dài 955m. Tổng mức đầu tư của dự án phê duyệt lần 1 (tháng 10/2006) là 35 tỷ đồng.
|
|
|
Cầu bê tông " ách " dân phải dùng cầu tạm như thế này. |
Để xây dựng cầu Văn Phương, năm 2006, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) đã thu hồi 3.528m2 đất thuộc địa bàn xã Phương Trung và 10.098m² đất thuộc địa bàn xã Văn Võ. Thời gian hoàn thiện cầu được ấn định vào tháng 3/2010. Tuy nhiên đến nay, cây cầu này vẫn chưa thể hoàn thiện vì vướng GPMB.
Được biết vướng mắc trong GPMB ở đây là do chính sách chi trả giữa xã Văn Võ và Phương Trung khác nhau, nên bên đầu cầu xã Văn Võ, người dân không chịu bàn giao mặt bằng. Cụ thể, người dân xã Văn Võ cho rằng, cùng một dự án xây cầu, chỉ bên này sông với bên kia sông, nhưng họ được đền bù ít hơn, thiệt thòi hơn so với các hộ dân xã Phương Trung. Được biết, để giải quyết cái sự "vênh" này, UBND TP Hà Nội đã nhiều lần có văn bản yêu cầu UBND huyện Chương Mỹ giải quyết dứt điểm. Nhưng đến nay sự việc vẫn giậm chân tại chỗ.
Theo quan sát của chúng tôi, do cầu bê tông chưa hoàn thiện để sử dụng, nên hàng ngày người tham gia giao thông và phương tiện thô sơ vẫn phải đi qua chiếc cầu phao được ghép lại từ những tấm ván gỗ bắc qua sông rất nguy hiểm.
Đề nghị cơ quan chức năng TP Hà Nội sớm chấm dứt tình trạng này.
Mai Hương